Phát hiện ca nhiễm mới, Bắc Ninh tiếp tục siết chặt phòng chống dịch

Phan Loan |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bắc Ninh siết chặt công tác rà soát, quản lý, giám sát y tế đối với người về từ TP. Hồ Chí Minh.

Phát hiện ca nhiễm mới vào chiều mùng 1 Tết

Tối 12.2.2021 (mùng 1 Tết Tân Sửu), Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết tính đến 18h cùng ngày, đã ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 1 ca tại Bắc Ninh và 1 ca tại Hà Nội.

Ca bệnh 2141 ghi nhận tại Bắc Ninh, giới tính: nam, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Bệnh nhân là F1 của BN1565, được cách ly tập trung từ ngày 28.01.2021. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 11.2.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân 2141 đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp tục siết chặt công tác phòng chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch, UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ra văn bản hoả tốc về việc rà soát, quản lý, giám sát y tế đối với những người từ TP. Hồ Chí Minh về Bắc Ninh để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bắc Ninh yêu cầu phòng Y tế, Công an huyện, UBND các xã, phường, thị trấn và “Tổ COVID cộng đồng” tổ chức thực hiện rà soát và lập danh sách tất cả những người từ TP. Hồ Chí Minh về Bắc Ninh từ ngày 30.1 đến nay, gửi danh sách cho Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.

Các cơ quan chức năng cần chỉ đạo thực hiện nghiêm việc khai báo y tế; khuyến cáo người dân, học sinh không tụ tập đông người; tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra ngoài, rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn theo hướng dẫn của chuyên môn; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực hoặc vi phạm về cách ly y tế theo quy định.

Chốt phòng chống dịch COVID-19 tại xã Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh đêm 30 Tết. Ảnh: V.T.
Chốt phòng chống dịch COVID-19 tại xã Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh đêm 30 Tết. Ảnh: V.T.

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào danh sách rà soát để triển khai thực hiện điều tra dịch tễ học và chủ động triển khai xét nghiệm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bắc Ninh cần phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát tất cả những người từ thành phố Hồ Chí Minh về Bắc Ninh từ ngày 30.1 đến nay.

Trước đó, từ ngày 10 - 11.2, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng giao cho Sở Y tế tỉnh thực hiện lấy 20 - 30 mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên của người dân tập trung tại các địa điểm đông người như chợ, siêu thị, bến xe, chung cư cao tầng.

Tính đến 19h ngày 12.2, Bắc Ninh đã rà soát được 200 trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 (F1); 2.767 trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần (F2); 8.816 trường hợp tiếp xúc với các trường hợp F2 (F3); 2.409 trường hợp liên quan đến vùng dịch. Công tác phòng, chống dịch tại Bắc Ninh luôn được thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.


Phan Loan
TIN LIÊN QUAN

3 tình huống tổ chức dạy học sau Tết Nguyên đán tại Bắc Ninh

Vân Trường |

Sở GD - ĐT tỉnh Bắc Ninh đưa ra 3 tình huống tổ chức dạy học sau Tết nguyên đán trên địa bàn tỉnh, để ứng phó với tình hình dịch COVID - 19.

Ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội và Bắc Ninh

Thuỳ Linh |

Tối 12.2.2021 (mùng 1 Tết Tân Sửu), Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết tính đến 18h ngày 12.2, đã ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 1 ca tại Bắc Ninh và 1 ca tại Hà Nội.

Bắc Ninh: Huyện Quế Võ xử phạt 120 trường hợp không đeo khẩu trang

Phan Loan |

Những ngày qua, cơ quan chức năng huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đã xử phạt 120 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền hơn 130 triệu đồng.

Bắc Ninh: Xử phạt trường hợp đăng tin giả liên quan đến dịch COVID-19

Phan Loan |

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với trường hợp đăng tin giả liên quan đến dịch COVID-19, gây hoang mang dư luận.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

3 tình huống tổ chức dạy học sau Tết Nguyên đán tại Bắc Ninh

Vân Trường |

Sở GD - ĐT tỉnh Bắc Ninh đưa ra 3 tình huống tổ chức dạy học sau Tết nguyên đán trên địa bàn tỉnh, để ứng phó với tình hình dịch COVID - 19.

Ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội và Bắc Ninh

Thuỳ Linh |

Tối 12.2.2021 (mùng 1 Tết Tân Sửu), Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết tính đến 18h ngày 12.2, đã ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 1 ca tại Bắc Ninh và 1 ca tại Hà Nội.

Bắc Ninh: Huyện Quế Võ xử phạt 120 trường hợp không đeo khẩu trang

Phan Loan |

Những ngày qua, cơ quan chức năng huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đã xử phạt 120 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền hơn 130 triệu đồng.

Bắc Ninh: Xử phạt trường hợp đăng tin giả liên quan đến dịch COVID-19

Phan Loan |

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với trường hợp đăng tin giả liên quan đến dịch COVID-19, gây hoang mang dư luận.