Bình Dương giữ chặt và mở rộng "vùng xanh" để chi viện cho "vùng đỏ"

ĐÌNH TRỌNG |

Mặc dù số ca mắc COVID-19 vẫn tăng, tuy nhiên, một tín hiệu tốt là Bình Dương đã kiểm soát được dịch bệnh ở 4 huyện phía Bắc. Các "vùng xanh" từng bước được giữ vững, mở rộng làm hậu phương vững chắc chi viện cho "vùng đỏ" chống dịch.

Giữ vững mở rộng "vùng xanh"

Ngày 24.8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết huyện Bàu Bàng vừa công bố đạt "vùng xanh" (vùng an toàn dịch bệnh). Hiện 7/7 xã, thị trấn và 39/43 ấp, khu phố của huyện Bàu Bàng đạt vùng xanh.

Còn lại, khu phố Bàu Bàng thuộc thị trấn Lai Uyên, ấp 1 và ấp 2 thuộc xã Hưng Hoà, ấp Lai Khê thuộc xã Lai Hưng thuộc khu vực "vùng vàng".

Các xã và thị trấn đang kiểm soát chặt ''vùng vàng'', hạn chế tối đa sự di chuyển của người dân tại đây sang các ''vùng xanh'' kế bên. Huyện Bàu Bàng đang kiểm soát chặt toàn địa bàn, nỗ lực để chuyển hóa "vùng vàng" thành "vùng xanh" trong thời gian sớm nhất.

Huyện Bàu Bàng đạt “vùng xanh“.
Huyện Bàu Bàng đạt “vùng xanh“.

Như vậy đến nay, đã có 3 địa phương của Bình Dương gồm huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo và Bàu Bàng công bố đạt "vùng xanh". Ngoài ra, huyện Bắc Tân Uyên cũng đang tiến tới xanh hóa các "vùng vàng" và công bố đạt "vùng xanh".

Thị xã Bến Cát (có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân lao động) là địa phương giáp ranh 4 huyện trên cũng đang nỗ lực bóc tách hết F0 trong khu dân cư để từng bước đẩy lùi dịch bệnh, xanh hóa địa bàn.

Bàu Bàng kiểm soát chặt vùng xanh để trở thành hậu phương chi viện cho các điểm nóng dịch bệnh của Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Bàu Bàng kiểm soát chặt vùng xanh để trở thành hậu phương chi viện cho các điểm nóng dịch bệnh của Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

"Vùng xanh" chi viện chống dịch ở "vùng đỏ"

Các địa phương ở phía Nam tỉnh Bình Dương gồm thành phố Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một và thị Tân Uyên đang có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, 4 địa phương này được xác định là "vùng đỏ". Có đến 15 phường đang bị "khóa chặt và đông cứng". Trong đó, Thuận An và Tân Uyên nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Tỉnh Bình Dương đang tập trung rất nhiều lực lượng về đây để cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân ở 15 phường sinh hoạt. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc bóc tách F0 trong cộng đồng. Để thực hiện khối lượng công việc khổng lồ này cần có sự chi viện rất lớn về nhân lực, vật lực.

Trong khi sự chi viện của các tỉnh và Trung ương còn hạn chế, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương chủ trương điều động các lực lượng ở các địa phương "vùng xanh" chi viện cho "vùng đỏ" chống dịch.

Điểm nóng dịch bệnh ở thị xã Tân Uyên đang cần chi viện để lấy mẫu xét nghiệm sàng  lọc bắt F0 trong cộng đồng.
Điểm nóng dịch bệnh ở thị xã Tân Uyên đang cần chi viện để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc bóc tách F0 trong cộng đồng.

Tỉnh Bình Dương quyết định điều động 50% quân số công an, quân sự và y tế của 4 huyện trên để hỗ trợ "vùng đỏ'' là thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên làm nhiệm vụ chống dịch.

Hiện ông Võ Thành Giàu - Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng - đã điều động 200 cán bộ công chức của huyện Bàu Bàng để chi viện cho thành phố Thuận An, thời gian chi viện cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi đó, huyện Phú Giáo đã điều động 316 người xuống hỗ trợ các điểm nóng ở thị xã Tân Uyên chống dịch.

Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 73.425 ca mắc COVID-19, trong đó 604 bệnh nhân tử vong, 31.085 người đã được xuất viện trở về nhà.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Chống dịch kém hiệu quả, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên bị khiển trách

ĐÌNH TRỌNG |

Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương kỷ luật bằng hình thức "khiển trách" đối với ông Đoàn Hồng Tươi - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên.

Bình Dương: Kêu gọi chủ trọ giảm tiền phòng và quản lý chặt hơn người ở trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương kêu gọi chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ giảm tiền phòng và quản lý chặt hơn người thuê trọ trong việc phòng chống dịch COVID-19.

Bình Dương tranh thủ thời gian vàng, bóc tách F0 ở vùng đang "khóa chặt"

ĐÌNH TRỌNG |

Tranh thủ thời gian 15 ngày giãn cách, người dân hạn chế tối đa di chuyển, ngành y tế Bình Dương đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc bóc tách F0 ra khỏi khu dân cư.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chống dịch kém hiệu quả, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên bị khiển trách

ĐÌNH TRỌNG |

Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương kỷ luật bằng hình thức "khiển trách" đối với ông Đoàn Hồng Tươi - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên.

Bình Dương: Kêu gọi chủ trọ giảm tiền phòng và quản lý chặt hơn người ở trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương kêu gọi chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ giảm tiền phòng và quản lý chặt hơn người thuê trọ trong việc phòng chống dịch COVID-19.

Bình Dương tranh thủ thời gian vàng, bóc tách F0 ở vùng đang "khóa chặt"

ĐÌNH TRỌNG |

Tranh thủ thời gian 15 ngày giãn cách, người dân hạn chế tối đa di chuyển, ngành y tế Bình Dương đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc bóc tách F0 ra khỏi khu dân cư.