Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây làm giả thẻ hướng dẫn viên du lịch, vé tham quan

NGUYỄN TRI |

Sáng 14.6, Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa thành công, đường dây làm giả thẻ hướng dẫn viên (HDV) du lịch, vé tham quan.

Cụ thể, Trần Hoàng Hoàng (là HDV, 27 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) đặt Hiệp (chưa rõ lai lịch, ở Hà Nội) làm giả 100 vé tham quan nội thành Huế (loại tuyến 4 điểm, Hoàng cung - lăng Minh Mạng - Khải Định - Tự Đức) với giá 70 nghìn/ 1 vé giả.

Đến cuối tháng 1, Hiệp gửi cho Hoàng 200 vé giả, cùng với đó là 1 dấu ngày-tháng-năm, 1 dấu Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, để Hoàng đóng khi phát hành. Nhưng do thấy vé không giống thật, Hoàng trả lại và nhận 7 triệu tiền mua vé trước đó. Tuy nhiên, Hiệp nói cứ lấy vé bán, sẽ được 10% hoa hồng.

Tiếp theo đó, Hoàng bán cho Phạm Đức Huy (làm HDV, 27 tuổi, trú Thuận Phước, quận Hải Châu) 12 vé giả với giá 200 nghìn/1 vé. 

Đến tháng 2, Huy mua của Hoàng 14 vé giả giá 2,52 triệu đồng rồi bán cho Vũ Quang Dũng (làm HDV, 29 tuổi, trú Khuê Mỹ) với giá 2,8 triệu đồng và nói đây là vé thật do nội bộ tuồn ra nên giá mới giá rẻ.

Đến ngày 4.2, Dũng đưa 14 du khách nước ngoài tham quan nội thành Huế thì bị phát hiện, nên bỏ trốn. Sau khi bị lộ, Hoàng đã phi tang toàn bộ vé giả. Ngày 1.3, Hiệp lại gửi cho Hoàng 174 vé, Hoàng giấu ở phòng trọ bạn gái (đường Trần Tấn Mới, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu).

Sau đó hai ngày, Phòng An ninh Kinh tế (PA81)- Công an Thừa Thiên Huế, PA81 Công an TP. Đà Nẵng và Công an quận Hải Châu khám xét khẩn cấp phòng trọ. Tại đây, lực lượng đã thu giữ 174 vé, cùng nhiều máy móc, thiết bị in ấn vé giả, dập thẻ giả.

Từ đây, đường dây làm giả giấy CMND, thẻ HDV du lịch đã bị phát hiện. Theo đó, vào tháng 7.2017, Hoàng nhờ Hiếu (chưa rõ lai lịch) làm giả CMND, thẻ HDV giả với giá 5 triệu đồng, nhưng Hoàng bán lại cho Huy giá 12 triệu đồng.

Huy dùng giấy tờ giả, hành nghề đến tháng 3.2018 thì bị bắt. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.