Thêm nhiều "điểm đi" mà người dân phải cách ly tập trung khi về Hải Phòng

Mai Dung |

Người dân từ xã, phường có ca mắc COVID-19 về Hải Phòng sẽ phải cách ly tập trung.

Chiều 5.2, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch TP.Hải Phòng vừa có hướng dẫn tạm thời về biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó cụ thể những người thuộc quận, huyện, vùng của tỉnh, thành nào khi về Hải Phòng phải cách ly y tế.

Theo nội dung hướng dẫn lúc 12h ngày 5.2, những người từ Hải Dương, Quảng Ninh về Hải Phòng buộc phải cách ly tập trung.

Người từ khu vực Hà Nội, cụ thể các địa bàn quận Mê Linh (Tiến Thắng), Cầu Giấy (Quan Hoa, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu), quận Nam Từ Liêm (Xuân Phương, Mỹ Đình 2), Đông Anh (Thị trấn Đông Anh), Hai Bà Trưng (Vĩnh Tuy), Đống Đa (Láng Hạ) phải cách ly y tế tập trung.

Những địa điểm thuộc 3 quận Mê Linh, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm nhưng không thuộc các phường đã nêu thì phải thực hiện cách ly tại nhà khi về tới Hải Phòng; từ Đông Anh, Hai Bà Trưng, Đống Đa nhưng không thuộc xã, phường nêu trên phải thực hiện khai báo, giám sát y tế khi về tới Hải Phòng.

Tương tự, người đi từ các tỉnh Bắc Giang, Hòa Bình, Bắc Ninh (trừ Lâm Thao, Đồng Tiến, Mãn Đức, Cẩm Lý phải cách ly tập trung) đều phải thực hiện khai báo, giám sát y tế.

Người đi từ Điện Biên, cụ thể là TP.Điện Biên Phủ (Nà Tấu, Nà Nhạn), Mường Áng (Áng Tở) phải cách ly tập trung, các xã phường còn lại của 2 địa phương trên khai báo, giám sát y tế.

Khu vực Tây Nguyên, đặc biệt tỉnh Gia Lai có 2 huyện La Pa, Krông Pa, người đi từ 2 vùng này về Hải Phòng sẽ phải cách ly tại nhà. Riêng các vùng La Trok, Ia Mrơn, Kim Tân, Chư Rcăm buộc phải cách ly y tế tập trung khi về tới Hải Phòng. Với huyện Ayun Pa, trừ xã Cheo Reo phải cách ly tập trung, các xã còn lại khai báo, giảm sát y tế.

Đối với người từ TP.HCM ra Hải Phòng, nếu ở quận 11 khai báo, giám sát y tế; riêng người ở phường 4 buộc cách ly y tế tập trung.

Tương tự, khu vực Bình Dương nếu về Hải Phòng, những người ở Phú Hòa (Thủ Dầu Môt), An Bình (Phú Giáo) phải đưa đi cách ly tập trung, các xã phường còn lại của 2 địa phương trên khai báo, giám sát y tế.

Cũng theo Sở Y tế Hải Phòng, các biện pháp có thể thay đổi trong các hướng dẫn tiếp theo, căn cứ vào tình hình dịch bệnh.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Khi nào dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và BV Phụ sản Hải Phòng?

Mai Dung |

Dự kiến, ngành Y tế Hải Phòng sẽ dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng sau ngày 9.2 (28 tháng Chạp) nếu kết quả xét nghiệm lần 3 của các trường hợp đều âm tính SARS-CoV-2.

Công đoàn Hải Phòng: Phun khử khuẩn khu nhà trọ công nhân phòng COVID-19

Mai Dung |

Theo kế hoạch, sáng 7.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng và các đơn vị đồng loạt ra quân tổng vệ sinh các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố.

CĐKKT Hải Phòng: Gần 600 suất quà Tết tặng CNLĐ khuyết tật, khó khăn

Mai Dung |

Trong 2 ngày 1 - 2.2, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao 565 suất quà, trợ cấp dịp Tết tặng công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, lao động khuyết tật.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Khi nào dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và BV Phụ sản Hải Phòng?

Mai Dung |

Dự kiến, ngành Y tế Hải Phòng sẽ dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng sau ngày 9.2 (28 tháng Chạp) nếu kết quả xét nghiệm lần 3 của các trường hợp đều âm tính SARS-CoV-2.

Công đoàn Hải Phòng: Phun khử khuẩn khu nhà trọ công nhân phòng COVID-19

Mai Dung |

Theo kế hoạch, sáng 7.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng và các đơn vị đồng loạt ra quân tổng vệ sinh các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố.

CĐKKT Hải Phòng: Gần 600 suất quà Tết tặng CNLĐ khuyết tật, khó khăn

Mai Dung |

Trong 2 ngày 1 - 2.2, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao 565 suất quà, trợ cấp dịp Tết tặng công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, lao động khuyết tật.