Công đoàn Hải Phòng: Phun khử khuẩn khu nhà trọ công nhân phòng COVID-19

Mai Dung |

Theo kế hoạch, sáng 7.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng và các đơn vị đồng loạt ra quân tổng vệ sinh các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố.

Chiều 5.2, tại cuộc họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong CNVCLĐ, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng thông qua kế hoạch tổng dọn vệ sinh các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, từ 7h30 đến 10h ngày 7.2, các đơn vị ra quân tổng vệ sinh toàn bộ khu nhà trọ có từ 10 phòng trọ trở lên tại các đơn vị: An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, Dương Kinh, Hải An, Công đoàn Khu kinh tế và Công đoàn ngành Công Thương.

Tại các khu nhà trọ, tổ chức Công đoàn phối hợp chủ nhà trọ, công nhân lao động và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn vệ sinh phòng trọ, khu vực công cộng và phun khử khuẩn toàn bộ khu trọ. Qua đó, góp phần ngăn chặn lây lan dịch bệnh COVID-19 trong CNLĐ các khu nhà trọ, xây dựng môi trường nhà trọ "Xanh - Sạch - Đẹp".

Cũng tại hội nghị, đại diện Liên đoàn lao động các quận, huyện, Công đoàn ngành trao đổi tình hình công nhân lao động tỉnh xa trên địa bàn. Theo đó, tại hầu hết các địa phương đều có công nhân tỉnh xa, ở lại Hải Phòng đón Tết do ảnh hưởng dịch COVID-19. Một số công đoàn, doanh nghiệp có phương án hỗ trợ, động viên người lao động như hỗ trợ kinh phí, tặng bánh chưng, giò lụa vào ngày 30 Tết....

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hơn 4.500 lao động ngoại tỉnh lưu trú tại Hải Phòng do dịch COVID-19

Mai Dung |

Thống kê của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hải Phòng, đến hết 2.2, toàn thành phố có 4.559 CNLĐ ngoại tỉnh hiện lưu trú tại Hải Phòng, không được về địa phương do dịch COVID-19.

CĐKKT Hải Phòng: Gần 600 suất quà Tết tặng CNLĐ khuyết tật, khó khăn

Mai Dung |

Trong 2 ngày 1 - 2.2, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao 565 suất quà, trợ cấp dịp Tết tặng công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, lao động khuyết tật.

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 1.000 quà Tết tặng CNLĐ Hải Phòng, Hưng Yên

Mai Dung |

Dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao 1.000 phần quà Tết tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 4.500 lao động ngoại tỉnh lưu trú tại Hải Phòng do dịch COVID-19

Mai Dung |

Thống kê của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hải Phòng, đến hết 2.2, toàn thành phố có 4.559 CNLĐ ngoại tỉnh hiện lưu trú tại Hải Phòng, không được về địa phương do dịch COVID-19.

CĐKKT Hải Phòng: Gần 600 suất quà Tết tặng CNLĐ khuyết tật, khó khăn

Mai Dung |

Trong 2 ngày 1 - 2.2, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao 565 suất quà, trợ cấp dịp Tết tặng công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, lao động khuyết tật.

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 1.000 quà Tết tặng CNLĐ Hải Phòng, Hưng Yên

Mai Dung |

Dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao 1.000 phần quà Tết tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên.