Bắc Ninh giúp Hải Dương tiêu thụ 350 tấn nông sản trong 4 ngày

Phan Loan |

Trong 4 ngày thực hiện “giải cứu” nông sản Hải Dương, toàn tỉnh Bắc Ninh đã tiêu thụ được gần 350 tấn rau, củ, quả.

Sáng 26.2, trao đổi với PV Lao Động, Chủ tịch Hội sinh viên tình nguyện tuổi trẻ Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà, cho biết, trong 4 ngày liên tiếp (23 - 26.2), nhóm của Hà đã tiêu thụ khoảng 20 tấn với các mặt hàng nông sản phổ biến: Ổi, cải bắp, su hào, cà rốt, cà chua, ngô.

"Chiến dịch hỗ trợ của Hội diễn ra trong 4 ngày nhưng trên thực tế mỗi đợt tiêu thụ diễn ra rất nhanh chóng: 30 phút bán sạch gần 6 tấn nông sản, 4 tấn ổi "bay vèo" trong đêm", Chủ tịch Hội sinh viên tình nguyện tuổi trẻ Bắc Ninh nói.

Điểm “giải cứu” nông sản Hải Dương tại Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh. Ảnh: Trần Tuấn
Điểm “giải cứu” nông sản Hải Dương tại Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh. Ảnh: Trần Tuấn

Không chỉ các nhóm tình nguyện, các hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng đã tham gia vào chiến dịch "giải cứu" nông sản cho nông dân tỉnh Hải Dương.

Siêu thị Trường Giang (phường Hương Mạc, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh) là đơn vị đầu tiên tham gia nhập 5 tấn nông sản của Hải Dương vào ngày 21.2 gồm: Súp lơ, cải bắp, su hào, cà rốt và củ đậu.

Đến ngày 23.2, toàn bộ nông sản này được đưa vào bán tại 5 điểm bán hàng hỗ trợ các tỉnh có dịch COVID-19 (1 điểm tại Siêu thị, 4 điểm tại các chợ ở các địa phương lân cận).

Đại diện Siêu thị Trường Giang cho biết, quá trình vận chuyển nông sản từ Hải Dương về phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19: Xe chuyên chở hàng hóa thiết yếu phải có kết quả xét nghiệm PCR trong vòng 3 ngày (đối với lái xe, nhân viên đi theo xe chở hàng…); giấy xác nhận của chủ doanh nghiệp vận tải; phun khử khuẩn toàn bộ xe chở hàng và phương tiện; tuân thủ nghiêm thông điệp 5K…

Các mặt hàng nông sản được các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn.

Một điểm bán nông sản Hải Dương tại P. Ninh Xá, TP. Bắc Ninh hoạt động cả ban đêm. Ảnh: Trần Tuấn
Một điểm bán nông sản Hải Dương tại P. Ninh Xá, TP. Bắc Ninh hoạt động cả ban đêm. Ảnh: Trần Tuấn

Ngày 24.2, Hệ thống Siêu thị Dabaco mở 5 điểm giải cứu nông sản ở các siêu thị và trung tâm thương mại của Dabaco ở TP. Bắc Ninh, TX. Từ Sơn, Gia Bình, Quế Võ và Tiên Du.

Không dừng lại ở đó, theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức các điểm hỗ trợ bán nông sản.

Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã nhập 12 tấn nông sản các loại, trong đó 2 tấn của Bắc Ninh, 10 tấn của Hải Dương về bán tại 4 điểm tại TP. Bắc Ninh.

Gian hàng tại Trung tâm Khuyến nông Bắc Ninh mỗi ngày tiêu thụ bình quân gần 10 tấn nông sản với mức giá khá rẻ: mỗi túi 5 kg cà chua, hoặc 5kg cà rốt, 5 kg ổi, 10 kg su hào, 10 kg bắp cải… đều đồng giá 30 nghìn đồng.

Trước đó, sáng 22.2, Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức hội nghị, triển khai các bước đẩy mạnh lưu thông hàng hóa và tiêu thụ nông sản của tỉnh Bắc Ninh và một số tỉnh có dịch.

Hiện tại, hàng chục tổ chức, nhóm tình nguyện, cá nhân ở Bắc Ninh vẫn tiếp tục chiến dịch giải cứu nông sản cho vùng dịch.

Dù lượng lớn nông sản tồn đọng không thể tiêu thụ hết nhưng sự tham gia tích cực này đã hỗ trợ một phần không nhỏ, giúp bà con nông dân ổn định kinh tế, sớm vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh.

Phan Loan
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: 4 tấn ổi đặc sản Hải Dương "hết vèo" trong một đêm

Vân Trường - Phan Loan |

Trong 1 ngày, 10 đơn vị trong địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tiêu thụ hơn 155 tấn rau, quả các loại cho nông dân tỉnh Hải Dương.

Bắc Ninh: Cho phép nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại từ 25.2

Phan Loan |

Từ 0h ngày 25.2, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được mở cửa hoạt động trở lại.

Bắc Ninh: Tạm thời khống chế được dịch bệnh, song không được chủ quan

Phan Loan |

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang tại phiên họp thường kỳ tháng 2.2021 diễn ra sáng 23.2.

Bắc Ninh: Gần 6 tấn nông sản Hải Dương được "giải cứu" trong 30 phút

Trần Tuấn |

Dự kiến 6 tấn nông sản Hải Dương sẽ được bán tại TP.Bắc Ninh trong một ngày nhưng đã hết hàng trong khoảng 30 phút.

Bắc Ninh: 2 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Phan Loan |

2 bệnh nhân COVID-19 tại Bắc Ninh vừa được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện sau 3 lần xét nghiệm âm tính.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Bắc Ninh: 4 tấn ổi đặc sản Hải Dương "hết vèo" trong một đêm

Vân Trường - Phan Loan |

Trong 1 ngày, 10 đơn vị trong địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tiêu thụ hơn 155 tấn rau, quả các loại cho nông dân tỉnh Hải Dương.

Bắc Ninh: Cho phép nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại từ 25.2

Phan Loan |

Từ 0h ngày 25.2, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được mở cửa hoạt động trở lại.

Bắc Ninh: Tạm thời khống chế được dịch bệnh, song không được chủ quan

Phan Loan |

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang tại phiên họp thường kỳ tháng 2.2021 diễn ra sáng 23.2.

Bắc Ninh: Gần 6 tấn nông sản Hải Dương được "giải cứu" trong 30 phút

Trần Tuấn |

Dự kiến 6 tấn nông sản Hải Dương sẽ được bán tại TP.Bắc Ninh trong một ngày nhưng đã hết hàng trong khoảng 30 phút.

Bắc Ninh: 2 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Phan Loan |

2 bệnh nhân COVID-19 tại Bắc Ninh vừa được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện sau 3 lần xét nghiệm âm tính.