Những thông tin điều tra ban đầu cho biết, đối tượng cầm đầu băng nhóm này là Dương Đại Trí (đang lẩn trốn) cùng một số đối tượng cộm cán khác liên quan đã kêu gọi bạn bè trên mạng xã hội và cho tiền, phát áo (áo màu cam) để lôi kéo nhiều thanh thiếu niên – trong đó có những người mới 13, 14 tuổi – nhập bọn.
“Băng nhóm áo cam” tự phát nhưng không có nghĩa là bộc phát, mà có những kẻ cầm đầu lôi kéo, dùng cả tiền để dung nạp thành viên. Đây là một cách làm có tính tổ chức nhất định, và cũng đầy nguy hiểm bởi băng nhóm này đã được kích động và cũng có tính manh động cao. Cụ thể trong clip khi ào vào quán nhậu Ốc Hương, chúng đã ngay lập tức đập phá mà không cần làm rõ đầu đuôi câu chuyện.
Dùng tiền, những kẻ cầm đầu cũng qua đó có thể điều khiển những thiếu niên, thanh niên mới lớn đang vô công rồi nghề, thất học, ham chơi lêu lỏng nhập nhóm, được sai đâu đánh đó theo chỉ đạo của những kẻ cầm đầu.
Thời gian qua, thực trạng “giang hồ nhí” tại TPHCM thường là những thanh thiếu niên tự tụ tập thành nhóm rồi kéo đi đánh nhau, quậy phá gây mất trật tự an ninh xã hội. Nhưng với vụ việc “băng nhóm áo cam”, những “giang hồ nhí” đã được các đàn anh đưa đường dẫn lối, chỉ đạo hành động, và tất nhiên hầu hết là những việc làm không hay, vi phạm pháp luật.
Mức độ của “băng nhóm áo cam” với sự qui tụ “200 anh em” đã không phải là ít, còn được trang bị hung khí, áo đồng phục thì càng không đơn giản. Việc dùng tiền để lôi kéo lứa tuổi teen, đặc biệt là các thanh thiếu niên ham chơi lêu lỏng vốn đã ít nhiều nhiễm các thói hư tật xấu ngoài xã hội, hoàn toàn có thể dẫn đến tình trạng “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” để nhân số lượng thành viên ngày càng đông lên, và khi băng nhóm ra tay cũng dễ gây ra hậu quả phức tạp và khó lường hơn.
Dùng tiền và vật chất để thu hút, nhân rộng băng nhóm để đi quậy phá, đánh nhau đã cho thấy tính chất rất khác của “băng nhóm áo cam”. Xã hội sẽ còn bất an khi những kiểu tụ tập băng nhóm như thế còn tồn tại. Bởi đáng lo ngại không chỉ về việc những băng nhóm như thế quậy phá, đánh nhau, mà còn có thể bị các đối tượng, thế lực xấu xỏ mũi, kích động thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhằm phục vụ cho những mục đích, động cơ khác nữa.