Ấm áp “Cơm Tết đoàn viên” nơi cách ly phòng dịch COVID-19 ở Hải Phòng

Mai Dung |

Trong không khí xuân tràn ngập khắp phố phường, trưa 7.2, Câu lạc bộ tình nguyện Trái Tim Việt và Tiệm bánh Minh Nguyên trao hơn 400 suất cháo, cơm Tết đoàn viên tặng cán bộ, bác sĩ, bệnh nhi đang cách ly y tế tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Sau thành công của chương trình “Suất ăn yêu thương” tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng ngày 31.1, sáng sớm 7.2, tại nhà hàng Ngọc Mai (Nam Sơn, An Dương), các tình nguyện viên Câu lạc bộ tình nguyện Trái Tim Việt và nhân viên Tiệm bánh Minh Nguyn tiếp tục chuẩn bị suất ăn đặc biệt để gửi đến cán bộ, nhân viên y tế và các bệnh nhi đang thực hiện cách ly tại bệnh viện.

Các thành viên CLB tình nguyện Trái Tim Việt sắp xếp suất ăn ngày Tết tặng lực lượng chống dịch và người bệnh tại Bệnh viện Trẻ em. Ảnh TH
Các thành viên CLB tình nguyện Trái Tim Việt sắp xếp suất ăn ngày Tết tặng lực lượng chống dịch và người bệnh tại Bệnh viện Trẻ em. Ảnh TH

Người nấu cơm, nấu xôi, cắt giò, bóc bánh chưng, trình bày suất ăn với cả sự tỉ mỉ, tận tâm mang đến bữa ăn ngon miệng, đầy đủ dinh dưỡng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hơn 10h sáng, những suất ăn được bày ra hộp thơm ngon, đầy màu sắc hoàn tất. Những món ăn đặc trưng ngày Tết cổ truyền như bánh chưng xanh, xôi gấc đỏ, cơm tẻ trắng, giò bò, tôm, chả mực, thịt gà, hành muối, củ quả chấm muối vừng và mứt Tết… được xếp gọn trong hộp cơm trước khi chuyển đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Công đoạn đóng gói Cơm Tết đoàn viên. Ảnh TH

Anh Trần Trọng Hiếu – Câu lạc bộ tình nguyện Trái tim Việt cho biết: “Trong khi nhà nhà đang chuẩn bị đón Tết, vui xuân, những bác sĩ, bệnh nhi vẫn đang thực hiện cách ly y tế tại bệnh viện để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19. Hiểu được tâm trạng đó, ngay sau chương trình suất ăn yêu thương ngày 31.1, các thành viên đã lên ý tưởng về một suất ăn đặc biệt ngày Tết để gửi tới mọi người tại khu cách ly”.

Những suất ăn được chuyển lên xe chuyên dụng vào trong bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Ảnh TH
Những suất ăn được chuyển lên xe chuyên dụng vào trong bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Ảnh TH

Trước đó, liên quan đến ca mắc COVID-19 là người nhà bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, từ tối 28.1, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng phong tỏa tạm thời để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo kế hoạch của thành phố, đến 10.2, Bệnh viện sẽ dỡ phong tỏa sau khi có kết quả xét nghiệm lần 3 của cán bộ, nhân viên y tế cũng như bệnh nhi, người nhà bệnh nhi âm tính SARS-CoV-2.

Hơn 200 suất cơm dành tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh TH
Hơn 200 suất cơm dành tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh TH

“Những suất ăn là lời cảm ơn chân thành của các thành viên câu lạc bộ nói riêng, người dân TP.Hải Phòng nói chung dành tặng cán bộ đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện trẻ em, những người chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Đó cũng là tình cảm ấm áp mà chúng tôi gửi đến bệnh nhi, người nhà đang tạm xa gia đình để cách ly.

Những suất ăn đến tay cán bộ, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà. Ảnh TH
Những suất ăn đến tay cán bộ, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà. Ảnh TH

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh trong những ngày tới, Câu lạc bộ tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm, chung tay triển khai chương trình ý nghĩa, thiết thực để động viên lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch cũng như người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần nhỏ bé vào công cuộc chống dịch COVID-19 của thành phố” – anh Hiếu cho biết.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Tổng vệ sinh gần 130 khu nhà trọ công nhân phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Sáng 7.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng và các đơn vị đồng loạt ra quân tổng vệ sinh các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố.

Khi nào dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và BV Phụ sản Hải Phòng?

Mai Dung |

Dự kiến, ngành Y tế Hải Phòng sẽ dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng sau ngày 9.2 (28 tháng Chạp) nếu kết quả xét nghiệm lần 3 của các trường hợp đều âm tính SARS-CoV-2.

CĐKKT Hải Phòng: Gần 600 suất quà Tết tặng CNLĐ khuyết tật, khó khăn

Mai Dung |

Trong 2 ngày 1 - 2.2, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao 565 suất quà, trợ cấp dịp Tết tặng công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, lao động khuyết tật.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng: Tổng vệ sinh gần 130 khu nhà trọ công nhân phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Sáng 7.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng và các đơn vị đồng loạt ra quân tổng vệ sinh các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố.

Khi nào dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và BV Phụ sản Hải Phòng?

Mai Dung |

Dự kiến, ngành Y tế Hải Phòng sẽ dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng sau ngày 9.2 (28 tháng Chạp) nếu kết quả xét nghiệm lần 3 của các trường hợp đều âm tính SARS-CoV-2.

CĐKKT Hải Phòng: Gần 600 suất quà Tết tặng CNLĐ khuyết tật, khó khăn

Mai Dung |

Trong 2 ngày 1 - 2.2, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao 565 suất quà, trợ cấp dịp Tết tặng công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, lao động khuyết tật.