Bắt được đối tượng truy nã lẩn trốn tại Bắc Ninh

Vân Trường |

Đối tượng trốn truy nã Phạm Văn Tùng bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP.Bắc Ninh.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, hồi 20h15' ngày 1.3, tại phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng truy nã thuộc diện nguy hiểm Phạm Văn Tùng, sinh năm 1987, trú tại thôn Thanh Tân, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng Phạm Văn Tùng bị truy nã theo Quyết định truy nã số 05/CSĐT ngày 22.02.2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn về tội "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, Tùng và một số đối tượng khác hành hung một người dân trên địa bàn huyện. Công an huyện Lục Ngạn đã bắt, xử lý các đối tượng liên quan, riêng Phạm Văn Tùng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, bản thân Phạm Văn Tùng là đối tượng cộm cán, từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã bàn giao Phạm Văn Tùng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn với người dân từ Hải Dương về Bắc Ninh sau giãn cách xã hội

Vân Trường |

UBND tỉnh Bắc Ninh ra thông báo đối với những người đi từ Hải Dương đến tỉnh Bắc Ninh kể từ 00 giờ ngày 3.3.2021.

Bắc Ninh có tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trần Tuấn |

Ông Nguyễn Xuân Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiên Du được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh dừng hoạt động 3 chốt liên ngành cấp tỉnh kiểm soát dịch COVID-19

Trần Tuấn |

Từ 16h30 ngày 2.3, 2 chốt liên ngành cấp tỉnh kiểm soát dịch COVID-19 của Bắc Ninh đã dừng hoạt động.

2 Bộ cùng vào cuộc, yêu cầu Bắc Ninh xử lý ô nhiễm sông Cầu

Trần Tuấn |

Hai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tài Nguyên Môi trường có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm hành vi gây ô nhiễm sông Cầu.

Bắc Ninh giúp Hải Dương tiêu thụ 350 tấn nông sản trong 4 ngày

Phan Loan |

Trong 4 ngày thực hiện “giải cứu” nông sản Hải Dương, toàn tỉnh Bắc Ninh đã tiêu thụ được gần 350 tấn rau, củ, quả.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hướng dẫn với người dân từ Hải Dương về Bắc Ninh sau giãn cách xã hội

Vân Trường |

UBND tỉnh Bắc Ninh ra thông báo đối với những người đi từ Hải Dương đến tỉnh Bắc Ninh kể từ 00 giờ ngày 3.3.2021.

Bắc Ninh có tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Trần Tuấn |

Ông Nguyễn Xuân Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiên Du được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh dừng hoạt động 3 chốt liên ngành cấp tỉnh kiểm soát dịch COVID-19

Trần Tuấn |

Từ 16h30 ngày 2.3, 2 chốt liên ngành cấp tỉnh kiểm soát dịch COVID-19 của Bắc Ninh đã dừng hoạt động.

2 Bộ cùng vào cuộc, yêu cầu Bắc Ninh xử lý ô nhiễm sông Cầu

Trần Tuấn |

Hai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tài Nguyên Môi trường có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm hành vi gây ô nhiễm sông Cầu.

Bắc Ninh giúp Hải Dương tiêu thụ 350 tấn nông sản trong 4 ngày

Phan Loan |

Trong 4 ngày thực hiện “giải cứu” nông sản Hải Dương, toàn tỉnh Bắc Ninh đã tiêu thụ được gần 350 tấn rau, củ, quả.