Nhiều học viên khốn đốn vì văn bằng 2 của Đại học Đông Đô

Bích Hà |

Suốt 2 năm qua, không ít học viên của Trường Đại học Đông Đô mất tiền của, tốn thời gian và công sức để đi học văn bằng 2 với mục đích nâng cao trình độ, hoàn thiện bằng cấp. Nhưng thứ họ nhận lại đến thời điểm này là những lo lắng, liệu những tấm văn bằng của một cơ sở chưa được phép đào tạo có được chấp nhận hay không?

Học viên bức xúc đòi quyền lợi

Chị H – một cán bộ viên chức đang công tác tại Hải Phòng  và hàng trăm học viên khác ở đây đã có 2 năm học văn bằng hai ngành Luật Kinh tế do Trường Đại học Đông Đô đào tạo.

Nửa tháng qua, chị như “ngồi trên lửa” trước thông tin lãnh đạo trường Đại học Đông Đô người bị bắt, người bị truy nã vì đào tạo văn bằng 2 ngôn ngữ Anh khi chưa được cấp phép. Chị càng choáng váng khi Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời báo chí rằng Bộ chưa cho phép trường này đào tạo văn bằng 2 bất cứ ngành nào.

“Trong trường hợp chưa được cấp phép đào tạo văn bằng 2, thời gian qua, chúng tôi học thật, thi thật, liệu có được cấp bằng tốt nghiệp không? Nếu không thì ai sẽ đền bù thiệt hại cho chúng tôi?” – câu hỏi của chị H cũng là trăn trở của nhiều học viên khác.

Trong số hàng trăm học viên theo học các lớp đào tạo văn bằng 2 của Đại học Đông Đô từ năm 2017 đến nay, có người “học giả lấy bằng thật”, như cơ quan công an đã làm rõ. Tuy vậy, cũng có người “học thật thi thật”.

Chị H cho biết, chị và các học viên đã có đơn kiến nghị gửi lên các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Đông Đô để mong có câu trả lời thỏa đáng, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi nào.

Trong khi đó, từ khi có thông tin về tình trạng đào tạo bát nháo văn bằng 2 của trường, dư luận tại chính những nơi mà học viên đang công tác cũng có những lời dị nghị.

“Khi trường mở lớp thì quảng cáo rầm rộ, cam kết chất lượng đào tạo, phôi thật, bằng thật, chỉ tiêu do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp. Nay mọi việc vỡ lở thì không ai đứng ra nhận trách nhiệm. Chúng tôi đang rất lo lắng, không biết gõ cửa ở đâu để đòi quyền lợi, danh dự”- T.T.H (một học viên tham gia lớp đào tạo văn bằng 2 ngành Kinh tế luật của Đại học Đông Đô) – bức xúc.

 
Thông báo số 136/TB-BGDĐT do ông Trần Tú Khánh ký duyệt xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh cho Trường ĐH Đông Đô. Ảnh: KTNT

Ai bật đèn xanh cho trường đào tạo trái phép?

Đây là câu hỏi mà các cơ quan báo chí gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo những ngày qua, trước những căn cứ cho thấy từ năm 2015-2017, dù chưa cho phép đào tạo văn bằng 2, nhưng Vụ Kế hoạch tài chính của Bộ liên tiếp phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh cho trường. Văn phòng Bộ cũng là đơn vị cấp phôi bằng cho Đại học Đông Đô. Tuy nhiên đến nay Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa có hồi âm, cũng chưa nêu rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan.

“Sau sự việc của Đại học Đông Đô có thể thấy rõ những kẽ hở trong công tác quản lý. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần rà soát lại các kẽ hở trong viêc quản lý văn bằng, chứng chỉ hiện nay để không còn các trường hợp tương tự Đại học Đông Đô” – TS Lê Viết Khuyến.

Về hướng xử lý đối với các văn bằng đào tạo chưa được cấp phép của Đại học Đông Đô, phía Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức. Trong khi trường nói đang chờ ý kiến của Bộ.

Theo Tiến sĩ Lê Viết Khuyến - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, với những trường hợp xác định được học viên thông đồng với nhà trường để mua bằng, thì nhất định phải thu hồi. Còn những trường hợp khác có thể giao cho một cơ sở giáo dục đại học nào đó có thẩm quyền tổ chức thi, đánh giá lại kết quả học tập của các học viên và cấp bằng lại.

Học viên không nhất thiết phải học lại hết, chỉ cần đảm bảo chất lượng đầu ra. TS Khuyến cho rằng đây là cách hỗ trợ tối ưu cho những học viên là “nạn nhân” trong vụ việc Đại học Đông Đô đào tạo văn bằng 2 trái phép.

Đại học Đông Đô vừa bị phanh phui việc cấp chứng chỉ văn bằng 2 khi không được phép. Ông Trần Khắc Hùng -  Chủ tịch Hội đồng quản trị, Viện trưởng Viện đào tạo liên tục Đại học Đông Đô bị truy nã; Hiệu trưởng Dương Văn Hòa và một số cán bộ của trường bị bắt về tội Giả mạo trong công tác.

Hiện các lãnh đạo của trường đang bị điều tra, bằng tốt nghiệp không có người ký, nhiều sinh viên của trường cũng đang bị rơi vào cảnh bị “treo bằng”.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm học viên Hải Phòng chất vấn Đại học Đông Đô

Mai Chi |

Sau khi hàng trăm học viên học văn bằng hai của Đại học Đông Đô tại Hải Phòng có đơn kêu cứu vì thi tốt nghiệp nhưng không được cấp bằng, nhà trường đã hẹn có buổi đối thoại với các học viên trong ngày 25.8. Nhưng sau đó, đại diện trường không trả lời các câu hỏi, kiến nghị của học viên, chỉ nói sẽ “rà soát lại để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Ngoài Ngôn ngữ Anh, Đại học Đông Đô còn đào tạo văn bằng 2 những ngành nào?

Bích Hà |

Không chỉ ngành Ngôn ngữ Anh, mà trong đề án tuyển sinh từ năm 2017 trở lại đây, Đại học Đông Đô còn thông tin tuyển sinh văn bằng 2 nhiều ngành khác. Hiện các sinh viên học văn bằng 2 của trường đang rất hoang mang khi lãnh đạo của Đại học Đông Đô người bị truy nã, người thì bị bắt.

Nhiều thạc sĩ sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh của ĐH Đông Đô sẽ ra sao?

Bích Hà |

Để đảm bảo điều kiện đầu vào và đầu ra về năng lực ngoại ngữ, nhiều người có nhu cầu học thạc sĩ, nghiên cứu sinh đã tìm đến Đại học Đông Đô để lấy những tấm văn bằng 2 tiếng Anh dạng “cấp tốc”.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hàng trăm học viên Hải Phòng chất vấn Đại học Đông Đô

Mai Chi |

Sau khi hàng trăm học viên học văn bằng hai của Đại học Đông Đô tại Hải Phòng có đơn kêu cứu vì thi tốt nghiệp nhưng không được cấp bằng, nhà trường đã hẹn có buổi đối thoại với các học viên trong ngày 25.8. Nhưng sau đó, đại diện trường không trả lời các câu hỏi, kiến nghị của học viên, chỉ nói sẽ “rà soát lại để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Ngoài Ngôn ngữ Anh, Đại học Đông Đô còn đào tạo văn bằng 2 những ngành nào?

Bích Hà |

Không chỉ ngành Ngôn ngữ Anh, mà trong đề án tuyển sinh từ năm 2017 trở lại đây, Đại học Đông Đô còn thông tin tuyển sinh văn bằng 2 nhiều ngành khác. Hiện các sinh viên học văn bằng 2 của trường đang rất hoang mang khi lãnh đạo của Đại học Đông Đô người bị truy nã, người thì bị bắt.

Nhiều thạc sĩ sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh của ĐH Đông Đô sẽ ra sao?

Bích Hà |

Để đảm bảo điều kiện đầu vào và đầu ra về năng lực ngoại ngữ, nhiều người có nhu cầu học thạc sĩ, nghiên cứu sinh đã tìm đến Đại học Đông Đô để lấy những tấm văn bằng 2 tiếng Anh dạng “cấp tốc”.