Đặc sắc lễ hội Chợ đình Bích La

Người làng mai |

Vào đêm mùng 2 đến hết sáng ngày mùng 3 tết Canh Tý 2020 (ngày 26 & 27.1) tại làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra phiên chợ quê độc nhất vô nhị ở Việt Nam, thu hút đông đảo du khách thập phương về tham dự.

Phiên chợ thắm tình quê

Chợ đình Bích La là một phiên chợ rất đặc biệt, chỉ diễn ra một lần duy nhất trong năm, vào đêm mùng 2 rạng sáng ngày mùng 3 tết Nguyên đán và đã tồn tại hàng trăm năm qua. Ngoài ra, chợ đình Bích La còn là một lễ hội dân gian độc đáo và là một điểm du xuân hấp dẫn ở Quảng Trị nói riêng, ở Việt Nam nói chung.

Mặc dù lễ hội chính thức diễn ra vào giữa đêm khuya, nhưng hàng chục ngàn du khách đã đội mưa rét đổ xô về chợ đình để cầu an, cầu tài, cầu lộc và cả cầu duyên đầu năm mới từ lúc còn rất sớm đến tận sáng hôm sau. Bích La là làng quê thuần nông, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp qua nhiều thế hệ.

Sản vật được bày bán tại phiên chợ quê ngày Tết. Ảnh: CMH.
Sản vật được bày bán tại phiên chợ quê ngày Tết. Ảnh: CMH.
Sản vật được bày bán tại phiên chợ quê ngày Tết. Ảnh: CMH.
Sản vật được bày bán tại phiên chợ quê ngày Tết. Ảnh: Làng Mai.

Người Bích La mong muốn giới thiệu những sản vật do chính họ làm ra đến với mọi người, mọi vùng miền. Vì thế, họ tích góp những nông sản đặc sản của quê hương mình trong suốt một năm để mang ra chợ đình bán cho du khách tham dự phiên chợ thắm đượm tình quê này.

Những sản vật được bày bán ở chợ đình rất đa dạng về chủng loại và rất đỗi mộc mạc về tính chất. Chẳng hạn như, quả sung tượng trưng cho sự sung túc, cây mía tượng trưng cho sự ngọt ngào, hạt muối tượng trưng cho sự mặn nồng hay trầu cau tượng trưng cho sự bền chặt, keo sơn…

Người Bích La cốt mong muốn bán lộc cho người mua nên không bao giờ nói thách còn người mua vốn muốn mua lộc cầu may đầu năm nên cũng không hề trả giá. Điều này đã tạo nên nét bản sắc riêng có của phiên chợ đình Bích La.

Lễ cầu thần Kim Quy

Theo truyền truyết được lưu truyền trong dân gian, phía trước ngôi đình làng Bích La có một hồ nước trong xanh, từng là nơi ngự trị của linh vật thần Kim Quy. Những năm rùa vàng ngoi lên mặt nước thì dân làng gặp được mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thế nhưng vào một năm nọ, nước trong hồ bỗng dưng đục ngàu, rùa vàng không nổi lên mặt nước nữa, và rồi vào đúng năm đó, làng bị thiên tai hoành hành, lũ to bão lớn, mùa màng thất bát, người dân làng khó khăn muôn phần…

Sau biến cố đó, người dân làng đã tập trung về quanh hồ nước, tổ chức mở hội lớn tại đình làng, dân hương hoa, đánh trống gõ mỏ để cầu mong rùa vàng tiếp tục nổi lên. Như nghe được lời khẩn cầu của người dân, thần kim Quy đã xuất hiện trở lại giữa lòng hồ trong tiếng reo hò vui mừng khôn xiết của dân làng. Và kể từ đó, lễ cầu thần Kim Quy đã được lưu giữ cho tới tận ngày nay như một nét đẹp văn hóa mang đậm tính tâm linh của người dân làng Bích La.

Du khách đội mưa đi trảy hội. Ảnh: CMH.
Du khách đội mưa đi trảy hội. Ảnh: CMH.
Du khách đội mưa đi trảy hội. Ảnh: Ảnh: Làng Mai.

Đến với lễ hội Chợ đình Bích La, du khách không chỉ có đi mua lộc đầu năm, dâng hương khấn nguyện những điều tốt lành, mà còn được hòa mình vào các hoạt động văn hóa dân gian khác như: xin chữ ông đồ, tham dự hội bài chòi hay thưởng thức các món ăn đặc sản…

Phong tục xin chữ ông đồ tại chợ đình Bích La. Ảnh: Làng Mai.
Phong tục xin chữ ông đồ tại chợ đình Bích La. Ảnh: Làng Mai.
Phong tục xin chữ ông đồ tại chợ đình Bích La. Ảnh: Làng Mai.

Người dân làng Bích La vốn siêng năng, cần cù, chất phác, hiền hòa và hào phóng là thế. Phải chăng nhờ hưởng được nhân quả tốt đẹp của những đức tính này mà làng Bích La có tỉ lệ con em đỗ đạt cao nhất tỉnh Quảng Trị? Và Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn là một người con ưu tú mảnh đất làng Bích La.

Người làng mai
TIN LIÊN QUAN

Du khách ùn ùn đổ về “check-in” tại lễ hội “Bản giao hưởng mùa xuân”

ÁI VÂN |

Ngay trong những ngày đầu tiên mở cửa, hàng nghìn du khách cùng gia đình đã tới tham dự Lễ hội Xuân “Bản giao hưởng mùa xuân” bên Công viên hồ Thiên nga (Khu đô thị Ecopark, Hà Nội).

Lạc lối giữa xứ Phù tang

Mai An |

Diễn ra từ nay tới mùng 6 Tết, Lễ hội “Bonsai Trường Thọ” và Tuần lễ văn hóa Việt - Nhật đa Đại đô thị thông minh Vinhomes Smart City (Tây Mỗ) đang là tâm điểm thu hút nhất thủ đô. Trong không gian đẹp ngỡ ngàng như giữa xứ Phù Tang, lễ hội mang đến những trải nghiệm du Xuân mới lạ, tràn đầy hứng khởi dành cho cư dân và du khách trong dịp Tết 2020.

Bức tranh rực rỡ sắc màu tại lễ hội hoa tulip Hà Lan

Phương Linh |

Lễ hội hoa tulip Hà Lan 2020 được tổ chức tại quảng trường Dam ở Amsterdam ngày 18.1 thu hút hàng nghìn người dân tới tham quan và thưởng thức.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Du khách ùn ùn đổ về “check-in” tại lễ hội “Bản giao hưởng mùa xuân”

ÁI VÂN |

Ngay trong những ngày đầu tiên mở cửa, hàng nghìn du khách cùng gia đình đã tới tham dự Lễ hội Xuân “Bản giao hưởng mùa xuân” bên Công viên hồ Thiên nga (Khu đô thị Ecopark, Hà Nội).

Lạc lối giữa xứ Phù tang

Mai An |

Diễn ra từ nay tới mùng 6 Tết, Lễ hội “Bonsai Trường Thọ” và Tuần lễ văn hóa Việt - Nhật đa Đại đô thị thông minh Vinhomes Smart City (Tây Mỗ) đang là tâm điểm thu hút nhất thủ đô. Trong không gian đẹp ngỡ ngàng như giữa xứ Phù Tang, lễ hội mang đến những trải nghiệm du Xuân mới lạ, tràn đầy hứng khởi dành cho cư dân và du khách trong dịp Tết 2020.

Bức tranh rực rỡ sắc màu tại lễ hội hoa tulip Hà Lan

Phương Linh |

Lễ hội hoa tulip Hà Lan 2020 được tổ chức tại quảng trường Dam ở Amsterdam ngày 18.1 thu hút hàng nghìn người dân tới tham quan và thưởng thức.