Người dân TPHCM chạy nước rút để về quê đón Tết

NGUYỄN LY |

TPHCM - Tết Quý Mão 2023 cận kề. Năm nay, Tết đến sớm hơn mọi năm khiến nhiều người phải chạy nước rút để hoàn thành kế hoạch, yên tâm về quê đón Tết sum vầy.

Đặt từng chậu hoa xuống đất, chăm chút và tỉa tót thật đẹp trước khi di chuyển thêm chậu hoa khác, ông Trần Ngọc Phước - công nhân Công ty Hoàng Lam - đang gấp rút hoàn thành công tác trang trí khu vực trung tâm thành phố.

 
Ông Trần Ngọc Phước đang gấp rút hoàn thành công tác trang trí khu vực trung tâm thành phố. Ảnh: NGUYỄN LY

Theo ông Phước, công việc của ông và đồng nghiệp bắt đầu triển khai từ Tết dương lịch. Do việc nhiều, các khu vực trang trí hoa và cải tạo cây xanh cần được làm liên tục để tạo bộ mặt mới mẻ cho ngày xuân của thành phố, ông đã cố gắng làm liên tục hơn 12 tiếng mỗi ngày vì Tết Nguyên đán đang cận kề.

“Chúng tôi phải đi kiểm tra các chậu hoa trang trí ở khu vực trung tâm thành phố như ở tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo, bến Bạch Đằng, đường hoa Nguyễn Huệ… Chỉ cần cây, hoa héo sẽ được thay mới liền. Công việc càng cận Tết càng phải tăng tốc làm vì sợ không kịp về quê đón Tết và thành phố đón xuân” - ông Phước vui vẻ nói.

Đối với những người lao động ở mọi ngành nghề khác nhau, Tết là thời điểm khối lượng công việc thường tăng gấp 2-3 lần bình thường. Đặc biệt năm nay, lịch Tết dương lịch và Nguyên đán chỉ cách nhau 3 tuần, bận càng thêm bận.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (28 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM) đã liên tục 3 ngày nay không về nhà mà phải ở lại công ty làm. Công việc của chị là sản xuất các chương trình truyền hình phục vụ Tết, lịch quay và làm việc dày đặc khiến chị không dám nghĩ đến giây phút thảnh thơi trong những ngày nước rút này.

“Thời điểm năm ngoái, tôi có khoảng hơn 1 tháng để chạy chương trình Tết. Công ty tôi chuyên sản xuất các chương trình ca nhạc, phóng sự đời sống… Tết ai cũng nghỉ nên phải sản xuất chương trình trước để đăng cho những ngày nghỉ này. Năm nay thực sự tới giờ phút này quá tải, tôi làm ngày đêm để kịp về quê đón Tết với gia đình. Vé máy bay cũng đã đặt nên phải ép mình xong việc trước lúc lên máy bay về quê” - chị Thuỷ chia sẻ.

Tết sát cận kề, điều này nhận rõ nét hơn khi đến các khu vực bến xe, sân bay… nhiều người đã tay xách, nách mang nhiều đồ đạc để về quê đón Tết. Và đối với những người con xa quê, Tết không chỉ là thời điểm kết thúc một năm, mà Tết còn là những khoảnh khắc sum vầy sau những ngày lao động vất vả, mưu sinh với mong ước cuộc sống ổn định và đón Tết an nhiên.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

“Cùng nhau làm nên Tết” trao 500 phần quà cho công nhân lao động khó khăn ở Long An

Thành Nhân |

Góp phần cùng nhau chăm lo cho tất cả công nhân lao động đều có Tết. SABECO phối hợp Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn trao 500 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Long An.

“Cùng nhau làm nên Tết tặng thêm chiếc áo mới cho con tôi”

Thành Nhân |

Thấu hiểu trước sự khó khăn, thu nhập giảm sút của người lao động tại tỉnh Long An, SABECO đã trao 500 phần quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Long An góp phần mang cái Tết đầm ấm và đong đầy với công nhân lao động.

Hơn 440 chuyến xe đưa hơn 1 vạn thợ Mỏ về quê ăn Tết vào 27 Tết

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các công ty than thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã huy động tổng cộng hơn 440 chuyến xe ô tô để đưa hơn 11.000 công nhân, lao động xa quê và người thân gia đình về quê ăn Tết Nguyên đán 2023.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

“Cùng nhau làm nên Tết” trao 500 phần quà cho công nhân lao động khó khăn ở Long An

Thành Nhân |

Góp phần cùng nhau chăm lo cho tất cả công nhân lao động đều có Tết. SABECO phối hợp Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn trao 500 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Long An.

“Cùng nhau làm nên Tết tặng thêm chiếc áo mới cho con tôi”

Thành Nhân |

Thấu hiểu trước sự khó khăn, thu nhập giảm sút của người lao động tại tỉnh Long An, SABECO đã trao 500 phần quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Long An góp phần mang cái Tết đầm ấm và đong đầy với công nhân lao động.

Hơn 440 chuyến xe đưa hơn 1 vạn thợ Mỏ về quê ăn Tết vào 27 Tết

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các công ty than thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã huy động tổng cộng hơn 440 chuyến xe ô tô để đưa hơn 11.000 công nhân, lao động xa quê và người thân gia đình về quê ăn Tết Nguyên đán 2023.