Vượt qua đại dịch, Japfa tiếp tục mở rộng đầu tư

Minh Thành |

Là năm ngành chăn nuôi đối mặt với không ít khó khăn nhưng phân khúc này vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư ngoại bởi tiềm năng còn rất lớn. Thị trường sản xuất thức ăn chăn nuôi đang chứng kiến sự mở rộng đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong ngành.

Dư địa phát triển còn lớn

Là ngành trụ cột trong nông nghiệp, chăn nuôi Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn tới. Theo dự thảo Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2040 của Bộ NN&PTNT, phát triển chăn nuôi hướng đến toàn diện, hiệu quả, bền vững, hiện đại hóa gắn với chuỗi giá trị, kinh tế tuần hoàn, nâng cao giá trị gia tăng, sản phẩm chăn nuôi đáp ứng yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và tăng cường xuất khẩu. Dự thảo cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2030, tổng đàn lợn có mặt thường xuyên ở quy mô khoảng 29-30 triệu con, trong đó đàn lợn nái khoảng 2,5-2,8 triệu con, đàn lợn nuôi trang trại, công nghiệp chiếm trên 70%.

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi thứ 6 của Japfa vừa đi vào hoạt động tại Bình Định
Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi thứ 6 của Japfa vừa đi vào hoạt động tại Bình Định

Những con số trên cho thấy, tiềm năng phát triển của ngành chăn nuôi Việt Nam còn rất lớn, đây cũng chính là động lực thúc đẩy ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi phát triển. Theo thống kê trong 10 năm qua (2008-2018), ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng 2,4 lần, từ 8,5 triệu tấn lên 20,2 triệu tấn. Nhiều chuyên gia cũng nhận định, thị trường sản xuất thức ăn chăn nuôi sẽ có mức tăng trưởng trung bình trên 10%/năm trong những năm tới. Trong khi đó, hiện Việt Nam mỗi năm vẫn phải chi 3 tỷ USD/năm để nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu để sản xuất.

Với dư địa phát triển được nhận định còn lớn, phân khúc sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam đang hút nhiều tên tuổi lớn trong khu vực và thế giới. Các doanh nghiệp này tiếp tục đầu tư mở rộng, xây dựng thêm các nhà máy sản xuất để gia tăng sản lượng. Mới đây, công ty Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) vừa chính thức đưa nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi thứ 6 tại Bình Định vào hoạt động. Xây dựng trên diện tích hơn 7ha, nhà máy Japfa Bình Định với vốn đầu tư 13 triệu đô, được trang bị dây chuyền sản xuất tiên tiến có công suất 180.000 tấn thức ăn chăn nuôi/năm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bình Định Nhà máy Japfa Bình Định được trang bị dây chuyền sản xuất tiên tiến có công suất 180.000 tấn thức ăn chăn nuôi/năm.

Nhà máy Japfa Bình Định được trang bị dây chuyền sản xuất tiên tiến có công suất 180.000 tấn thức ăn chăn nuôi/năm.
Nhà máy Japfa Bình Định được trang bị dây chuyền sản xuất tiên tiến có công suất 180.000 tấn thức ăn chăn nuôi/năm.

“Cùng với 5 nhà máy hiện đang hoạt động, nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ 6 của Japfa tại Bình Định chính thức đi vào vận hành sẽ hỗ trợ chúng tôi thực hiện những mục tiêu quan trọng về ngắn hạn và dài hạn như đạt 1 triệu tấn thức ăn chăn nuôi trong năm 2020, chiếm 5% thị phần thức ăn chăn nuôi và tiếp tục đà tăng trưởng bình quân 12%/năm”, ông Arif Widjaja – Tổng Giám đốc Japfa Việt Nam chia sẻ trong sự kiện khánh thành mới đây.

Đẩy mạnh mở rộng đầu tư sản xuất

Không dừng lại ở con số 6 nhà máy, người đứng đầu Japfa Việt Nam còn tiết lộ mục tiêu tham vọng đạt 2 triệu tấn thức ăn chăn nuôi trong 5 năm tới. Được biết, để hiện thực hóa mục tiêu trên, công ty đang cấp tập lên kế hoạch xây dựng thêm nhiều nhà máy sản xuất. Cụ thể, Japfa sẽ tăng công suất của nhà máy tại Vĩnh Phúc, đồng thời tìm kiếm các địa điểm mới ở phía Nam để xây dựng thêm nhà máy.

Song song với chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào thị trường thức ăn chăn nuôi được đánh giá là còn nhiều dư địa để khai thác, doanh nghiệp này còn mở rộng sang các phân khúc cũng được cho là tiềm năng trong ngành chăn nuôi. Đến nay, Japfa đã hoàn thiện quy trình khép kín trong chuỗi giá trị Thức ăn chăn nuôi - Trang trại - Thực phẩm sau 25 năm đầu tư mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam.

Trong năm 2020,  Japfa Việt Nam đã hoàn thiện quy trình khép kín trong chuỗi giá trị Thức ăn chăn nuôi - Trang trại - Thực phẩm
Trong năm 2020, Japfa Việt Nam đã hoàn thiện quy trình khép kín trong chuỗi giá trị Thức ăn chăn nuôi - Trang trại - Thực phẩm

Theo chia sẻ của người đứng đầu Japfa Việt Nam, hiện công ty đang sở hữu hơn 300 trang trại chăn nuôi gia cầm và gia súc chuyên nghiệp. Cũng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt an toàn, chất lượng cao của người tiêu dùng ngày càng cao, doanh nghiệp này mới khởi công xây dựng trang trại lợn thịt, ứng dụng công nghệ cao tại Bình Phước. Đây là một trong những trang trại lợn thịt lớn nhất cả nước với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng, quy mô chăn nuôi 48.000 con lợn thịt, dự kiến cung ứng hơn 14.000 tấn thịt lợn/ năm. “Chúng tôi mới giới thiệu ra thị trường hơn 20 cửa hàng thịt sạch và các sản phẩm thực phẩm chế biến mang thương hiệu JAPFA Best. Công ty dự kiến sẽ tăng số lượng lên 40 cửa hàng tại TP.HCM trong năm nay và sẽ tiếp tục mở rộng ra thị trường Hà Nội trong năm tới”, ông Arif cho biết thêm.

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi Việt Nam đang đối mặt với không ít khó khăn, kế hoạch đầu tư mạnh mẽ và bền vững của Japfa Việt Nam sẽ góp phần tích cực thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành chăn nuôi và nền kinh tế Việt Nam.

Minh Thành
TIN LIÊN QUAN

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AgroViet kết nối giao thương

Vũ Long |

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 20 – Agro Viet 2020 từ 3-6.12.2020 giới thiệu thành tựu ngành nông nghiệp thời kỳ hội nhập quốc tế.

Ưu tiên nguồn vốn, tập trung đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao

Lan Hương - Cường Ngô |

“Muốn tham gia sân chơi lớn, cần phải có nguồn vốn lớn, đầu tư lớn. Ngành Ngân hàng đã nhận thức được tầm quan trọng đối việc phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp là sống còn trong nhiều năm qua, thời gian tới tiếp tục triển khai các giải pháp để dòng vốn chảy vào nông nghiệp công nghệ cao, chuỗi giá trị tiếp tục gia tăng”, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú cho biết.

Nông nghiệp công nghệ cao: Không đẩy nhanh sẽ lỡ chuyến tàu cao tốc EVFTA

Vũ Long |

Tham gia hàng loạt Hiệp định Thương mại tự do đã mở ra nhiều cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AgroViet kết nối giao thương

Vũ Long |

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 20 – Agro Viet 2020 từ 3-6.12.2020 giới thiệu thành tựu ngành nông nghiệp thời kỳ hội nhập quốc tế.

Ưu tiên nguồn vốn, tập trung đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao

Lan Hương - Cường Ngô |

“Muốn tham gia sân chơi lớn, cần phải có nguồn vốn lớn, đầu tư lớn. Ngành Ngân hàng đã nhận thức được tầm quan trọng đối việc phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp là sống còn trong nhiều năm qua, thời gian tới tiếp tục triển khai các giải pháp để dòng vốn chảy vào nông nghiệp công nghệ cao, chuỗi giá trị tiếp tục gia tăng”, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú cho biết.

Nông nghiệp công nghệ cao: Không đẩy nhanh sẽ lỡ chuyến tàu cao tốc EVFTA

Vũ Long |

Tham gia hàng loạt Hiệp định Thương mại tự do đã mở ra nhiều cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao.