Hải Phòng hỗ trợ người cách ly 200.000 đồng/người/ngày trong 7 ngày Tết

Mai Dung |

TP.Hải Phòng sẽ hỗ trợ thêm cho người cách ly y tế tập trung và nhân viên phục vụ trong các Khu cách ly tập trung 200.000 đồng/người/ngày trong 7 ngày Tết từ ngày 10 đến 16.2.2021.

UBND TP.Hải Phòng vừa có công văn số 673/UBND – VX ngày 31.1.2021 về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, TP.Hải Phòng yêu cầu các cơ sở cách ly tập trung có phương án đảm bảo trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, các điều kiện an toàn cho người được cách ly y tế. Nghiêm cấm đưa hàng hóa từ ngoài vào, tổ chức uống rượu bia, sử dụng chất kích thích, đánh bạc trong khu vực cách ly. Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu. Các ngành, địa phương có liên quan tổ chức động viên, thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, nhân viên tại các Khu cách ly tập trung của thành phố.

Thành phố đồng ý hỗ trợ thêm cho người bị cách ly y tế tập trung và nhân viên phục vụ trong các Khu cách ly tập trung của thành phố 200.000 đồng/người/ngày từ ngày 10.2.2021 đến ngày 16.2.2021 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu; 7 ngày); giao Sở Tài chính đề xuất, bố trí kinh phí thực hiện.

Ngoài ra, UBND TP yêu cầu người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc. Hạn chế tối đa các hoạt động có tập trung đông người nhất là trong dịp Tết nguyên đán; dừng một số hoạt động tập trung đông người không cần thiết; hạn chế tối đa số lượng người tham gia đám cưới, lễ tang...

Đối với việc tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân Nhi: Kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo Bệnh viện Trẻ em triển khai hoạt động trở lại Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện để kịp thời điều trị cho các bệnh nhân Nhi nặng trên địa bàn thành phố; phải đảm bảo công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không để dịch lây lan trong cộng đồng. Chỉ đạo Bệnh viện Kiến An tiếp nhận các bệnh nhân Nhi có yếu tố dịch tễ tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện. Khẩn trương rà soát, dự trù, mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán, trang thiết bị, phương tiện bảo hộ..., đảm bảo tối thiểu 10.000 mẫu xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.

Sở Y tế xây dựng phương án trưng dụng 3 Bệnh viện: Kiến An, Y học cổ truyền, toàn bộ Cơ sở II Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp làm Bệnh viện dã chiến; khẩn trương xây dựng khung nhân lực, trang thiết bị... sẵn sàng đưa vào sử dụng khi có yêu cầu; đề xuất bổ sung các địa điểm phù hợp để bố trí xây dựng bệnh viện dã chiến trên địa bàn thành phố. Đẩy nhanh xét nghiệm trên diện rộng cho tất cả các đối tượng có nguy cơ trên địa bàn thành phố để kịp thời sàng lọc, truy vết, khoanh vùng không để dịch bùng phát….

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

100% trường hợp cách ly tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng âm tính SARS-CoV-2

Mai Dung - Mai Chi |

Chiều 30.1, thông tin từ Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.Hải Phòng, 100% trường hợp hiện cách ly y tế tại Bệnh viện Trẻ em đều cho kết quả âm tính lần 1 SARS-CoV-2.

Hải Phòng đề xuất mua vaccine COVID-19 cho hơn 2 triệu công dân thành phố

Mai Dung |

Hải Phòng dự kiến mua vaccine cho 2,051 triệu người dân Hải Phòng, với quy trình tiêm 2 liều/người, mỗi liều cách nhau 21 ngày, bằng nguồn ngân sách của thành phố và Trung ương.

Hải Phòng: 160 ca F1 ở Bệnh viện Trẻ em âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Mai Dung - Mai Chi |

Tất cả các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với ca nhiễm COVID-19 ở Hải Phòng (bệnh nhân 1561) và những ca nằm cùng tại Khoa hô hấp với bệnh nhân đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

100% trường hợp cách ly tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng âm tính SARS-CoV-2

Mai Dung - Mai Chi |

Chiều 30.1, thông tin từ Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.Hải Phòng, 100% trường hợp hiện cách ly y tế tại Bệnh viện Trẻ em đều cho kết quả âm tính lần 1 SARS-CoV-2.

Hải Phòng đề xuất mua vaccine COVID-19 cho hơn 2 triệu công dân thành phố

Mai Dung |

Hải Phòng dự kiến mua vaccine cho 2,051 triệu người dân Hải Phòng, với quy trình tiêm 2 liều/người, mỗi liều cách nhau 21 ngày, bằng nguồn ngân sách của thành phố và Trung ương.

Hải Phòng: 160 ca F1 ở Bệnh viện Trẻ em âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Mai Dung - Mai Chi |

Tất cả các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với ca nhiễm COVID-19 ở Hải Phòng (bệnh nhân 1561) và những ca nằm cùng tại Khoa hô hấp với bệnh nhân đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.