Hà Tĩnh: Triệt phá băng nhóm chuyên “bảo kê"

TRẦN TUẤN |

Ngày 29.7, Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Đánh bạc”.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, trong thời gian qua, tình hình tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn có những diễn biến phức tạp, nổi lên là hoạt động của băng nhóm tội phạm có tổ chức, manh động, nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự sử dụng hung khí tham gia bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo và xin ý kiến Ban Giám đốc cho xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Đối tượng Nghĩa bị bắt. Ảnh: Hùng Cường.
Đối tượng Nghĩa bị bắt. Ảnh: Hùng Cường.

Vào sáng 23.7, hơn 50 cán bộ chiến sĩ thuộc phòng Cảnh sát hình sự, phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an thị xã Kỳ Anh chia thành nhiều mũi công tác, đồng loạt tấn công bắt giữ 5 đối tượng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” gồm: Trần Đại Nghĩa (23 tuổi), Trần Đại Khuê (17 tuổi) và Phùng Xuân Cường (25 tuổi) cùng trú tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh; Hoàng Trọng Đức (23 tuổi) trú xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh và Nguyễn Văn Bé (23 tuổi, trú xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh).

Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng tiến hành triệu tập 4 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, đó là: Trần Nhật Linh (27 tuổi), Hoàng Đình Quynh (27 tuổi) và Trần Văn Hùng (31 tuổi) cùng trú phường Kỳ Liên; Trần Thi Thu Hạ (47 tuổi) trú xã Kỳ Hoa.

Sau khi bắt giữ các đối tượng trên, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp 2 địa điểm là nhà và ki ốt của Trần Đại Nghĩa đã thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn, kèm theo 40 viên đạn; 1 khẩu súng điện kèm theo 4 viên đạn điện; 14 điện thoại di động, 1 xe máy cùng nhiều tài liệu liên quan.

Thu giữ nhiều súng bắn điện. Ảnh: Hùng Cường.
Thu giữ nhiều súng bắn điện. Ảnh: Hùng Cường.

Hiện, cơ quan Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành bắt giam các đối tượng: Trần Đại Nghĩa, Hoàng Trọng Đức, Phùng Xuân Cường, Nguyễn Văn Bé về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Đối tượng Trần Đại Khuê bị khởi tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, nhưng chưa bắt giam. Các đối tượng: Trần Nhật Linh, Trần Thi Thu Hạ, Hoàng Đình Quynh và Trần Văn Hùng bị khởi tố về hành vi “đánh bạc”.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng khởi xướng vụ băng nhóm "áo cam" vừa ra đầu thú khai gì ?

Anh Tú |

Sáng ngày 23.7, một đối tượng cộm cán trong băng nhóm 200 người "áo cam" vừa ra đầu thú sau khi cơ quan công an phát lệnh truy nã trước đó.

Kiên Giang: Triệt xoá băng nhóm gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy

NGUYÊN ANH |

Hàng chục chiếc xe máy bị trộm vào khoảng cuối tháng 2 đến giữa tháng 4.2020 trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã bắt được thủ phạm. Người cầm đầu là Trần Quang Khởi cùng với 4 đồng bọn đã liên tục gây án.

Cần cảnh giác cao tình trạng qui tụ băng nhóm bằng cách cho tiền, phát áo

Thế Lâm |

Trong vụ việc “băng nhóm áo cam” khoảng 200 người kéo đến đập phá quán nhậu Ốc Hương ở quận Bình Tân (TPHCM), nhiều thành viên tham gia nhóm được kẻ cầm đầu cho tiền, phát áo để gia nhập sau đó kéo nhau đi gây náo loạn và tính sổ đối phương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đối tượng khởi xướng vụ băng nhóm "áo cam" vừa ra đầu thú khai gì ?

Anh Tú |

Sáng ngày 23.7, một đối tượng cộm cán trong băng nhóm 200 người "áo cam" vừa ra đầu thú sau khi cơ quan công an phát lệnh truy nã trước đó.

Kiên Giang: Triệt xoá băng nhóm gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy

NGUYÊN ANH |

Hàng chục chiếc xe máy bị trộm vào khoảng cuối tháng 2 đến giữa tháng 4.2020 trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã bắt được thủ phạm. Người cầm đầu là Trần Quang Khởi cùng với 4 đồng bọn đã liên tục gây án.

Cần cảnh giác cao tình trạng qui tụ băng nhóm bằng cách cho tiền, phát áo

Thế Lâm |

Trong vụ việc “băng nhóm áo cam” khoảng 200 người kéo đến đập phá quán nhậu Ốc Hương ở quận Bình Tân (TPHCM), nhiều thành viên tham gia nhóm được kẻ cầm đầu cho tiền, phát áo để gia nhập sau đó kéo nhau đi gây náo loạn và tính sổ đối phương.