Phải xử phạt hình sự tiếp viên hàng không - BN 1342

Lê Thanh Phong |

Tiếp viên hàng không đang thực hiện cách ly, nhưng không tuân thủ các quy định, để lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng, hành vi này rất đáng bị xử lý.

Báo cáo tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ trực tuyến với điểm cầu Hà Nội, TP.HCM về phòng, chống dịch COVID-19, chiều 1.12, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định, BN1347 và BN1342 đã không tuân thủ các biện pháp cách ly tại nhà. Riêng BN1342 vi phạm rất nghiêm trọng về phòng chống COVID-19 tại khu cách ly tập trung và đề nghị xử lý nghiêm theo quy định.

Đúng là phải xử lý, nhưng căn cứ vào quy định nào để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

Theo pháp luật hiện hành, có thể xử lý hình sự nam tiếp viên hàng không - BN 1342 vì đã có hành vi vi phạm quy địch cách ly, khiến dịch COVID-19 lây ra ngoài cộng đồng.

Điều 240 BLHS 2015 quy định trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Theo những thông tin đã được xác minh, rõ ràng BN 1342 đã làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người.

Không chỉ là những người tiếp xúc trực tiếp với BN 1342 bị lây nhiễm, mà hành vi coi thường quy định cách ly, tùy tiện, cẩu thả trong sinh hoạt của bệnh nhân này, đã gây ra hậu quả rất lớn, có thể nói là chưa lường hết được cho xã hội.

Sau gần 90 ngày Việt Nam kiểm soát dịch COVID-19 rất tốt, thì chỉ vì một người vô ý thức, chúng ta lại rơi vào thế bị động. Trước mắt, hơn 2.000 học sinh tạm nghỉ học do liên quan đến ca bệnh 1347, người này bị lây nhiễm từ nam tiếp viên hàng không - bệnh nhân 1342. Và đã xác định 500 người là F1 của bệnh nhân 1347.

Cả nước đang rất phấn chấn để "chạy nước rút" mấy tháng cuối năm, người dân buôn bán làm ăn kiếm tiền chi tiêu cho dịch Tết, ngành hàng không, du lịch dịch vụ cũng lóe lên niềm hy vọng khởi sắc. Nhưng có thể các hoạt động kinh doanh, làm ăn, du lịch cũng sẽ bị ảnh hưởng từ vụ bùng dịch tại TPHCM.

Chúng ta bĩnh tĩnh ngăn chặn dịch, dập dịch, không để lây lan, nhưng cũng phải ngăn từ xa, không chỉ đợi dịch bùng phát rồi mới đi dập.

Một trong những điều rất đáng lo lắng, dư luận đặt ra một câu hỏi, đó là tại sao cũng là người, nhưng phi hành đoàn thì chỉ cách ly 4 ngày, còn hành khách thì cách ly 14 ngày mới hòa nhập với xã hội?

Cùng trên một chuyến bay, xét về dịch tễ là như nhau, cho nên không thể cách ly nhóm này 4 ngày, còn nhóm khác 14 ngày. Rất phi khoa học.

Nếu cho rằng, sau 4 ngày, tiếp tục tự cách ly tại nhà thì quá lỏng lẻo, rủi ro quá cao, và trường hợp BN 1342 là điển hình cho rủi ro đó.

Cần phải xem xét lại quy trình cách ly cho phi hành đoàn để đảm bảo phòng dịch hiệu quả nhất. Vụ lây lan dịch từ tiếp viên - BN 1342 là bài học phải "thuộc" ngay, đừng để trả giá thêm nữa.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Cách ly chống COVID-19: Trường hợp đặc biệt vẫn phải tuân thủ tuyệt đối

Thùy Linh |

"Trước những chuyến bay quốc tế trở về Việt Nam mà chúng ta lỏng lẻo kỷ luật đối với các khu cách ly thì nguy cơ bùng phát COVID-19 rất lớn", PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nói.

Bịt tất cả các “lỗ hổng” phòng dịch tại khu cách ly

Thùy Linh |

“Ngay bây giờ, chúng ta có 3 điều cần phải làm. Đầu tiên là tìm hết F1, F2 của trường hợp này để cách ly, xét nghiệm theo quy định. Thứ 2 là tổ chức cách ly cộng đồng, chỗ nào cần thiết phải phong tỏa. Thứ 3, rất quan trọng là chấn chỉnh lại việc tự cách ly tại nhà của người dân hiện nay. Quy định, hướng dẫn đã có mà người dân không thực hiện thì chẳng khác việc cố tình vượt đèn đỏ” - PGS Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện công cộng Việt Nam nói.

Hàng không tăng cường phòng chống lây nhiễm COVID-19

Minh Hạnh |

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Lê Anh Tuấn vừa ký văn bản hoả tốc gửi Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways yêu cầu tăng cường phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với thành viên tổ bay quốc tế.

TPHCM: Bệnh nhân 1 tuổi mắc COVID-19 đã được đưa đi những đâu?

Anh Nhàn |

Bệnh nhân 1348 là bé trai 1 tuổi, tiếp xúc nhiều lần với bệnh nhân 1347 và được gia đình đưa đi nhiều nơi.

Những ca COVID-19 “người giáng”: Quá vô trách nhiệm!

Anh Đào |

Mức max phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng lên tới 3 triệu đồng, tức là tăng gấp 10. Thủ tướng liên tục nhắc nhở không thể chủ quan lơ là. Và rồi, ca dương tính mới, ngay khu cách ly. Từ việc không thể nói khác là vô trách nhiệm.

Vietnam Airlines quản lý lỏng lẻo làm lây lan dịch COVID-19

Anh Nhàn - Lê Như |

Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM, Vietnam Airlines đã có sự lỏng lẻo trong quản lý làm lây ra dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Cách ly chống COVID-19: Trường hợp đặc biệt vẫn phải tuân thủ tuyệt đối

Thùy Linh |

"Trước những chuyến bay quốc tế trở về Việt Nam mà chúng ta lỏng lẻo kỷ luật đối với các khu cách ly thì nguy cơ bùng phát COVID-19 rất lớn", PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nói.

Bịt tất cả các “lỗ hổng” phòng dịch tại khu cách ly

Thùy Linh |

“Ngay bây giờ, chúng ta có 3 điều cần phải làm. Đầu tiên là tìm hết F1, F2 của trường hợp này để cách ly, xét nghiệm theo quy định. Thứ 2 là tổ chức cách ly cộng đồng, chỗ nào cần thiết phải phong tỏa. Thứ 3, rất quan trọng là chấn chỉnh lại việc tự cách ly tại nhà của người dân hiện nay. Quy định, hướng dẫn đã có mà người dân không thực hiện thì chẳng khác việc cố tình vượt đèn đỏ” - PGS Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện công cộng Việt Nam nói.

Hàng không tăng cường phòng chống lây nhiễm COVID-19

Minh Hạnh |

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Lê Anh Tuấn vừa ký văn bản hoả tốc gửi Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways yêu cầu tăng cường phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với thành viên tổ bay quốc tế.

TPHCM: Bệnh nhân 1 tuổi mắc COVID-19 đã được đưa đi những đâu?

Anh Nhàn |

Bệnh nhân 1348 là bé trai 1 tuổi, tiếp xúc nhiều lần với bệnh nhân 1347 và được gia đình đưa đi nhiều nơi.

Những ca COVID-19 “người giáng”: Quá vô trách nhiệm!

Anh Đào |

Mức max phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng lên tới 3 triệu đồng, tức là tăng gấp 10. Thủ tướng liên tục nhắc nhở không thể chủ quan lơ là. Và rồi, ca dương tính mới, ngay khu cách ly. Từ việc không thể nói khác là vô trách nhiệm.

Vietnam Airlines quản lý lỏng lẻo làm lây lan dịch COVID-19

Anh Nhàn - Lê Như |

Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM, Vietnam Airlines đã có sự lỏng lẻo trong quản lý làm lây ra dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng.