Năng lực và tổ chức hệ thống điều trị COVID-19 ở Cần Thơ hiện thế nào?

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Ngoài việc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng thông qua “chiến dịch xanh”; ngành y tế Cần Thơ đang rất nỗ lực điều trị cho các ca mắc COVID-19. Đến thời điểm này, đã có hơn 1.600 trường hợp được điều trị khỏi, xuất viện…

Tính đến ngày 18.8, Cần Thơ ghi nhận 3.499 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, thành phố đã điều trị khỏi cho 1.639 trường hợp.
Tính đến ngày 18.8, Cần Thơ ghi nhận 3.499 ca mắc COVID-19. Trong đó, thành phố đã điều trị khỏi cho 1.639 trường hợp.
Để có được thành quả đó, Cần Thơ đã huy động tất cả nguồn lực có thể, kêu gọi toàn dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc. Từ đó, thành phố đã xây dựng 22 bệnh viện phân thành 3 tầng điều trị. Ảnh: Bệnh viện dã chiến số 1 ở Cần Thơ
Để có được thành quả đó, Cần Thơ đã huy động tất cả nguồn lực có thể, kêu gọi toàn dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc. Thành phố đã xây dựng 22 bệnh viện phân thành 3 tầng điều trị. Ảnh: Bệnh viện dã chiến số 1 ở Cần Thơ
3 tầng điều trị này có công suất tối đa 5.620 giường, cụ thể: Tầng 1 (điều trị F0 nhẹ, không triệu chứng) gồm 13 Bệnh viện với công suất tối đa 4.300 giường; tầng 2 (điều trị F0 mức độ trung bình, có bệnh lý nền) gồm 6 Bệnh viện với công suất tối đa 1.120 giường; tầng 3 (điều trị F0 nặng) gồm 3 Bệnh viện với với công suất tối đa 200 giường.
3 tầng điều trị này có công suất tối đa 5.620 giường, cụ thể: Tầng 1 (điều trị F0 nhẹ, không triệu chứng) gồm 13 Bệnh viện với công suất tối đa 4.300 giường; tầng 2 (điều trị F0 mức độ trung bình, có bệnh lý nền) gồm 6 Bệnh viện với công suất tối đa 1.120 giường; tầng 3 (điều trị F0 nặng) gồm 3 Bệnh viện với với công suất tối đa 200 giường.
3 tầng điều trị này có công suất tối đa 5.620 giường, cụ thể: Tầng 1 (điều trị F0 nhẹ, không triệu chứng) gồm 13 bệnh viện với công suất tối đa 4.300 giường; tầng 2 (điều trị F0 mức độ trung bình, có bệnh lý nền) gồm 6 bệnh viện với công suất tối đa 1.120 giường; tầng 3 (điều trị F0 nặng) gồm 3 bệnh viện với với công suất tối đa 200 giường.
Tổng số bệnh nhân hiện đang điều trị là 1.840 người. Trong đó, tầng 1 có 1.156 bệnh nhân đang điều trị, tầng 2 có 615 bệnh nhân và tầng 3 có 69 bệnh nhân. Như vậy, số bệnh nhân mắc COVID-19 ở mức độ nhẹ chiếm đến hơn 62%; số bệnh nhân mắc COVID-19 ở mức độ trung bình là 33%, còn lại bệnh nhân ở mức nguy kịch chiếm tỉ lệ rất thấp, chỉ khoảng 5%. Ảnh: Cấp cứu bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Tổng số bệnh nhân hiện đang điều trị là 1.840 người. Trong đó, tầng 1 có 1.156 bệnh nhân đang điều trị, tầng 2 có 615 bệnh nhân và tầng 3 có 69 bệnh nhân. Như vậy, số bệnh nhân mắc COVID-19 ở mức độ nhẹ chiếm đến hơn 62%; số bệnh nhân mắc COVID-19 ở mức độ trung bình là 33%, còn lại bệnh nhân ở mức nguy kịch chiếm tỉ lệ rất thấp, chỉ khoảng 5%.
Bác sĩ CKII Trần Dạ Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, cho biết, theo phân tầng, các bệnh viện dã chiến sẽ là nơi điều trị các ca F0 nhẹ. Riêng bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ, đến nay đã chuyển đổi một phần công năng, thành lập một khu vực chuyên điều trị COVID-19, quy mô 450 giường, trong đó, có ít nhất 50 giường dành cho những ca nhiễm nặng. Tức bệnh viện chuyên điều trị đối với ca bệnh thuộc tầng 2 và tầng 3.
Bác sĩ CKII Trần Dạ Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, cho biết, theo phân tầng, các bệnh viện dã chiến sẽ là nơi điều trị các ca F0 nhẹ. Riêng bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ, đến nay đã chuyển đổi một phần công năng, thành lập một khu vực chuyên điều trị COVID-19, quy mô 450 giường, trong đó, có ít nhất 50 giường dành cho những ca nhiễm nặng. Tức bệnh viện chuyên điều trị đối với ca bệnh thuộc tầng 2 và tầng 3.
Bác sĩ CKII Trần Dạ Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, cho biết, theo phân tầng, các bệnh viện dã chiến sẽ là nơi điều trị các ca F0 nhẹ. Riêng Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ, đến nay đã chuyển đổi một phần công năng, thành lập một khu vực chuyên điều trị COVID-19, quy mô 450 giường, trong đó, có ít nhất 50 giường dành cho những ca nhiễm nặng. Tức bệnh viện chuyên điều trị đối với ca bệnh thuộc tầng 2 và tầng 3.
Cũng tại Cần Thơ, bệnh viện đã khoa Trung ương được xem là “tuyến cuối”. Nơi đây vừa đi vào hoạt động Trung tâm hồi sức tích cực quốc gia chuyên điều trị các bệnh nhân COVID-19 nguy kịch từ các tỉnh, thành ĐBSCL chuyển về. Đây là một trong 12 Trung tâm hồi sức tích cực quốc gia được Bộ Y tế thành lập trên cả nước.
Cũng tại Cần Thơ, bệnh viện đã khoa Trung ương được xem là “tuyến cuối”. Nơi đây vừa đi vào hoạt động Trung tâm hồi sức tích cực quốc gia chuyên điều trị các bệnh nhân COVID-19 nguy kịch từ các tỉnh, thành ĐBSCL chuyển về. Đây là một trong 12 Trung tâm hồi sức tích cực quốc gia được Bộ Y tế thành lập trên cả nước.
Cũng tại Cần Thơ, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ được xem là “tuyến cuối”. Nơi đây vừa đi vào hoạt động Trung tâm Hồi sức tích cực quốc gia chuyên điều trị các bệnh nhân COVID-19 nguy kịch từ các tỉnh, thành ĐBSCL chuyển về. Đây là một trong 12 Trung tâm Hồi sức tích cực quốc gia được Bộ Y tế thành lập trên cả nước.
Theo Bác sĩ CKII Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Trung tâm này có quy mô 200 giường. Đến nay, với gói tài trợ trên 50 tỉ đồng của ngân hàng Techcombank, toàn bộ máy móc trang thiết bị từ kỹ thuật chuyên sâu như ECMO, lọc máu liên tục, máy thở… đều đã sẵn sàng.
Theo Bác sĩ CKII Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Trung tâm này có quy mô 200 giường. Đến nay, toàn bộ máy móc trang thiết bị từ kỹ thuật chuyên sâu đều đã sẵn sàng cho công tác điều trị. Trong đó, có 40 máy thở chức năng cao, 30 máy thở lưu lượng cao qua đường mũi, 106 máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số, 1 máy phá rung tim tạo nhịp, 2 máy đo khí máu, 2 máy siêu âm Doppler màu, 5 máy X-Quang di động, 300 bơm tiêm điện, 150 máy truyền dịch…
Để phục vụ công tác điều trị, bệnh viện đã huy động khoảng hơn 30 bác sĩ cùng 50 điều dưỡng để phục vụ cho trung tâm trên. Đây là lực lượng chủ chốt của Khoa Hồi sức tích cực và chống độc; cùng với đó là bổ sung từ các khoa Đột Quỵ, Bệnh Nhiệt đới, Khoa Gây Mê Hồi sức, Phẫu thuật tim, Nội Tim Mạch, Hô Hấp, Tiêu hóa... Ảnh: Các bác sĩ bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19.
Để phục vụ công tác điều trị, bệnh viện đã huy động khoảng hơn 30 bác sĩ cùng 50 điều dưỡng để phục vụ cho trung tâm trên. Đây là lực lượng chủ chốt của Khoa Hồi sức tích cực và chống độc; cùng với đó là bổ sung từ các khoa Đột Quỵ, Bệnh Nhiệt đới, Khoa Gây Mê Hồi sức, Phẫu thuật tim, Nội Tim Mạch, Hô Hấp, Tiêu hóa... Ảnh: Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị cho bệnh nhân COVID-19.
Theo Bác sĩ CKII Trần Dạ Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ, các ca F0 nhẹ sẽ ít nguy hiểm đến sức khỏe. Nhưng chính vì không có biểu hiện nên rất khó phát hiện, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao. Thậm chí, một số trường hợp, nếu sức khỏe tốt có thể tự khỏi bệnh. Ảnh: Hoạt động tại bệnh viện dã chiến số 1, chuyên điều trị những ca F0 nhẹ.
Theo Bác sĩ CKII Trần Dạ Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ, các ca F0 nhẹ sẽ ít nguy hiểm đến sức khỏe. Nhưng chính vì không có biểu hiện nên rất khó phát hiện, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao. Thậm chí, một số trường hợp, nếu sức khỏe tốt có thể tự khỏi bệnh. Ảnh: Hoạt động tại bệnh viện dã chiến số 1, chuyên điều trị những ca F0 nhẹ.
Bác sĩ Thảo cho biết thêm, hiện công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đang diễn ra rất tốt theo hướng dẫn cũng như phác đồ của Bộ y tế, và thu được hiệu quả rất khả quan. Đến nay, đã có gần 200 ca bệnh được điều trị khỏi, cho xuất viện để tiếp tục theo dõi, cách ly tại nhà. Ngoài ra, còn có rất nhiều ca bệnh nặng hoặc trung bình, đã được bệnh viện điều trị thuyên giảm, chuyển về F0 nhẹ, sau đó, họ được chuyển sang bệnh viện dã chiến để tiếp tục điều trị. Ảnh: Các cháu nhỏ vẫy tay chào cảm ơn đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ đã hết lòng chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân.
Bác sĩ Thảo cho biết thêm, hiện công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đang diễn ra rất tốt theo hướng dẫn cũng như phác đồ của Bộ Y tế và thu được hiệu quả rất khả quan. Đến nay, đã có gần 200 ca bệnh được điều trị khỏi, cho xuất viện để tiếp tục theo dõi, cách ly tại nhà. Ngoài ra, còn có rất nhiều ca bệnh nặng hoặc trung bình, đã được bệnh viện điều trị thuyên giảm, chuyển về F0 nhẹ, sau đó, họ được chuyển sang bệnh viện dã chiến để tiếp tục điều trị. Ảnh: Các cháu nhỏ vẫy tay chào cảm ơn đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ.
Giữa muôn vàn gian khóa, các cán bộ bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ luôn vững niềm tin vui sẽ đẩy lùi dịch bệnh.
Giữa muôn vàn gian khóa, các cán bộ bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ luôn vững niềm tin vui sẽ đẩy lùi dịch bệnh.
Giữa muôn vàn gian khó, các y, bác sĩ và lực lượng y tế thành phố Cần Thơ luôn vững niềm tin sẽ đẩy lùi dịch bệnh.
TRẦN LƯU - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Tặng trang thiết bị y tế “tiếp sức” lực lượng tuyến đầu

Trân Trân |

Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, ngày 19.8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức trao tặng các trang thiết bị y tế cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch tại Bệnh viên Đa khoa TP Cần Thơ, UBND quận Ninh Kiều và UBND quận Bình Thủy.

Đề xuất tiếp tục vòng 4 “chiến dịch Cần Thơ Xanh” bóc F0 ra khỏi cộng đồng

TRẦN LƯU |

Tổ công tác 3625, Bộ Y tế, vừa có Báo cáo đánh giá kết quả và đề xuất bổ sung tổ chức lấy mẫu xét nghiệm vòng 4 “chiến dịch Cần Thơ Xanh”.

Siết chặt phòng dịch, Cần Thơ lập thêm 7 chốt vào trung tâm thành phố

Tạ Quang |

Siết chặt phòng, chống dịch COVID-19, UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) thiết lập thêm 7 chốt tại các khu vực giáp ranh với các quận, huyện để kiểm soát phương tiện và người dân di chuyển vào trung tâm thành phố.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Cần Thơ: Tặng trang thiết bị y tế “tiếp sức” lực lượng tuyến đầu

Trân Trân |

Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, ngày 19.8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức trao tặng các trang thiết bị y tế cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch tại Bệnh viên Đa khoa TP Cần Thơ, UBND quận Ninh Kiều và UBND quận Bình Thủy.

Đề xuất tiếp tục vòng 4 “chiến dịch Cần Thơ Xanh” bóc F0 ra khỏi cộng đồng

TRẦN LƯU |

Tổ công tác 3625, Bộ Y tế, vừa có Báo cáo đánh giá kết quả và đề xuất bổ sung tổ chức lấy mẫu xét nghiệm vòng 4 “chiến dịch Cần Thơ Xanh”.

Siết chặt phòng dịch, Cần Thơ lập thêm 7 chốt vào trung tâm thành phố

Tạ Quang |

Siết chặt phòng, chống dịch COVID-19, UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) thiết lập thêm 7 chốt tại các khu vực giáp ranh với các quận, huyện để kiểm soát phương tiện và người dân di chuyển vào trung tâm thành phố.