Điện Biên: Công đoàn cơ sở các cấp san sẻ từng bó rau trong mùa dịch

Chu Hiền |

ĐIỆN BIÊN - Từ khi phát hiện 2 ca nhiễm mới đầu tiên ngày 12.11.2021 và 2 ca ngoài cộng đồng, đến nay dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, chủ yếu là các bản vùng cao còn nhiều khó khăn, thiếu thốn thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Hưởng ứng Lời kêu gọi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Nhé, những ngày qua, Công đoàn cơ sở các cấp trong huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và công nhân viên chức đóng góp cho các khu vực cách ly và lực lượng làm công tác phòng dịch.

Trên tinh thần "Ai có gì góp nấy", tiền mặt, hàng hóa, nhu yếu phẩm của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhóm hội, người dân địa bàn đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền đảm bảo tốt công tác chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân.

Từ ngày 14 đến ngày 18.11.2021, Ban vận động, tiếp nhận, quản lý và phân phối tiền, hàng hóa ủng hộ phòng, chống dịch của huyện huyện đã tiếp nhận 115.364.000 đồng tiền mặt; gạo 1.372kg; 215 thùng mì tôm,... cùng nhiều nhu yếu phẩm khác trị giá gần 70 triệu đồng từ các đơn vị, cá nhân trong huyện.

Toàn bộ số tiền và nhu yếu phẩm đã được Ban vận động tiếp nhận, trực tiếp phân phối cho lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 và các khu cách ly tập trung của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Dưới đây là hình ảnh tiếp nhận hỗ trợ:

Công đoàn cơ sở Khối Đoàn thể huyện ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Công đoàn cơ sở Khối Đoàn thể huyện ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.
Cán bộ và nhân dân xã Mường Toong ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Cán bộ và nhân dân xã Mường Toong ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Cán bộ và nhân dân xã Mường Toong ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.
Cán bộ và nhân dân xã Pá Mỳ ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Đồ hỗ trợ của cán bộ và nhân dân xã Pá Mỳ.
Cán bộ và nhân dân xã Mường Nhé ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Cán bộ và nhân dân xã Mường Nhé ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Chu Hiền
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Điện Biên phát huy vai trò thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Trần Nga |

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh Điện Biên đã chủ động tham gia và phối hợp với chuyên môn đồng cấp phát huy tốt công tác dân chủ ở cơ sở.

"Tiết canh" rau rừng, món ăn độc lạ của người Lào ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Món "tiết canh" rau rừng được chế biến từ một loại cây rừng và các loại gia vị có nguồn gốc từ thực vật. Đây được coi là món ăn đặc sản của người dân tộc Lào ở xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông.

LĐLĐ huyện Mường Nhé hỗ trợ hơn 600 triệu đồng xây nhà Mái ấm công đoàn

Chu Hiền |

LĐLĐ huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên cho biết đã hỗ xây dựng 21 nhà ở Mái ấm công đoàn với số tiền 630 triệu đồng cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên phát huy vai trò thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Trần Nga |

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh Điện Biên đã chủ động tham gia và phối hợp với chuyên môn đồng cấp phát huy tốt công tác dân chủ ở cơ sở.

"Tiết canh" rau rừng, món ăn độc lạ của người Lào ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Món "tiết canh" rau rừng được chế biến từ một loại cây rừng và các loại gia vị có nguồn gốc từ thực vật. Đây được coi là món ăn đặc sản của người dân tộc Lào ở xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông.

LĐLĐ huyện Mường Nhé hỗ trợ hơn 600 triệu đồng xây nhà Mái ấm công đoàn

Chu Hiền |

LĐLĐ huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên cho biết đã hỗ xây dựng 21 nhà ở Mái ấm công đoàn với số tiền 630 triệu đồng cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.