Khi nào dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và BV Phụ sản Hải Phòng?

Mai Dung |

Dự kiến, ngành Y tế Hải Phòng sẽ dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng sau ngày 9.2 (28 tháng Chạp) nếu kết quả xét nghiệm lần 3 của các trường hợp đều âm tính SARS-CoV-2.

Chiều 5.2, Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 TP.Hải Phòng cho biết, ngành y tế thành phố dự kiến sẽ cho mở lại Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng trước Tết nguyên đán, nếu các kết quả xét nghiệm lần 2 và 3 âm tính.

Cụ thể, ngành y tế chỉ đạo Bệnh viện Trẻ em cho tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ Khoa Khám bệnh và sẽ cho hoạt động trở lại Khoa Khám bệnh từ ngày mai 6.2. Khi tiếp nhận bệnh nhi trở lại, Bệnh viện và nhân viên y tế phải đảm bảo chặt chẽ công tác phòng chống dịch theo quy định.

Đến ngày hôm nay 5.2, kết quả xét nghiệm lần 2 của hơn 2.000 mẫu liên quan đến Bệnh viện Trẻ em đã có kết quả âm tính. Dự kiến đến ngày 9.2 (28 Tết) sẽ lấy mẫu lần 3. Nếu các mẫu xét nghiệm lần 3 đều có kết quả âm tính, ngành y tế sẽ gỡ phong toả Bệnh viện Trẻ em, khử khuẩn toàn bộ Bệnh viện và mở lại hoạt động Bệnh viện, nhân viên y tế được giải phóng về nhà ăn Tết.

Đối với Bệnh viện Phụ sản, ngành y tế sẽ tiếp tục làm xét nghiệm lần 2 vào ngày 6.2 (sau 10 ngày từ khi F0 ở Bệnh viện); lấy mẫu lần 3 vào ngày 9.2 (28 Tết), nếu có kết quả âm tính sẽ thực hiện tổng khử khuẩn, gỡ phong tỏa và mở lại Bệnh viện, nhân viên và bệnh nhân được về ăn Tết.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Bắt 2 xe chở người trốn chốt kiểm dịch COVID-19 vào thành phố

Mai Dung |

Hai xe ô tô chở 5 người trốn chốt kiểm soát dịch COVID-19 bị Công an quận Hải An (Hải Phòng) phát hiện khi đang di chuyển vào nội thành Hải Phòng.

Hơn 4.500 lao động ngoại tỉnh lưu trú tại Hải Phòng do dịch COVID-19

Mai Dung |

Thống kê của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hải Phòng, đến hết 2.2, toàn thành phố có 4.559 CNLĐ ngoại tỉnh hiện lưu trú tại Hải Phòng, không được về địa phương do dịch COVID-19.

Kết quả xét nghiệm 1.159 trường hợp ở Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Mai Dung |

1.159/1.159 mẫu xét nghiệm liên quan đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng và trường hợp liên quan đến Bệnh viện Phổi Hải Phòng có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng: Bắt 2 xe chở người trốn chốt kiểm dịch COVID-19 vào thành phố

Mai Dung |

Hai xe ô tô chở 5 người trốn chốt kiểm soát dịch COVID-19 bị Công an quận Hải An (Hải Phòng) phát hiện khi đang di chuyển vào nội thành Hải Phòng.

Hơn 4.500 lao động ngoại tỉnh lưu trú tại Hải Phòng do dịch COVID-19

Mai Dung |

Thống kê của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hải Phòng, đến hết 2.2, toàn thành phố có 4.559 CNLĐ ngoại tỉnh hiện lưu trú tại Hải Phòng, không được về địa phương do dịch COVID-19.

Kết quả xét nghiệm 1.159 trường hợp ở Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Mai Dung |

1.159/1.159 mẫu xét nghiệm liên quan đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng và trường hợp liên quan đến Bệnh viện Phổi Hải Phòng có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.