“Vùng đỏ” thu hẹp, “vùng xanh” mở rộng - những tín hiệu lạc quan từ Long An

Kỳ Quan |

Tuy số ca mắc COVID-19 mới phát hiện hàng ngày vẫn còn ở mức cao nhưng đang có chiều hướng đi xuống. “Vùng đỏ” đang thu hẹp dần, “vùng xanh” được củng cố và mở rộng trong khi tỉnh Long An đang tầm soát COVID-19 diện rộng nhằm tách F0 khỏi cộng đồng cùng với đẩy nhanh tiêm chủng vaccine…

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Long An cho biết, trong ngày 25.8, toàn tỉnh ghi nhận 480 ca COVID-19 mới trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trong toàn tỉnh từ ngày 27.4 đến nay là 20.008 ca.

Số ca mắc mới những ngày qua ở Long An tăng giảm theo biểu đồ hình sin, nhưng có xu hướng giảm dần.

Đã có gần 13.000 người được điều trị khỏi bệnh, chiếm khoảng 65% tổng số ca mắc. Có 241 người nhiễm COVID-19 tử vong, tỷ lệ 1,2%, thấp hơn so với bình quân cả nước.

Đặc biệt, với nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, huyện Cần Đước đã rời khỏi danh sách các địa phương “vùng đỏ” của Long An khi những ngày qua số ca nhiễm được ghi nhận luôn ở mức thấp (ngày 25.8 có 5 ca). "Vùng đỏ" về COVID-19 tại tỉnh Long An chỉ còn TP.Tân An và 3 huyện Cần Giuộc, Đức Hòa và Bến Lức.

Cũng trong ngày 25.8, có 9 địa phương ở Long An không có ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 6 huyện đã thiết lập được trạng thái bình thường mới bao gồm Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Kiến Tường, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Tân Hưng.

Tính đến ngày 24.8, tỉnh Long An đã triển khai tiêm gần 570.000 mũi vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế cũng vừa có quyết định tiếp tục cấp cho Long An thêm 101.000 liều vaccine.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Ông Phạm Tấn Hòa, cho biết, địa phương đang tập trung công tác phân tầng, điều trị để giảm thiểu tối đa tỉ lệ bệnh nhân tử vong, phấn đấu kiểm soát được dịch COVID-19 trước ngày 1.9 như Nghị quyết của Chính phủ.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An: Trao 12.100 phần quà cho người lao động khó khăn do dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Ngày 24.8, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức trao 12.100 phần quà cho công nhân, lao động Cty TNHH Pouyuen Việt Nam đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Long An gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Long An tổ chức trạm y tế lưu động tại các xã, phường “vùng đỏ”

Kỳ Quan |

Ngày 22.8, Sở Y tế Long An đã có công văn hỏa tốc về việc triển khai mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19.

Long An quyết tâm kiểm soát được dịch COVID-19 trước ngày 1.9

Kỳ Quan |

Với quyết tâm kiểm soát được dịch COVID-19 trên địa bàn trước ngày 1.9 như Nghị quyết của Chính phủ, tỉnh Long An đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp quyết liệt.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Long An: Trao 12.100 phần quà cho người lao động khó khăn do dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Ngày 24.8, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức trao 12.100 phần quà cho công nhân, lao động Cty TNHH Pouyuen Việt Nam đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Long An gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Long An tổ chức trạm y tế lưu động tại các xã, phường “vùng đỏ”

Kỳ Quan |

Ngày 22.8, Sở Y tế Long An đã có công văn hỏa tốc về việc triển khai mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19.

Long An quyết tâm kiểm soát được dịch COVID-19 trước ngày 1.9

Kỳ Quan |

Với quyết tâm kiểm soát được dịch COVID-19 trên địa bàn trước ngày 1.9 như Nghị quyết của Chính phủ, tỉnh Long An đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp quyết liệt.