Doanh nghiệp không thực hiện tốt dân chủ dễ xảy ra tranh chấp lao động

Nam Dương |

TPHCM - Gần 50 cán bộ công đoàn đã tham gia Hội nghị góp ý cho dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (dự thảo) do LĐLĐ TPHCM tổ chức chiều 1.3.

Còn ít doanh nghiệp công khai, minh bạch kết quả sản xuất, kinh doanh

Nhiều cán bộ công đoàn cho biết việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp hiên nay trên thực tế rất khó khăn. Theo quy định thì trách nhiệm tổ chức thuộc chủ doanh nghiệp nhưng hầu hết các chủ doanh nghiệp đều giao cho công đoàn cơ sở thực hiện.

Ông Giang Văn Nam - Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ TPHCM - cho biết theo quy định hiện hành, nguyên tắc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc là phải thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch. Thực tế cho thấy  mức độ công khai, minh bạch ở nhiều doanh nghiệp còn thấp. Luật cũng quy định các nội dung, hình thức người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải công khai liên quan đến tình hình sản xuất, kinh doanh của NSDLĐ… nhưng thực tế ít doanh nghiệp thực hiện đầy đủ việc này.

Chẳng hạn như việc thưởng Tết phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhưng nhiều doanh nghiệp chỉ lấy lý do làm ăn thua lỗ để thưởng Tết thấp hơn bình thường mà không công khai kết quả sản xuất, kinh doanh dẫn đến người lao động (NLĐ) bức xúc, thậm chí có khi xảy ra ngừng việc tập thể.

Cán bộ công đoàn góp ý cho dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ảnh: Nam Dương
Cán bộ công đoàn góp ý cho dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ảnh: Nam Dương

Ông Nam cũng cho rằng các biện pháp chế tài đối với hành vi không thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở quy định trong dự thảo còn chưa rõ ràng, cụ thể. “Nếu chế tài không cụ thể, rõ ràng việc thực thi pháp luật trên thực tế sẽ kém hiệu quả”, ông Nam nói.

Không dân chủ chỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng”

Ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho rằng việc các cấp công đoàn, trong đó công đoàn cơ sở phối hợp cùng chủ doanh nghiệp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Nếu không thực hiện tốt quy chế dân chủ thì dễ đến tranh chấp lao động hay mất đoàn kết nội bộ trong doanh nghiệp, đơn vị, thể hiện rõ nhất ở tình trạng “bằng mặt nhưng không bằng lòng”.

Lấy ví dụ về một doanh nghiệp trong KCX Linh Trung 1 vừa xảy ra ngừng việc tập thể yêu cầu tăng lương, ông Tâm cho biết lúc đầu NLĐ đề nghị tăng lương cơ bản là 200.000 đồng và bắt đầu thực hiện từ tháng 3, nhưng doanh nghiệp không đồng ý, dẫn đến tình trạng ngừng việc tập thể. Thông qua đối thoại lần 1, chủ doanh nghiệp chỉ đồng ý tăng lương 150.000 đồng và bắt đầu thực hiện từ tháng 5, nhưng NLĐ vẫn không đồng ý và tiếp tục ngừng việc. Đối thoại lần thứ 2, chủ doanh nghiệp đồng ý tăng lương 200.000 đồng và thực hiện từ tháng 4, lúc này NLĐ mới đồng ý và đi làm việc trở lại.

Một cuộc ngừng việc tập thể yêu cầu tăng lương, trong đó có nguyên nhân chưa thực hiện tốt công tác đối thoại. Ảnh: Nam Dương
Một cuộc ngừng việc tập thể yêu cầu tăng lương, trong đó có nguyên nhân chưa thực hiện tốt công tác đối thoại. Ảnh: Nam Dương

Hay có tình trạng ở một trường đại học do chưa thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, đã có lúc 70 giảng viên, cán bộ, nhân viên xin nghỉ việc, gây xáo trộn hoạt động của nhà trường. Nhưng khi công đoàn tham gia tổ chức đối thoại, thực hiện đúng quy chế dân chủ ở cơ sở, thì tình trạng xin nghỉ việc này giảm đi, đến nay nhà trường đã hoạt động bình thường trở lại.

“Nếu làm tốt công tác dân chủ cơ sở thông qua đối thoại thì sẽ không xảy ra phản ứng như trên”, ông Tâm nói.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Tuyên Quang: 86% doanh nghiệp xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở

Hà Anh |

Tuyên Quang - Trong năm 2021, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở 5 trường học tại Sóc Sơn (Hà Nội)

Hải Anh |

Hà Nội - Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện Sóc Sơn đã kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở 5 trường học,  gồm: Trường THCS Việt Long, THCS Hiền Ninh, Tiểu học Tân Dân A, Tiểu học Đức Hòa và Mầm non Nam Sơn.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên phát huy vai trò thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Trần Nga |

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh Điện Biên đã chủ động tham gia và phối hợp với chuyên môn đồng cấp phát huy tốt công tác dân chủ ở cơ sở.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Tuyên Quang: 86% doanh nghiệp xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở

Hà Anh |

Tuyên Quang - Trong năm 2021, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở 5 trường học tại Sóc Sơn (Hà Nội)

Hải Anh |

Hà Nội - Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện Sóc Sơn đã kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở 5 trường học,  gồm: Trường THCS Việt Long, THCS Hiền Ninh, Tiểu học Tân Dân A, Tiểu học Đức Hòa và Mầm non Nam Sơn.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên phát huy vai trò thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Trần Nga |

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh Điện Biên đã chủ động tham gia và phối hợp với chuyên môn đồng cấp phát huy tốt công tác dân chủ ở cơ sở.