Những đêm trường của CSGT, Công an tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19

Tạ Quang |

Chủ công, thường trực 24/24 trên các tuyến đường, các điểm chốt - những CBCS CSGT, Công an, dân phòng đang căng mình ngày đêm làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP Cần Thơ đã quyết liệt vào cuộc với nhiều giải pháp, trong đó các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở các địa phương trong TP đã được khởi động để kiểm soát, phòng dịch.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP Cần Thơ đã quyết liệt vào cuộc với nhiều giải pháp, trong đó các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở các địa phương trong TP đã được khởi động để kiểm soát, phòng dịch.
Để thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, trước đó, UBND quận Ninh Kiều đã có quyết định thành lập thêm 7 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở khu vực giáp ranh với các quận, huyện.
Để thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, trước đó, UBND quận Ninh Kiều đã có quyết định thành lập thêm 7 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở khu vực giáp ranh với các quận, huyện.
22h đêm 26.8, tại chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Văn Linh (phường An Khánh), Trung úy Nguyễn Quốc Nam (Cán bộ Đội CSGT-TT quận Ninh Kiều) cùng đồng đội tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra tất cả người và phương tiện di chuyển trên đường.
22h đêm 26.8, tại chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Văn Linh (phường An Khánh), Trung úy Nguyễn Quốc Nam (Cán bộ Đội CSGT-TT quận Ninh Kiều) cùng đồng đội tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra tất cả người và phương tiện di chuyển trên đường.
Trung úy Nguyễn Quốc Nam chia sẻ: “Về đêm thì lượng xe máy hầu như là không có, nếu có chỉ có những đội ngũ tham gia phòng chống dịch, công nhân vệ sinh môi trường,…. Còn ô tô cũng giảm đi nhiều so với trước khi UBND quận thành lập chốt, thi thoảng có một vài chiếc”.
Trung úy Nguyễn Quốc Nam chia sẻ: “Về đêm thì lượng xe máy hầu như lkhông có, nếu có chỉ có những đội ngũ tham gia phòng chống dịch, công nhân vệ sinh môi trường,… Còn ô tô cũng giảm đi nhiều so với trước khi UBND quận thành lập chốt, thỉnh thoảng có một vài chiếc”.
“Đây là một trong các chốt cửa ngõ của thành phố có lưu lượng phương tiện ra-vào lớn nên chúng tôi chia ra từng ca để trực 24/24h. Dù làm việc trong điều kiện nắng nóng gay gắt, hay xuyên đêm thì tất cả chúng tôi phải tập trung để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Trung úy Nam nói.
“Đây là một trong các chốt cửa ngõ của thành phố có lưu lượng phương tiện ra-vào lớn nên chúng tôi chia ra từng ca để trực 24/24h. Dù làm việc trong điều kiện nắng nóng gay gắt, hay xuyên đêm thì tất cả chúng tôi phải tập trung để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Trung úy Nam nói.
Người dân chấp hành nghiêm hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra theo quy định phòng dịch tại các chốt.
Người dân chấp hành nghiêm hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra theo quy định phòng dịch tại các chốt.
Các tổ công tác phải bố trí thiết bị phản quang, đèn báo hiệu để người dân làm chủ tốc độ.
Các tổ công tác phải bố trí thiết bị phản quang, đèn báo hiệu để người dân làm chủ tốc độ.
Theo ghi nhận của PV, dù đã 23h đêm ngày 27.8 nhưng tại các chốt kiểm soát các lực lượng từ CSGT, Công an, dân phòng chia làm nhiều vị trí chốt chặn.
Theo ghi nhận của PV, dù đã 23h đêm ngày 27.8 nhưng tại các chốt kiểm soát các lực lượng từ CSGT, Công an, dân phòng chia làm nhiều vị trí chốt chặn.
Lán tạm rộng chừng 15 m2 tại chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Hưng Lợi) được che bằng tấm bạt mỏng không thể làm nhụt trí các Cán bộ CSGT, Công an khi màn đêm sương xuống.
Lán tạm rộng chừng 15 m2 tại chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Hưng Lợi) được che bằng tấm bạt mỏng không thể làm nhụt trí các Cán bộ CSGT, Công an khi màn đêm sương xuống.
Trao đổi với Báo Lao Động, Thiếu tá Nguyễn Văn Ấn - Phó đội trưởng Đội CSGT quận Ninh Kiều cho biết, nhằm đảm bảo an toàn cao nhất trước diễn biến dịch bệnh, phòng CSGT hoạt động hết 100% quân số, chia lực lượng tuần tra, bám chốt, trực chốt thành nhiều tổ, nhóm.
Trao đổi với Báo Lao Động, Thiếu tá Nguyễn Văn Ấn - Phó đội trưởng Đội CSGT quận Ninh Kiều cho biết, nhằm đảm bảo an toàn cao nhất trước diễn biến dịch bệnh, phòng CSGT hoạt động hết 100% quân số, chia lực lượng tuần tra, bám chốt, trực chốt thành nhiều tổ, nhóm.
“Phòng cũng đã quán triệt tinh thần chung đến toàn bộ anh em chiến sỹ là tập trung cao độ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong khi làm nhiệm vụ với tinh thần nỗ lực cao nhất, góp phần khống chế dịch bệnh trên địa bàn quận, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường”, Thiếu tá Ấn cho hay.
“Phòng cũng đã quán triệt tinh thần chung đến toàn bộ anh em chiến sỹ là tập trung cao độ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong khi làm nhiệm vụ với tinh thần nỗ lực cao nhất, góp phần khống chế dịch bệnh trên địa bàn quận, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường”, Thiếu tá Ấn cho hay.
Thiếu tá Ấn thông tin thêm, sau khi 7 chốt cứng vào địa bàn quận Ninh Kiều hoạt động được khoảng 10 ngày, người dân chấp hành rất là tốt quy định của UBND TP và cũng ý thức được về tình hình dịch bệnh trên địa bàn nên hạn chế ra ngoài đường.
Thiếu tá Ấn thông tin thêm, sau khi 7 chốt cứng vào địa bàn quận Ninh Kiều hoạt động được khoảng 10 ngày, người dân chấp hành rất tốt quy định của UBND TP và cũng ý thức được về tình hình dịch bệnh trên địa bàn nên hạn chế ra ngoài đường.
Xác định đây là thời điểm then chốt để chiến thắng dịch bệnh nên dù vất vả, mệt mỏi, các cán bộ, chiến sĩ công an vẫn luôn giữ vững tinh thần để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Xác định đây là thời điểm then chốt để chiến thắng dịch bệnh nên dù vất vả, mệt mỏi, các cán bộ, chiến sĩ công an vẫn luôn giữ vững tinh thần để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Sau 3 ngày vạ vật, tài xế xe chở hàng được di chuyển vào thành phố

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Phải di chuyển hàng trăm km, nhưng khi đến nơi đã không vào được thành phố Cần Thơ. Trong suốt 3 ngày liền, cánh tài xế phải vật vạ sống trong cảnh thiếu thốn, ăn ngủ tại bến xe, khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh trở thành mối đe dọa hơn bao giờ hết. Đến trưa 26.8, các tài xế vỡ òa khi có thông báo được phép di chuyển. Ngay sau đó, bến xe trung tâm Cần Thơ đã trở nên thông thoáng...

Cần Thơ: Nhiều xe chở hàng "chôn chân tại chỗ" vì vướng quy định mới

QUANG MINH - TRẦN LƯU |

Sau gần 2 ngày Cần Thơ áp dụng quy định bắt buộc phải đổi tài xế, sang hàng hóa tại điểm tập kết; và xe chở hàng muốn vào Cần Thơ thì phải đăng ký trước – đã phát sinh ra nhiều rắc rối. Đến trưa ngày 24.8, các phương tiện nối đuôi nhau ùn ứ tại các điểm trung chuyển hàng hóa vì không vào được thành phố do vướng thủ tục…

Nhiều tài xế bất ngờ trước quy định vào Cần Thơ phải đăng ký trước

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Bắt đầu từ hôm nay 23.8, thành phố Cần Thơ yêu cầu tất cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa tiêu dùng, xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh... từ các địa phương tỉnh, thành khác đến thành phố Cần Thơ để giao nhận hàng hóa đều phải đăng ký trước. Ghi nhận tại các chốt kiểm, nhiều tài xế tỏ ra bất ngờ và bối rối trước quy định mới này. Nhiều người được hỏi, cho biết rằng: Chưa nắm thông tin trên. Nhiều phương tiện đã buộc phải quay đầu vì không thể vào thành phố…

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cần Thơ: Sau 3 ngày vạ vật, tài xế xe chở hàng được di chuyển vào thành phố

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Phải di chuyển hàng trăm km, nhưng khi đến nơi đã không vào được thành phố Cần Thơ. Trong suốt 3 ngày liền, cánh tài xế phải vật vạ sống trong cảnh thiếu thốn, ăn ngủ tại bến xe, khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh trở thành mối đe dọa hơn bao giờ hết. Đến trưa 26.8, các tài xế vỡ òa khi có thông báo được phép di chuyển. Ngay sau đó, bến xe trung tâm Cần Thơ đã trở nên thông thoáng...

Cần Thơ: Nhiều xe chở hàng "chôn chân tại chỗ" vì vướng quy định mới

QUANG MINH - TRẦN LƯU |

Sau gần 2 ngày Cần Thơ áp dụng quy định bắt buộc phải đổi tài xế, sang hàng hóa tại điểm tập kết; và xe chở hàng muốn vào Cần Thơ thì phải đăng ký trước – đã phát sinh ra nhiều rắc rối. Đến trưa ngày 24.8, các phương tiện nối đuôi nhau ùn ứ tại các điểm trung chuyển hàng hóa vì không vào được thành phố do vướng thủ tục…

Nhiều tài xế bất ngờ trước quy định vào Cần Thơ phải đăng ký trước

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Bắt đầu từ hôm nay 23.8, thành phố Cần Thơ yêu cầu tất cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa tiêu dùng, xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh... từ các địa phương tỉnh, thành khác đến thành phố Cần Thơ để giao nhận hàng hóa đều phải đăng ký trước. Ghi nhận tại các chốt kiểm, nhiều tài xế tỏ ra bất ngờ và bối rối trước quy định mới này. Nhiều người được hỏi, cho biết rằng: Chưa nắm thông tin trên. Nhiều phương tiện đã buộc phải quay đầu vì không thể vào thành phố…