LĐLĐ tỉnh Điện Biên phát huy vai trò thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Trần Nga |

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh Điện Biên đã chủ động tham gia và phối hợp với chuyên môn đồng cấp phát huy tốt công tác dân chủ ở cơ sở.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã xây dựng, ban hành các kế hoạch, hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị sự nghiệp và trong doanh nghiệp.

Các cấp công đoàn chủ động đề xuất tổ chức thương lượng, ký kết mới, sửa đổi bổ sung Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với nhiều điểm có lợi cho người lao động, như: Đảm bảo về việc làm, tiền lương, an toàn vệ sinh lao động; các chế độ phúc lợi; hỗ trợ đi lại, nhà trọ, ăn ca...

Công đoàn các cấp đã tổ chức được 280 lớp tập huấn, hướng dẫn về trình tự, nội dung, Hội nghị cán bộ, công chức, Hội nghị người lao động.

Công đoàn cơ sở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và ban hành quyết định việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế hoạt động của cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản, làm việc, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ quản lý, khen thưởng.

Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2021 tại Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng. Ảnh: Bảo Ngọc.
Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2021 tại Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng. Ảnh: Bảo Ngọc.

Bà Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho biết, trong 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã chủ trì 3 cuộc giám sát tại 17 đơn vị; Công đoàn cấp dưới chủ trì giám sát được 157 cuộc tại 471 đơn vị, doanh nghiệp.

Theo bà Hà Thị Nha Trang - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH giáo dục và Thương mại dịch vụ Hoa Ba, công ty hiện có 90 công nhân, người lao động. Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên công ty thay đổi mô hình quản lý, làm việc do vậy, CĐCS đã phối hợp với Ban giám đốc đối thoại với công nhân, lao động để thực hiện sắp xếp lao động phù hợp, tạo được sự đồng thuận trong đơn vị.

Theo báo cáo của các cấp công đoàn, hàng năm có 98% cơ quan hành chính sự nghiệp, xã phường, trường học phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức được hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 78% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động; 100% doanh nghiệp nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động; 78% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức được hội nghị người lao động.

Một số doanh nghiệp việc tổ chức hội nghị đối thoại, giải quyết được những vướng mắc, khó khăn của người lao động, góp phần tích cực trong việc ổn định doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phát triển.

Bà Đào Thị Thu Lâm - Phó Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng Điện Biên - cho biết: Hàng năm, công đoàn phối hợp với Ban Giám đốc tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động; duy trì đối thoại với công nhân, người lao động để kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động.

Thực hiện đầy đủ và đúng kỳ hạn mọi chế độ liên quan đến người lao động, như: Đảm thu nhập bình quân của người lao động từ đạt 5,8 triệu đồng/tháng và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

Qua 5 năm Giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, vai trò làm chủ của CNVCLĐ được nâng cao rõ rệt. Tạo động lực tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trần Nga
TIN LIÊN QUAN

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên bổ nhiệm Phó Chủ tịch mới

Hoa Ban |

Tỉnh ủy  Điện Biên vừa tổ chức công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Phạm Thanh Tùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên đồng hành cùng xã vùng sâu vươn lên thoát nghèo

Hoàng Hảo |

Thực hiện quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ hiệu quả cấp ủy, chính quyền và người dân xã Háng Lìa (huyện Điện Biên Đông) trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Điện Biên nối lại vận tải hành khách đi Hà Nội và 3 tỉnh Tây Bắc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

UBND tỉnh Điện Biên vừa có văn bản đồng ý cho thí điểm mở lại tuyến vận tải hành khách đi và đến Hà Nội và các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai từ ngày 13.10.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên bổ nhiệm Phó Chủ tịch mới

Hoa Ban |

Tỉnh ủy  Điện Biên vừa tổ chức công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Phạm Thanh Tùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên đồng hành cùng xã vùng sâu vươn lên thoát nghèo

Hoàng Hảo |

Thực hiện quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ hiệu quả cấp ủy, chính quyền và người dân xã Háng Lìa (huyện Điện Biên Đông) trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Điện Biên nối lại vận tải hành khách đi Hà Nội và 3 tỉnh Tây Bắc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

UBND tỉnh Điện Biên vừa có văn bản đồng ý cho thí điểm mở lại tuyến vận tải hành khách đi và đến Hà Nội và các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai từ ngày 13.10.