Vụ thai nhi có vết khâu ở cổ: Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc

ANH ĐỨC |

Trước dư luận đang đặt ra nhiều nghi vấn liên quan đến vụ thai nhi có vết khâu ở cổ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), phía Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Công an huyện Đức Thọ cùng các bên liên quan làm rõ nguyên nhân cái chết của bé sơ sinh.

Theo đó, cuộc họp này diễn ra vào chiều nay (6.7) với sự chủ trì của Công an tỉnh Hà Tĩnh, các bên tham gia cuộc họp gồm có đại diện Sở Y tế Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Vợ chồng sản phụ Nguyễn Thị Tình đau buồn sau cái chết của con. Ảnh: A.Đ
Vợ chồng sản phụ Nguyễn Thị Tình đau buồn sau cái chết của con. Ảnh: A.Đ

Vì đây là cuộc họp kín nên phóng viên không được tham dự. Ngay sau cuộc họp, trao đổi với báo chí, ông Trần Xuân Dâng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh xác nhận có buổi họp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Đức Thọ và Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ để làm rõ thêm những nghi vấn trong cái chết của thai nhi con sản phụ Tình.

Tuy nhiên, vị Phó Giám đốc cho biết ông không trực tiếp đi mà việc tham gia cuộc họp được giao cho cán bộ phòng nghiệp vụ.

Chiều cùng ngày, thượng tá Trần Hải Trung, Trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, trong cuộc họp, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có ý kiến chỉ đạo Công an huyện này phối hợp cùng các bên liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tại cuộc họp, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, đại diện Sở Y tế Hà Tĩnh đã có báo cáo diễn biến vụ thai nhi có vết khâu ở cổ xảy ra ngày 30.6.

Dư luận cho rằng vụ việc còn nhiều điêm nghi vấn, phía gia đình sản phụ Nguyễn Thị Tình (SN 1982), trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc cũng mong muốn phía bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ trả lời rõ ràng về cái chết của thai nhi.

Khoa sản nơi xảy ra sự việc. Ảnh: A.Đ
Khoa sản nơi xảy ra sự việc. Ảnh: A.Đ

"Đồng chí Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu Công an huyện sớm làm rõ nguyên nhân cái chết. Cuộc họp có đầy đủ thành phần Sở Y tế và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ", thượng tá Trung cho hay

Trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết sẽ thông tin khi có kết quả điều tra.

Sự việc trước đó được xác định, thai phụ Nguyễn Thị Tình (SN 1982), trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) để sinh con. Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết chị Tình đã mở tử cung 4 phân.

Khoảng 18h, chị Tình vỡ nước ối và được chồng dìu lại phòng đẻ. Đến khoảng 20h, bác sĩ gọi anh Nguyễn Văn Chiến (chồng chị Tình) vào phòng thông báo bé trai đã tử vong với vết khâu dài trên cổ.

Đây là con thứ 5 của vợ chồng anh Chiến, 4 bé trước đều là con gái.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh làm rõ thông tin kíp trực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tắc trách trong quá trình đỡ đẻ khiến thai nhi tử vong. Đặc biệt, trên thi thể thai nhi tại vùng cổ có vết khâu dài bất thường.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Vụ thai nhi có vết khâu ở cổ: Bác sĩ trực chính hoảng sợ, suýt ngất

ANH ĐỨC |

Sau nhiều ngày xảy ra vụ thai nhi có vết khâu ở cổ, PV đã có được cuộc gặp với bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền, người được cho là bác sĩ trực chính trong kíp trực vào ngày 30.6. Là bác sĩ chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt nên khi sự việc xảy ra tại phòng sinh, vị bác sĩ này đã hoảng sợ, suýt ngất.

Vụ thai nhi có vết khâu ở cổ: Người thân cân nhắc trưng cầu pháp y

ANH ĐỨC |

Đến thời điểm hiện tại, phía Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ đã đến xin lỗi gia đình nạn nhân, Công an huyện này cũng đã về làm việc với gia đình. Tuy nhiên gia đình vẫn chưa hề nhận được một báo cáo chính thức nào từ phía bệnh viện. Hiện gia đình đang cân nhắc đến việc trưng cầu giám định pháp y, khai quật tử thi để làm rõ.

Vụ thai nhi có vết khâu ở cổ: Công an yêu cầu đánh giá lại quy trình

ANH ĐỨC |

Liên quan đến vụ thai nhi có nhiều vết khâu ở cổ, vào chiều ngày 4.7 lãnh đạo Sở y tế đã về làm việc với gia đình nạn nhân. Phía bệnh viện đã gửi lời xin lỗi gia đình nhưng phía gia đình không chấp thuận. Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) yêu cầu sở này thành lập Hội đồng chuyên môn đánh giá lại quy trình và toàn bộ vụ việc để xác minh, làm rõ.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Vụ thai nhi có vết khâu ở cổ: Bác sĩ trực chính hoảng sợ, suýt ngất

ANH ĐỨC |

Sau nhiều ngày xảy ra vụ thai nhi có vết khâu ở cổ, PV đã có được cuộc gặp với bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền, người được cho là bác sĩ trực chính trong kíp trực vào ngày 30.6. Là bác sĩ chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt nên khi sự việc xảy ra tại phòng sinh, vị bác sĩ này đã hoảng sợ, suýt ngất.

Vụ thai nhi có vết khâu ở cổ: Người thân cân nhắc trưng cầu pháp y

ANH ĐỨC |

Đến thời điểm hiện tại, phía Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ đã đến xin lỗi gia đình nạn nhân, Công an huyện này cũng đã về làm việc với gia đình. Tuy nhiên gia đình vẫn chưa hề nhận được một báo cáo chính thức nào từ phía bệnh viện. Hiện gia đình đang cân nhắc đến việc trưng cầu giám định pháp y, khai quật tử thi để làm rõ.

Vụ thai nhi có vết khâu ở cổ: Công an yêu cầu đánh giá lại quy trình

ANH ĐỨC |

Liên quan đến vụ thai nhi có nhiều vết khâu ở cổ, vào chiều ngày 4.7 lãnh đạo Sở y tế đã về làm việc với gia đình nạn nhân. Phía bệnh viện đã gửi lời xin lỗi gia đình nhưng phía gia đình không chấp thuận. Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) yêu cầu sở này thành lập Hội đồng chuyên môn đánh giá lại quy trình và toàn bộ vụ việc để xác minh, làm rõ.