Kiên Giang: Triệt xoá băng nhóm gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy

NGUYÊN ANH |

Hàng chục chiếc xe máy bị trộm vào khoảng cuối tháng 2 đến giữa tháng 4.2020 trên địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã bắt được thủ phạm. Người cầm đầu là Trần Quang Khởi cùng với 4 đồng bọn đã liên tục gây án.

Ngày 13.7, Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giam Trần Quang Khởi, sinh năm 1987, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ; Cao Văn Hạt, sinh năm 1991, ngụ huyện Giồng Riềng (Kiên Giang); Huỳnh Minh Tân (sinh năm 1994), Ngô Văn Tràn (sinh năm 2001) và Lê Văn Trung (sinh năm 1993) cùng ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng cuối tháng 2.2020 đến giữa tháng 4.2020, Khởi là người chủ mưu cùng với Tân, Hạt, Tràn và Trung thực hiện 21 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn An Minh (Kiên Giang). Ngoài xe, nhóm này còn lấy trộm nhiều tài sản khác (treo trên xe hoặc để trong cốp xe) của người bị hại đem bán lấy tiền chia nhau. Uớc tính thiệt hại tài sản của người dân trên 200 triệu đồng.

Vào rạng sáng 26.4.2020 vừa qua, Khởi cùng đồng bọn sa lưới pháp luật sau khi vừa thực hiện xong 2 vụ trộm tại nhà của 2 người dân ở ấp 9A xã Thuận Hòa, huyện An Minh (Kiên Giang) lấy được 2 chiếc xe máy cùng 3 chiếc túi xách và 1 điện thoại di động. Trên đường tẩu thoát nhóm này bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an huyện An Minh bắt giữ cùng tang vật.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ trên 10 chiếc xe máy nghi là tang vật các vụ trộm mà Khởi và đồng bọn đã lấy trộm trước đó. Ngoài ra, Công an huyện An Minh đã thu hồi được 10 chiếc xe máy mà các đối tượng này sau khi trộm đã đem bán và tiến hành các thủ tục trao trả cho người bị hại.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Cụ bà bị bắt quả tang giả vờ mua vàng rồi lấy trộm

NGUYÊN ANH |

Ngày 11.7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Huỳnh Thị Tuyết về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng mang hai tiền án dùng súng đi trộm cắp tài sản

PHÚC ĐẠT |

Bị phát hiện khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, đối tượng Hiển đã dùng súng điện chống trả lại lực lượng truy đuổi.

Kẻ trộm trả tài sản cho nạn nhân được tòa giảm án

Anh Tú |

Sau khi đã lấy cắp tài sản, Trương Huy Định có suy nghĩ muốn trả lại tài sản cho bị hại nên đã mua thùng xốp rồi cho toàn bộ số tài sản trộm được vào trong, bỏ vào thùng xe ô tô của công an phường Phú Mỹ, quận 7, kèm giấy viết nhờ công an trả lại tài sản cho bị hại.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cụ bà bị bắt quả tang giả vờ mua vàng rồi lấy trộm

NGUYÊN ANH |

Ngày 11.7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Huỳnh Thị Tuyết về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng mang hai tiền án dùng súng đi trộm cắp tài sản

PHÚC ĐẠT |

Bị phát hiện khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, đối tượng Hiển đã dùng súng điện chống trả lại lực lượng truy đuổi.

Kẻ trộm trả tài sản cho nạn nhân được tòa giảm án

Anh Tú |

Sau khi đã lấy cắp tài sản, Trương Huy Định có suy nghĩ muốn trả lại tài sản cho bị hại nên đã mua thùng xốp rồi cho toàn bộ số tài sản trộm được vào trong, bỏ vào thùng xe ô tô của công an phường Phú Mỹ, quận 7, kèm giấy viết nhờ công an trả lại tài sản cho bị hại.