Nhiều “vùng xanh” ở Cần Thơ lỏng lẻo, không có người trực chốt

TẠ QUANG |

“Vùng xanh”, “vùng vàng”, “vùng đỏ”… đang xuất hiện rất nhiều trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, tại một số địa bàn ở TP.Cần Thơ, nhiều “vùng xanh” được lập lên có hiện tượng lơ là, bỏ chốt dù đang là giờ cao điểm đi lại.

Sáng 30.8, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, nhiều điểm chốt “vùng xanh” ra vào khu dân cư dọc theo tuyến đường 3/2, 30/4, Hùng Vương thuộc địa bàn quận Ninh Kiều đều không đảm bảo nguyên tắc hoạt động của “vùng xanh”.
Sáng 30.8, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, nhiều điểm chốt “vùng xanh” ra vào khu dân cư dọc theo tuyến đường 3/2, 30/4, Hùng Vương thuộc địa bàn quận Ninh Kiều đều không đảm bảo nguyên tắc hoạt động của “vùng xanh”.
Đơn cử như phường Thới Bình (quận Ninh Kiều) mặc dù có hai biển báo “vùng xanh” sát UBND phường nhưng không có một bóng lực lượng làm nhiệm vụ nào đứng trực.
Đơn cử như phường Thới Bình (quận Ninh Kiều) mặc dù có hai biển báo “vùng xanh” sát UBND phường nhưng không có một bóng lực lượng làm nhiệm vụ nào đứng trực.
Nhiều người dân vô tư ra vào vùng xanh.
Nhiều người dân vô tư ra vào vùng xanh.
 
Tương tự, một số chốt “vùng xanh” ở phường Hưng Lợi, An Cư cũng có tình trạng không có người trực tại một số chốt.
Tương tự, một số chốt “vùng xanh” ở phường Hưng Lợi, An Cư cũng có tình trạng không có người trực tại một số chốt.
Bên cạnh những “vùng xanh” lỏng lẻo thì có nhiều chốt “vùng xanh” đã được chốt cứng.
Bên cạnh những “vùng xanh” lỏng lẻo thì có nhiều chốt “vùng xanh” đã được chốt cứng.
Được biết, nguyên tắc hoạt động của “vùng xanh” là chỉ cho phép người sinh sống ở trong “vùng xanh” được ra ngoài đi chợ, đi làm; còn với những người lạ, không tuân thủ biện pháp 5K, không có giấy tờ và lý do chính đáng thì không được vào trong “vùng xanh”. Tham gia hoạt động trực chốt 24/24 giờ là tổ COVID-19 cộng đồng, đại diện chính quyền, đoàn thể, tự vệ dân phố và đặc biệt là những tình nguyện viên, người dân trên địa bàn.
Nguyên tắc hoạt động của “vùng xanh” là chỉ cho phép người sinh sống ở trong “vùng xanh” được ra ngoài đi chợ, đi làm; còn với những người lạ, không tuân thủ biện pháp 5K, không có giấy tờ và lý do chính đáng thì không được vào trong “vùng xanh”. Tham gia hoạt động trực chốt 24/24 giờ là tổ COVID-19 cộng đồng, đại diện chính quyền, đoàn thể, tự vệ dân phố và đặc biệt là những tình nguyện viên, người dân trên địa bàn.
Người ra vào sẽ được quản lý nghiêm ngặt.
Người ra vào sẽ được quản lý nghiêm ngặt.
Tất cả lịch trình, thông tin người ra vào đều được ghi chép cẩn thận, tránh trường hợp có người lạ mặt đi vào vùng xanh.
Tất cả lịch trình, thông tin người ra vào đều được ghi chép cẩn thận, tránh trường hợp có người lạ mặt đi vào vùng xanh.
Ông Nguyễn Ngọc Điển (đội mũ), Lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn tại chốt kiểm tra hẻm 38, đường Mậu Thân chia sẻ: “Tất cả 60 hộ dân tại hai tổ 43 và 44 chỉ được đi ra, vào tại hẻm 38 Mậu Thân, các đường khác đã được chúng tôi rào chắn cẩn thận. Các lực lượng sẽ được bố trí chốt chặn và kiểm tra 24/24h“.
Ông Nguyễn Ngọc Điển (đội mũ) - lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn tại chốt kiểm tra hẻm 38, đường Mậu Thân chia sẻ: “Tất cả 60 hộ dân tại hai tổ 43 và 44 chỉ được đi ra, vào tại hẻm 38 Mậu Thân, các đường khác đã được chúng tôi rào chắn cẩn thận. Các lực lượng sẽ được bố trí chốt chặn và kiểm tra 24/24h".
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú (quận Ninh Kiều) cho biết, hiện tại phường có 13 chốt, tróng đó có 9 chốt cứng. “Lực lượng chính của các chốt kiểm tra này chủ yếu là chính người dân trong khu phố, mọi người đều xung phong tự nguyện tham gia trực chốt”, ông Nghĩa cho hay.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú (quận Ninh Kiều) cho biết, hiện tại phường có 13 chốt, trong đó có 9 chốt cứng. “Lực lượng chính của các chốt kiểm tra này chủ yếu là chính người dân trong khu phố, mọi người đều xung phong tự nguyện tham gia trực chốt”, ông Nghĩa cho hay.
Liên quan đến vấn đề “vùng xanh” lỏng lẻo, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, ngay trong chiều nay hoặc muộn nhất ngày mai (31.8) quận sẽ chỉ đạo các phường thiết lập lại quy chế vùng xanh. “Hiện nay một số phường làm chưa đúng, lý do là các phường cứ thấy nơi nào không có dịch là tự ý lập “vùng xanh” nên chưa có sự quản lý và quận sẽ có văn bản chấn chỉnh lại vấn đề thiết lập vùng xanh” ông Ánh nói.
Liên quan đến vấn đề “vùng xanh” lỏng lẻo, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, ngay trong chiều nay hoặc muộn nhất ngày mai (31.8) quận sẽ chỉ đạo các phường thiết lập lại quy chế vùng xanh. “Hiện nay một số phường làm chưa đúng, lý do là các phường thấy nơi nào không có dịch là tự ý lập “vùng xanh” nên chưa có sự quản lý và quận sẽ có văn bản chấn chỉnh lại vấn đề thiết lập vùng xanh” - ông Ánh nói.
Được biết, UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã thành lập khoảng hơn 150 vùng xanh.
Được biết, UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã thành lập khoảng hơn 150 vùng xanh.
TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

“Vùng đỏ” thu hẹp, “vùng xanh” mở rộng - những tín hiệu lạc quan từ Long An

Kỳ Quan |

Tuy số ca mắc COVID-19 mới phát hiện hàng ngày vẫn còn ở mức cao nhưng đang có chiều hướng đi xuống. “Vùng đỏ” đang thu hẹp dần, “vùng xanh” được củng cố và mở rộng trong khi tỉnh Long An đang tầm soát COVID-19 diện rộng nhằm tách F0 khỏi cộng đồng cùng với đẩy nhanh tiêm chủng vaccine…

Bình Dương giữ chặt và mở rộng "vùng xanh" để chi viện cho "vùng đỏ"

ĐÌNH TRỌNG |

Mặc dù số ca mắc COVID-19 vẫn tăng, tuy nhiên, một tín hiệu tốt là Bình Dương đã kiểm soát được dịch bệnh ở 4 huyện phía Bắc. Các "vùng xanh" từng bước được giữ vững, mở rộng làm hậu phương vững chắc chi viện cho "vùng đỏ" chống dịch.

Cần Thơ không ngừng phát triển "vùng xanh", thu hẹp "vùng đỏ"

Minh Ánh - Tạ Quang |

Những ngày qua, tại TP Cần Thơ xuất hiện ngày càng nhiều biển báo “vùng xanh - vùng không có dịch”. Các vùng được lập ra và do người dân tại ấp, tổ tự quản.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

“Vùng đỏ” thu hẹp, “vùng xanh” mở rộng - những tín hiệu lạc quan từ Long An

Kỳ Quan |

Tuy số ca mắc COVID-19 mới phát hiện hàng ngày vẫn còn ở mức cao nhưng đang có chiều hướng đi xuống. “Vùng đỏ” đang thu hẹp dần, “vùng xanh” được củng cố và mở rộng trong khi tỉnh Long An đang tầm soát COVID-19 diện rộng nhằm tách F0 khỏi cộng đồng cùng với đẩy nhanh tiêm chủng vaccine…

Bình Dương giữ chặt và mở rộng "vùng xanh" để chi viện cho "vùng đỏ"

ĐÌNH TRỌNG |

Mặc dù số ca mắc COVID-19 vẫn tăng, tuy nhiên, một tín hiệu tốt là Bình Dương đã kiểm soát được dịch bệnh ở 4 huyện phía Bắc. Các "vùng xanh" từng bước được giữ vững, mở rộng làm hậu phương vững chắc chi viện cho "vùng đỏ" chống dịch.

Cần Thơ không ngừng phát triển "vùng xanh", thu hẹp "vùng đỏ"

Minh Ánh - Tạ Quang |

Những ngày qua, tại TP Cần Thơ xuất hiện ngày càng nhiều biển báo “vùng xanh - vùng không có dịch”. Các vùng được lập ra và do người dân tại ấp, tổ tự quản.