Xuất khẩu 11 tháng tăng 8%, Việt Nam đạt số xuất siêu kỷ lục

Vũ Long |

Xuất khẩu 11 tháng qua đạt 241,7 tỉ USD, tăng 8%; nhập khẩu đạt 231 tỉ USD, tăng 6,8%, đặc biệt, xuất siêu đạt mức kỷ lục 20,1 tỉ USD.

Xác định vai trò trụ đỡ của sản phẩm nông nghiệp

Theo Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) Vũ Bá Phú, thương mại toàn cầu năm nay suy giảm, nhất là đối với hàng công nghiệp do chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, nên nông sản là 1 nhóm hàng thiết yếu nên vẫn duy trì nhu cầu cơ bản như trước.

“Trong bối cảnh xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp suy giảm thì xuất khẩu nông sản duy trì được nhịp độ tăng 1 phần nhu cầu thế giới vẫn có, mặt khác do Việt Nam đã khống chế hiệu quả COVID-19 giúp cung nông sản của ta tăng, qua đó đóng góp vào tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, làm tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu, đây là 1 điểm sáng của nền kinh tế” – ông Vũ Bá Phú nhận xét.

Cục trưởng Vũ Bá Phú cũng cho rằng, về lâu dài, xuất khẩu nông sản cần chuyển dịch sang nhóm có hàm lượng chế biến tăng dần để đảm bảo được giá trị xuất khẩu cao hơn.

Chuyên gia kinh tế - TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, xuất khẩu nông lâm thủy - hải sản mang lại giá trị cho nền kinh tế. Tuy nhiên, đóng góp của ngành này phải ở mức 20% trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu mới có tác động lớn. Do đó, cần chú trọng đến chất lượng mặt hàng ngày để nâng cao giá trị, giảm bớt số lượng nhưng gia tăng giá trị.

Còn theo Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT) - TS Nguyễn Quốc Toản, điều đáng nói là Việt Nam đang đa dạng hóa thị trường. Nếu như trước đây chúng ta phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc thì nay chúng ta có thể vào được các thị trường quan trọng như Mỹ, EU để bổ trợ cho các thị trường Trung Quốc không chỉ trong giai đoạn COVID-19 mà cả khi các Hiệp định thương mại (FTAs) lớn như CPTPP, EVFTA chính thức có hiệu lực.

“Các hiệp định này đã tạo một “cú hích” lớn, cộng với RCEP sắp được ký kết cho thấy rằng, không chỉ tạo thuận lợi về hàng rào thuế quan, mà còn vấn đề chất lượng của chúng ta đã được cải thiện rất rõ rệt” – TS Nguyễn Quốc Toản nói.

Tuy nhiên, ông Vũ Bá Phú cũng lưu ý: Các mặt hàng công nghiệp, chế biến - chế tạo nên là động lực cho phát triển xuất khẩu vì nó mang hàm lượng giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế, nhất là khi tham gia được vào những khâu có giá trị cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu như thiết kế sản phẩm, sáng tạo - chế tạo, phân phối sản phẩm...

Chất lượng nông sản là yếu tố quyết định

TS Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh: Các FTAs không phải là công cụ để bán hàng, mà chỉ là điều kiện, khuôn khổ để chúng ta vào các thị trường mới.

Mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển. Ảnh: Thương Vụ
Mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển. Ảnh: Thương Vụ

"Các FTAs chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ chính là các nông sản của chúng ta phải được người tiêu dùng tại thị trường đó chấp nhận và chào đón. Chúng ta đừng quá ảo tưởng là càng ngày càng có nhiều FTAs tức là chúng ta có thể tăng cường xuất khẩu. Đây chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ là chúng ta phải có sản phẩm phù hợp đáp ứng được yêu cầu của từng thị trường để bán được hàng vào thị trường đó" – TS Nguyễn Trí Hiếu khẳng định.

Chuyên gia kinh tế - TS Nguyễn Đức Độ - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài Chính (Học viện Tài chính) nhấn mạnh: Thị trường thế giới rộng lớn nên dư địa còn rất nhiều, mình sản xuất bao nhiêu sẽ xuất được bấy nhiêu. Quan trọng là phải có vốn để đầu tư và thuê nhân công cũng như phải có công nghệ hiện đại để đáp ứng cá yêu cầu về chất lượng.

Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2020 đạt 472,7 tỉ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 241,7 tỉ USD, tăng 8%; nhập khẩu đạt 231 tỉ USD, tăng 6,8%.

Với tổng giá trị xuất siêu ở con số kỷ lục 20,1 tỉ USD, các chuyên gia kinh tế lạc quan về bức tranh xuất khẩu trong 11 tháng qua.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Giá gạo xuất khẩu đạt trên 493 USD/tấn: Đừng giành thị trường mà để mất giá

Vũ Long |

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang ở mức cao kỷ lục, bình quân đạt khoảng 493 USD/tấn là tín hiệu lạc quan cần duy trì, không để "mất giá".

Hội thảo Hiệp định EVFTA - Vai trò của ngân hàng trong hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu vào thị trường EU

Nhóm PV |

8h sáng nay (20.11), Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo “Hiệp định EVFTA - Vai trò của ngân hàng trong hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu vào thị trường EU”.

Xuất khẩu thủy sản tăng tốc bất chấp COVID-19

NHẬT HỒ |

Bất chất tác động bởi đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp ở ĐBSCL đẩy mạnh chế biến các sản phẩm thủy sản có giá trị cao nhằm tăng cường xuất khẩu vào nhiều thị trường trên thế giới. Xuất khẩu thủy sản đang có tín hiệu khởi sắc, cơ hội cho các doanh nghiệp tăng tốc về đích trong những tháng cuối năm.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Giá gạo xuất khẩu đạt trên 493 USD/tấn: Đừng giành thị trường mà để mất giá

Vũ Long |

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang ở mức cao kỷ lục, bình quân đạt khoảng 493 USD/tấn là tín hiệu lạc quan cần duy trì, không để "mất giá".

Hội thảo Hiệp định EVFTA - Vai trò của ngân hàng trong hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu vào thị trường EU

Nhóm PV |

8h sáng nay (20.11), Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo “Hiệp định EVFTA - Vai trò của ngân hàng trong hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu vào thị trường EU”.

Xuất khẩu thủy sản tăng tốc bất chấp COVID-19

NHẬT HỒ |

Bất chất tác động bởi đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp ở ĐBSCL đẩy mạnh chế biến các sản phẩm thủy sản có giá trị cao nhằm tăng cường xuất khẩu vào nhiều thị trường trên thế giới. Xuất khẩu thủy sản đang có tín hiệu khởi sắc, cơ hội cho các doanh nghiệp tăng tốc về đích trong những tháng cuối năm.