140 cán bộ công đoàn Hải Phòng tập huấn triển khai quy chế dân chủ

Mai Dung |

Ngày 8.10, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức tập huấn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc tới đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách.

Tại buổi tập huấn, ông Hoàng Đình Long - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng thông tin tới 140 cán bộ công đoàn về tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cũng như thực hiện chính sách pháp luật lao động của các doanh nghiệp tại Hải Phòng từ đầu năm 2021đến nay.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp chưa chú trọng thực hiện quy chế dân chủ, không thực hiện đối thoại định kỳ, đối thoại đột xuất tại nơi làm việc... Ngoài ra, một số đơn vị không xây dựng thang bảng lương, đóng BHXH cho người lao động theo mức lương tối thiểu vùng (thay vì lương thực tế của người lao động); huy động làm thêm giờ nhiều hơn thời gian quy định...

Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhiều cán bộ công đoàn chưa sâu sát, không phát hiện kịp thời ngừng việc tập thể, mâu thuẫn trong quan hệ lao động. Cán bộ công đoàn cơ sở được doanh nghiệp trả lương nên chưa phát huy vai trò bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động...

Từ thực tế trên, tại buổi tập huấn, các cán bộ công đoàn được hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ, quy trình tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị cán bộ công chức viên chức, quy trình đối thoại tại nơi làm việc; kinh nghiệm để tổ chức thực hiện quy chế dân chủ đạt hiệu quả.

Tại đây, các cán bộ công đoàn chia sẻ khó khăn trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc; trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ, đối thoại đột xuất, lấy ý kiến người lao động... Từ đó, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, hạn chế tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể...

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Dân thấp thỏm vì chung cư "nghiêng", tường chạm tay là vỡ vụn ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sau 40 năm đi vào sử dụng, năm 2017, khu chung cư 5 tầng phường Hải Sơn (Đồ Sơn, Hải Phòng) được cơ quan chức năng đánh giá nguy hiểm cấp độ D, cấp nguy hiểm cao nhất. Đến nay, khu chung cư mỗi ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi khiếp sợ của hàng chục hộ dân sinh sống tại đây.

Hải Phòng: 25.000 học sinh từ mầm non trở lên được xét nghiệm COVID-19

Mai Chi |

Ngày 7.10, một lãnh đạo sở Giáo dục và đào tạo TP.Hải Phòng cho biết: Trong mấy ngày qua, lực lượng y tế thành phố đã tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 25.000 học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông

Hải Phòng xét nghiệm COVID-19 xác suất 5% với học sinh các cấp

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng có văn bản 7135/UBND-VX đồng ý tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 xác suất 5% học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dân thấp thỏm vì chung cư "nghiêng", tường chạm tay là vỡ vụn ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sau 40 năm đi vào sử dụng, năm 2017, khu chung cư 5 tầng phường Hải Sơn (Đồ Sơn, Hải Phòng) được cơ quan chức năng đánh giá nguy hiểm cấp độ D, cấp nguy hiểm cao nhất. Đến nay, khu chung cư mỗi ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi khiếp sợ của hàng chục hộ dân sinh sống tại đây.

Hải Phòng: 25.000 học sinh từ mầm non trở lên được xét nghiệm COVID-19

Mai Chi |

Ngày 7.10, một lãnh đạo sở Giáo dục và đào tạo TP.Hải Phòng cho biết: Trong mấy ngày qua, lực lượng y tế thành phố đã tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 25.000 học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông

Hải Phòng xét nghiệm COVID-19 xác suất 5% với học sinh các cấp

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng có văn bản 7135/UBND-VX đồng ý tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 xác suất 5% học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.