Bắt giữ một số đối tượng đập phá xe ôtô trước mặt công an ở Hoà Bình

Trần Tuấn |

Tối 19.4, trên mạng xã hội xuất hiện video một nhóm đối tượng cầm hung khí, đập phá xe mặc dù có sự xuất hiện của một công an tại hiện trường thời điểm đó.

Theo tìm hiểu của phóng viên Lao Động, vụ việc trên diễn ra tại đường Trường Sơn, thuộc địa phận tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vào chiều 19.4.

Theo video mà người dân ghi lại, một nhóm khoảng chục đối tượng cầm hung khí như thuổng, dao, gậy, búa... lao vào tấn công người dân, đập nát chiếc ôtô tải trị giá hàng trăm triệu đồng và tấn công những người ngồi trong xe.

Tại hiện trường có sự xuất hiện của một công an thuộc lực lượng Công an huyện Lương Sơn (Hoà Bình).

Dù lực lượng công an đã vào can ngăn và yêu cầu: "Tất cả dừng hết lại" nhưng nhóm đối tượng gần 10 người có hung khí vẫn lao vào đập phá chiếc ôtô và liên tục chửi bới, gây rối.

Theo tìm hiểu, nguồn cơn của vụ việc bắt đầu từ việc có sự tranh chấp đất đai trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, bà Trần Thị Lịch (Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết từ cuối năm 2019, khi gia đình bà bắt đầu xây dựng nhà trên khu đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình thì liên tục bị nhóm người gồm L.V.Tr (1974), B.T.Đ (1977) và L.H.L (1998) trú tại địa bàn quấy rối, gây ảnh hưởng đến quá trình thi công.

"Ngày 15.4.2020, tại khu vực trước cổng nhà tôi đang thi công xuất hiện 4 chiếc xe tải đỗ bịt toàn bộ lối đi. Đến chiều 18.4, gia đình nhóm Tr, L, Đ tiếp tục gọi thêm 2 chiếc xe tải, cùng nhiều người khác tới nhà tôi gây rối, ngăn chặn hoạt động thi công khiến đoạn đường này nhiều lần bị tắc", bà Lịch cho biết.

Cũng theo bà Lịch, sau đó sự việc diễn ra ngày 19.4 như những gì được đăng tải trong clip trên mạng xã hội.

 
Do ngăn cản nhóm gây rối, ông Chiến bị hành hung và đang được điều trị tại Bệnh viện 354.

"Chồng tôi là ông Nguyễn Vi Chiến do lao vào ngăn cản cũng bị nhóm người đánh tới nhập viện. Hiện đang phải điều trị tại Bệnh viện 354", bà Lịch cho biết.

Sáng 20.4, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Minh Long - Chánh Văn phòng UBND huyện Lương Sơn cho biết đã nắm được sự việc trên.

"Sáng nay, UBND huyện đang tổ chức họp với các cơ quan chức năng liên quan. Hiện tại, thông tin ban đầu cung cấp là đã bắt giữ một số đối tượng liên quan đến vụ việc đập phá ôtô nói trên", ông Long cho biết.

Về nguyên nhân và các chi tiết liên quan đến vụ việc, Chánh Văn phòng UBND huyện Lương Sơn cho biết sau khi kết thúc cuộc họp này và có kết luận của cơ quan chức năng liên quan, UBND huyện Lương Sơn sẽ thông tin đến Báo Lao Động.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Công an TPHCM tung quân xử lý đua xe trái phép, gây rối trật tự

Trí Minh |

Ngày 16.4, Công an thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) cho biết đã mở đợt cao điểm xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.

Hai cảnh sát Đà Nẵng hy sinh: Bắt khẩn cấp 7 thanh niên gây rối

thuỳ trang |

Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ra quyết định bắt khẩn cấp 7 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời có liên quan đến việc hai chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Khởi tố người dùng gậy đập phá xe ô tô đi trên đường

H.L |

VKSND TP. Buôn Ma Thuột vừa ký phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Thành để điều tra về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công an TPHCM tung quân xử lý đua xe trái phép, gây rối trật tự

Trí Minh |

Ngày 16.4, Công an thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) cho biết đã mở đợt cao điểm xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.

Hai cảnh sát Đà Nẵng hy sinh: Bắt khẩn cấp 7 thanh niên gây rối

thuỳ trang |

Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ra quyết định bắt khẩn cấp 7 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời có liên quan đến việc hai chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Khởi tố người dùng gậy đập phá xe ô tô đi trên đường

H.L |

VKSND TP. Buôn Ma Thuột vừa ký phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Thành để điều tra về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.