Thủ đoạn làm, cấp 431 bằng giả của cựu lãnh đạo Đại học Đông Đô

Việt Dũng |

Nhóm bị can cựu lãnh đạo Đại học Đông Đô phát đề, bài giải để học viên chép, tự lập bảng điểm công nhận kết quả thi... cho 431 trường hợp.

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô. Trong số các bị can có Dương Văn Hoà (cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô) và hai cựu Phó Hiệu trưởng Trần Kim Oanh, Lê Ngọc Hà.

Theo truy tố, từ tháng 4.2017, Trần Khắc Hùng (Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô) đã chỉ đạo Dương Văn Hoà, Trần Kim Oanh, ký các thông báo tuyển sinh hệ văn bằng 2 chính quy ngành ngôn ngữ Tiếng Anh; ký hợp đồng thoả thuận hợp tác tuyển sinh và hỗ trợ đào tạo với 15 cơ sở, trong đó 12 cơ sở đã triển khai tuyển sinh, phối hợp đào tạo.

Tuy nhiên, Đại học Đông Đô chưa làm thủ tục đề nghị và chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo văn bằng 2 theo quy định tại Quyết định 22/2001 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, trong đó có văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Tiếng Anh.

Trần Khắc Hùng chỉ đạo Dương Văn Hoà ký ban hành quy định mức thu học phí toàn khoá đối với hệ này, mức giá từ gần 30-35 triệu đồng/học viên. Đồng thời ban hành chương trình đào tạo với số lượng 71 tín chỉ, trong thời gian 2 năm.

Quá trình tuyển sinh, đào tạo, thấy có nhiều người có nhu cầu lấy bằng nhanh để hoàn thiện đầu vào, đầu ra nghiên cứu sinh, học thạc sĩ, thi công chức… nên cuối năm 2017 đầu 2018, Trần Khắc Hùng tổ chức họp, quán triệt chủ trương làm và cấp văn bằng 2 chính quy không qua tuyển sinh, đào tạo theo quy định.

Để làm và cấp bằng giả cho các cá nhân có nhu cầu, Trần Khắc Hùng chỉ đạo Trần Kim Oanh và Lê Ngọc Hà (hai hiệu phó Đại học Đông Đô) các công việc.

Theo đó, bị can Oanh chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận hồ sơ học viên, không tổ chức thi đầu vào, không đào tạo theo tín chỉ mà chỉ hướng dẫn học viên hợp thức các bài thi bằng hình thức phát đề và đáp án để họ tự chép lại. Cá biệt có trường hợp không phải hợp thức bài thi.

Sau khi học viên hoàn thiện các bài thi, các bị can rọc phách, chuyển cho các giáo viên của trường chấm bài, tổng hợp kết quả, lập bảng điểm khoá học cho từng học viên. Sau khi in bằng xong, Dương Văn Hoà ký phát hành.

Để có phôi in bằng giả, tháng 10.2018, Oanh chỉ đạo cấp dưới hợp thức hoá bằng cách làm các văn bản để Hoà ký gồm: Quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ văn bằng thứ 2 từ năm 2015.

Tháng 4.2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trường giải trình về hoạt động đào tạo văn bằng 2 Tiếng Anh. Để che giấu sai phạm, Hoà đã ký hợp thức các quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ văn bằng 2 chính quy gồm: Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ văn bằng 2 chính quy đợt 1; đợt 2.

Trần Khắc Hùng và Oanh còn chỉ đạo cấp dưới sử dụng các tờ giấy A4 đã đóng dấu “Trường đại học Dân lập Đông Đô” về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ văn bằng thứ 2 năm 2015, 2016. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra xác định, con dấu “Trường Đại học Dân lập Đông Đô” đã bị huỷ từ ngày 27.6.2017 khi đổi tên trường thành Đại học Đông Đô. Oanh là người chỉ đạo cấp dưới đóng các con dấu khống này trước khi thay đổi con dấu.

Sau khi Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vào cuộc, các đối tượng có dấu hiệu tiêu huỷ hồ sơ, lý lịch của học viên và sổ sách liên quan đến việc đào tạo văn bằng 2 ngôn ngữ Tiếng Anh.

Từ tháng 4.2018-3.2019, Trần Khắc Hùng và đồng phạm đã làm, cấp bằng, giấy chứng nhận giả cho 431 trường hợp, thu lợi bất chính hơn 7,1 tỉ đồng.

Theo cơ quan công tố, hiện cơ quan điều tra đã làm rõ 210 trường hợp được cấp văn bằng, giấy chứng nhận giả và đã được sử dụng. Còn 221 trường hợp chưa xác định được nơi cư trú, đơn vị công tác.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ Đại học Đông Đô cấp bằng giả: Làm rõ thêm 10 người được cấp

Việt Dũng |

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ Đại học Đông Đô cấp hàng trăm bằng cử nhân giả.

Bộ Công an "truy" người sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh của Đại học Đông Đô

Việt Dũng |

Sau khi Viện KSND Tối cao trả hồ sơ đề nghị làm rõ 193 trường hợp được Đại học Đông Đô cấp văn bằng 2 Tiếng Anh đã sử dụng để thi cao học, tiến sĩ, Bộ Công an đã ra thông báo.

Vụ Đại học Đông Đô cấp bằng giả: Đề nghị làm rõ danh sách người được cấp văn bằng 2 Tiếng Anh giả

Việt Dũng |

Trong quyết định trả hồ vụ án để điều tra bổ sung vụ án Giả mạo trong công tác xảy ra tại Đại học Đông Đô Hà Nội, Viện Kiểm sát (VKS) Nhân dân Tối cao đề nghị làm rõ 6 vấn đề, trong đó có yêu cầu đưa ra danh sách người được cấp văn bằng 2 Tiếng Anh giả.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Vụ Đại học Đông Đô cấp bằng giả: Làm rõ thêm 10 người được cấp

Việt Dũng |

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ Đại học Đông Đô cấp hàng trăm bằng cử nhân giả.

Bộ Công an "truy" người sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh của Đại học Đông Đô

Việt Dũng |

Sau khi Viện KSND Tối cao trả hồ sơ đề nghị làm rõ 193 trường hợp được Đại học Đông Đô cấp văn bằng 2 Tiếng Anh đã sử dụng để thi cao học, tiến sĩ, Bộ Công an đã ra thông báo.

Vụ Đại học Đông Đô cấp bằng giả: Đề nghị làm rõ danh sách người được cấp văn bằng 2 Tiếng Anh giả

Việt Dũng |

Trong quyết định trả hồ vụ án để điều tra bổ sung vụ án Giả mạo trong công tác xảy ra tại Đại học Đông Đô Hà Nội, Viện Kiểm sát (VKS) Nhân dân Tối cao đề nghị làm rõ 6 vấn đề, trong đó có yêu cầu đưa ra danh sách người được cấp văn bằng 2 Tiếng Anh giả.