Khởi tố Đường "Nhuệ" thêm tội cưỡng đoạt tài sản

Phạm Đông - Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 22.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại Khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", sinh năm 1971, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình); Ninh Đức Lợi (sinh năm 1974, phường Bồ Xuyên, TP Thái  Bình).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Lệnh bắt tạm giam đối với Ninh Đức Lợi. Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Trước đó, qua công tác điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18.11.2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình, ngày 21.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Khoản 2, Điều 104, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Vụ án Đường "Nhuệ" khởi nguồn từ khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng Đường "Nhuệ" và 5 đàn em để điều tra vụ án cố ý gây thương tích với cáo buộc hành hung tài xế xe khách.

Từ việc điều tra sai phạm của vợ chồng Đường "Nhuệ", hôm 16.4, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt bốn cán bộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng ngày, Công an TP Thái Bình phục hồi điều tra vụ án Đường "Nhuệ" đánh người gây thương tích xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, sau 5 năm đình chỉ điều tra.

Phạm Đông - Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ Đường Nhuệ: Khởi tố bị can hành vi đánh người tại trụ sở công an phường

Phạm Đông - Việt Dũng |

Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18.11.2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Vụ Đường Nhuệ: Khởi tố 4 cán bộ ở Thái Bình lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Phạm Đông - Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 cán bộ có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vụ Đường Nhuệ: Chủ tịch Thái Bình làm việc với Ban chỉ đạo 138 tỉnh

Nhóm phóng viên |

"Không có vùng cấm và không có ngoại lệ, xét xử đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan sai người vô tội" - là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình liên quan đến vụ việc Nguyễn Xuân Đường gây nhức nhối dư luận trong thời gian gần đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ Đường Nhuệ: Khởi tố bị can hành vi đánh người tại trụ sở công an phường

Phạm Đông - Việt Dũng |

Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18.11.2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Vụ Đường Nhuệ: Khởi tố 4 cán bộ ở Thái Bình lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Phạm Đông - Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 cán bộ có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vụ Đường Nhuệ: Chủ tịch Thái Bình làm việc với Ban chỉ đạo 138 tỉnh

Nhóm phóng viên |

"Không có vùng cấm và không có ngoại lệ, xét xử đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan sai người vô tội" - là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình liên quan đến vụ việc Nguyễn Xuân Đường gây nhức nhối dư luận trong thời gian gần đây.