Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2023: Chọn nghỉ 7 ngày hay 9 ngày?

ANH THƯ |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trước việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến về số ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành để trình Thủ tướng đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán. Theo đó, bộ này đưa ra hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023, với số ngày nghỉ có thể kéo dài đến 9 ngày.

Cụ thể, phương án 1, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ thứ Sáu ngày 20.1.2023 Dương lịch đến hết thứ Năm ngày 26.1.2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Với phương án này, dịp nghỉ Tết Nguyên đán, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và hai ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định của Bộ luật Lao động.

Phương án 2, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ thứ Bảy ngày 21.1.2023 Dương lịch đến hết Chủ nhật ngày 29.1.2023 dương lịch (tức ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão).

Với phương án này, dịp nghỉ Tết Nguyên đán công chức, viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày. Trong đó, có 5 ngày nghỉ tết và hai ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định Bộ luật Lao động và hai ngày nghỉ hằng tuần.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng trong hai phương án trên, đơn vị đề xuất phương án 1. Vì phương án này đảm bảo tổng số ngày nghỉ liên tục không quá dài (7 ngày), đồng thời đảm bảo hài hòa thời gian nghỉ trước và sau tết.

Sau khi biết đến thông tin này, bạn đọc Bùi Nam cho hay: "Tôi nghĩ Tết Nguyên đán nên được nghỉ 9 ngày. Người dân làm việc quần quật cả một năm, Tết là thời điểm mọi người trong gia đình được sum họp, gặp gỡ, thư giãn sau cả năm làm việc vất vả. Vì vậy, nên nghỉ nhiều một chút".

Đồng tình với quan điểm trên, theo bạn đọc Nguyễn Bình, nghỉ Tết phải đủ thời gian để các gia đình mua sắm, chuẩn bị chu đáo nhất. Vì vậy mà nghỉ ít quá khiến không ít bà nội trợ những ngày 26, 27 Tết vừa phải đi làm và tranh thủ tan ca sấp ngửa đi mua sắm đồ cho gia đình.

"Đối với người lao động làm ăn xa quê thì ngày Tết là lúc để trở về, sum họp. Chúng tôi rất trân trọng những ngày này, được ăn bữa cơm gia đình cùng bố mẹ, anh em, trò chuyện năm qua có những vui buồn gì. Do vậy, phần đông muốn được nghỉ nhiều hơn" - bạn đọc Nguyễn Ly nói.

Bạn đọc Duy Phạm cũng cho rằng: "Quê chúng tôi ở xa Hà Nội, việc di chuyển về quê mất 6-7 giờ. Cả lượt đi, lượt về đã mất một ngày nghỉ. Vì vậy, số ngày nghỉ Tết còn lại không còn nhiều cho nên chúng tôi rất mong được nghỉ 9 ngày".

Bên cạnh đó, cũng có nhiều bạn đọc chỉ mong muốn nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày.

Bạn đọc Lê Bách nói: "Chúng tôi nghỉ những tháng ngày của dịch COVID-19 đã quá đủ rồi. Nên chọn nghỉ 7 ngày, thời gian còn lại là bắt tay vào "cày cuốc" cho năm mới".

Bạn đọc Xuân Mai cho hay: "Mấy năm do ảnh hưởng của dịch nên làm ăn chưa dư được nhiều. Nghỉ Tết đồng nghĩa phải tiêu nhiều tiền, đủ thứ phải lo lắng. Vì vậy, chúng tôi chỉ mong nghỉ Tết ít thôi".

"Khâu chuẩn bị Tết là ý nghĩa, quan trọng nhất. Sau khi dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ đạc chu tất thì chúng tôi coi như hết mùng 1 tháng Giêng là hết Tết rồi. Vì vậy Tết nghỉ 7 ngày thôi, để tinh thần sẵn sàng bắt tay vào công việc. Nghỉ dài quá khiến tâm lý ỷ lại, muốn "ăn chơi" hết tháng thì sao?" - bạn đọc Phan Quân nói.

Liên quan đến đề xuất số ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023, bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Cách tính thời điểm nghỉ hưu của công chức khi trùng vào dịp nghỉ Tết

Bảo Hân (T/H) |

Theo quy định, trường hợp thời điểm nghỉ hưu của công chức trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán thì thời điểm nghỉ hưu được lùi lại.

Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 có thể kéo dài đến 9 ngày

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành để trình Thủ tướng đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Quy định về bắn pháo hoa trong các dịp lễ, Tết

Bảo Hân (T/H) |

Lễ Quốc khánh 2.9 là một trong các trường hợp được tổ chức bắn pháo hoa nổ được quy định tại Điều 11 Nghị định 137/2020/NĐ-CP.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cách tính thời điểm nghỉ hưu của công chức khi trùng vào dịp nghỉ Tết

Bảo Hân (T/H) |

Theo quy định, trường hợp thời điểm nghỉ hưu của công chức trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán thì thời điểm nghỉ hưu được lùi lại.

Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 có thể kéo dài đến 9 ngày

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành để trình Thủ tướng đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Quy định về bắn pháo hoa trong các dịp lễ, Tết

Bảo Hân (T/H) |

Lễ Quốc khánh 2.9 là một trong các trường hợp được tổ chức bắn pháo hoa nổ được quy định tại Điều 11 Nghị định 137/2020/NĐ-CP.