Tiêu huỷ 4,45 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Phương Uyên |

Phú Yên - Số thực phẩm đông lạnh không rõ xuất xứ được đẩy ra các chợ và nhà hàng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được đưa đi tiêu huỷ.

Sáng 25.3, tại bãi rác Thọ Vức (xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa, Phú Yên), Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh tổ chức kiểm kê, tiêu hủy 4,45 tấn thực phẩm đông lạnh vi phạm các quy định của Nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đây là số thực phẩm bị tịch thu tại hộ kinh doanh của ông Trần Kim Khuê (tại địa chỉ 9/21 Nguyễn Công Trứ, phường 4, TP.Tuy Hòa).

Trước đó, sáng 11.3, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh) phát hiện xe đông lạnh mang biển kiểm soát 79C-065.57 chở một số loại hải sản đông lạnh nhập khẩu từ nước ngoài về tập kết tại kho đông lạnh (ở 9/21 Nguyễn Công Trứ, phường 4, TP. Tuy Hòa) do ông Khuê làm chủ cơ sở.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác còn phát hiện tại kho đông lạnh của ông Khuê có chứa mực tươi, thịt heo, đùi gà… đông lạnh, xuất xứ từ Trung Quốc, Mỹ… Tổng số thực phẩm chở trên xe đông lạnh và chứa tại kho là hơn 18,9 tấn các loại. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không cung cấp được hóa đơn, chứng từ liên quan.

Cục Quản lý Thị trường tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính đối với hộ kinh doanh ông Trần Kim Khuê với tổng số tiền hơn 152 triệu đồng về hành vì kinh doanh, buôn bán hàng hóa không thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Đồng thời yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh thực hiện các biện pháp khắc phục như: Thu hồi, ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông trên 14 tấn thực phẩm đông lạnh như: Cánh gà, khoanh giò heo, gà nguyên con, mực cấp đông, cá cam, đầu cá hồi…Số thực phẩm là giò heo, cánh gà, đùi gà, cá, mực với trọng lượng 4,45 tấn bị tịch thu thực hiện tiêu hủy theo quy định.

Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

Thận trọng với yến sào Baby tươi giá rẻ

Hoài Luân |

Phú Yên - Lợi dụng tính năng hữu hiệu của yến sào và nhu cầu tiêu dùng gia tăng trong thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh hàng nhái, hàng dỏm yến sào tươi baby diễn ra tràn lan trên thị trường...

Khởi tố 16 đối tượng phá rừng phòng hộ để trồng keo ở Phú Yên

Phương Uyên |

Phú Yên - Liên quan đến vụ “Phá rừng phòng hộ để trồng keo” trên địa bàn huyện Sơn Hòa, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định khởi tố thêm nhiều đối tượng.

Phú Yên: Hàng tấn thực phẩm đông lạnh không chứng từ được tuồn ra chợ

Phương Uyên |

Phú Yên - Bình quân mỗi tháng khoảng gần 20 tấn thực phẩm đông lạnh các loại được chủ hàng nhập về bán lại cho tiểu thương chợ Tuy Hòa, quán ăn.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thận trọng với yến sào Baby tươi giá rẻ

Hoài Luân |

Phú Yên - Lợi dụng tính năng hữu hiệu của yến sào và nhu cầu tiêu dùng gia tăng trong thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh hàng nhái, hàng dỏm yến sào tươi baby diễn ra tràn lan trên thị trường...

Khởi tố 16 đối tượng phá rừng phòng hộ để trồng keo ở Phú Yên

Phương Uyên |

Phú Yên - Liên quan đến vụ “Phá rừng phòng hộ để trồng keo” trên địa bàn huyện Sơn Hòa, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định khởi tố thêm nhiều đối tượng.

Phú Yên: Hàng tấn thực phẩm đông lạnh không chứng từ được tuồn ra chợ

Phương Uyên |

Phú Yên - Bình quân mỗi tháng khoảng gần 20 tấn thực phẩm đông lạnh các loại được chủ hàng nhập về bán lại cho tiểu thương chợ Tuy Hòa, quán ăn.