Tin tức pháp luật 24h: Phục hồi điều tra vụ Hoa hậu Phương Nga; Hợp pháp hóa đặt cược thể thao

T.H |

Khi Công an TPHCM có quyết định phục hồi điều tra vụ án Trương Hồ Phương Nga cùng đồng phạm lừa đảo 16,5 tỉ đồng của đại gia Cao Toàn Mỹ. Hoa hậu Phương Nga đã có đơn từ chối các luật sư từng tham gia bào chữa cho cô trong giai đoạn trước... là tin tức pháp luật nóng trong 24h qua.

Bị phục hồi điều tra, Hoa hậu Phương Nga từ chối các luật sư từng bảo vệ

Ngày 14.6, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) - Công an TPHCM cho biết, vừa ra quyết định phục hồi điều tra vụ án Trương Hồ Phương Nga  (SN 1987; hoa hậu người Việt tại Nga) cùng Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1989, bạn Nga) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, PC45 cũng ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ bị can đối với Trương Hồ Phương Nga  và Nguyễn Đức Thùy Dung. Xem chi tiết tại đây.

Đặt cược thể thao ở Việt Nam quy định trả thưởng như thế nào?

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao sẽ có hiệu lực từ ngày 1.1.2019. Điểm đáng chú ý của Luật là vấn đề đặt cược thể thao đã được quy định cụ thể tại Điều 68a, trong đó nói rõ đồng tiền sử dụng để đặt cược thể thao, trả thưởng trong kinh doanh đặt cược thể thao là đồng Việt Nam. Xem chi tiết tại đây.

Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây làm giả thẻ hướng dẫn viên du lịch, vé tham quan

Sáng 14.6, Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa thành công, đường dây làm giả thẻ hướng dẫn viên (HDV) du lịch, vé tham quan. Phòng An ninh Kinh tế (PA81)- Công an Thừa Thiên Huế, PA81 Công an TP. Đà Nẵng và Công an quận Hải Châu khám xét khẩn cấp phòng trọ. Lực lượng đã thu giữ 174 vé, cùng nhiều máy móc, thiết bị in ấn vé giả, dập thẻ giả. Từ đây, đường dây làm giả giấy CMND, thẻ HDV du lịch đã bị phát hiện. Xem chi tiết tại đây.

Giám đốc dùng 30 SIM nhắn tin xúc phạm Ban Thường vụ tỉnh Gia Lai

Ông Hồ Sỹ Nhân - Giám đốc Cty Đại Phát (Gia Lai) nhắn gần 150 tin nhắn có tính chất bịa đặt, vu khống gửi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh, thậm chí mạt sát quyết sách của Ban Thường vụ tỉnh Gia Lai. Bộ Công an sau đó vào cuộc điều tra. Sáng 14.6, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử kín ông Hồ Sỹ Nhân (SN 1968, GĐ Cty Đại Phát, 131 Hoàng Văn Thụ, phường Diên Hồng, TP.Pleiku, Gia Lai) về hành vi "Vu khống". Xem chi tiết tại đây.

Vụ đánh ghen ở Thanh Hóa, nạn nhân bị lột đồ, đổ nước mắm: Phạm một lúc 3 tội

Hành vi của đối tượng nữ đánh ghen ngày 12.6 đã xâm phạm đến 3 khách thể quy định trong Bộ luật Hình sự - tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân - được pháp luật bảo vệ và xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh, quy tắc sống xã hội chủ nghĩa. Hành vi của đối tượng có dấu hiệu phạm 3 tội - làm nhục người khác, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.