Dự báo xuất khẩu thủy sản sang EU và Trung Quốc bật tăng cuối năm

Vũ Long |

xuất khẩu thủy sản giảm liên tiếp trong 2 quý đầu, nhưng đã tăng nhẹ 2% trong quý III và dự báo sẽ bật tăng trong quý IV/2020.

Xuất khẩu thủy sản hồi phục

Theo Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu thủy sản (VASEP), do tác động của dịch COVID-19, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong quý I giảm 10% và tiếp tục giảm 7% trong quý II đạt gần 1,8 tỉ USD.

Tuy nhiên, sang quý III, xuất khẩu thủy sản đã tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 2,4 tỉ USD, đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong tháng 9.2020 ước đạt 790 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Từ quý III/2020, các doanh nghiệp tăng tốc xuất khẩu tôm sang Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc. Xuất khẩu sang các thị trường khác như Anh, Canada vẫn duy trì tăng trưởng khả quan từ đầu năm đến nay.

Dù xuất khẩu tôm sang EU bị sụt giảm liên tiếp trong 2 quý đầu năm nay (giảm 4% trong quý I và tiếp tục giảm sâu gần 10% trong quý II). Tuy nhiên, xuất khẩu bắt đầu phục hồi và tăng mạnh 16% trong tháng 8.2020 khi thuế nhập khẩu tôm đông lạnh vào EU giảm về 0% theo hiệp định EVFTA.

Xuất khẩu mực và bạch tuộc cũng có sự chuyển mình. Theo VASEP, xuất khẩu các mặt hàng này từ tháng 8 đã tăng mạnh 22% cho thấy thị trường đang có tín hiệu khả quan. Tiếp đó, xuất khẩu trong tháng 9 tiếp tục tăng mạnh 24% đạt 53 triệu USD. EVFTA đã tác động tích cực đến xuất khẩu thủy sản sang EU.

Các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam kỳ vọng hiệp định EVFTA sẽ đem lại cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm thủy sản sang EU, nhất là các sản phẩm tôm đông lạnh, cá ngừ đông lạnh, mực, bạch tuộc đông lạnh.

Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh

Trung Quốc đã vượt qua EU trở thành thị trường nhập khẩu thủy sản lớn thứ 3 của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2020. Sau khi giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm do tác động của dịch COVID-19, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc bắt đầu ổn định và hồi phục dần từ tháng 3.

Tôm và cá tra là mặt hàng thủy sản xuất khẩu tốt sang Trung Quốc. Ảnh: Theo VASEP
Tôm và cá tra là mặt hàng thủy sản xuất khẩu tốt sang Trung Quốc. Ảnh: Theo VASEP

Riêng trong quý II, Trung Quốc đứng đầu về nhập khẩu thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên, từ tháng 7, xuất khẩu sang thị trường này giảm mạnh (giảm 9% và 10% trong tháng 7 và tháng 8) do Trung Quốc hạn chế nhập khẩu tôm đông lạnh. Xuất khẩu sang Trung Quốc trong tháng 9 ước đạt 190 triệu USD, tăng mạnh 50% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc đạt 975 triệu USD.

Đối với thị trường Trung Quốc, dự báo nhu cầu sẽ hồi phục trong những tháng cuối năm, khi nhu cầu nhập khẩu của quốc gia này tăng cao để bù đắp nguồn cung trong nước của Trung Quốc bị sụt giảm do COVID-19.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Thực thi EVFTA, xuất khẩu thủy sản sang EU tăng 10% so với tháng trước

Vũ Long |

Dự báo tháng 8.2020, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Châu Âu (EU) tăng 10% so với tháng trước.

Kỳ vọng xuất khẩu thủy sản tăng từ 1.8, khi EVFTA được thực thi

Vũ Long |

Từ ngày 1.8, khi Hiệp định thương mại tự do Châu Âu – Việt Nam có được thực thi, khoảng 212 mặt hàng thủy sản có thuế suất cơ sở 0-22%, trong đó thuế cao từ 6-22% sẽ về 0%.

Xuất khẩu thủy sản đi Trung Quốc có dấu hiệu tăng trở lại

Phong Nguyễn |

Nhiều chuyên gia thương mại dự báo, xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là mặt hàng tôm và cá tra sang thị trường Trung Quốc có thể bật tăng trở lại sau dịch COVID-19. Do đó, cần sẵn sàng nguồn hàng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thực thi EVFTA, xuất khẩu thủy sản sang EU tăng 10% so với tháng trước

Vũ Long |

Dự báo tháng 8.2020, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Châu Âu (EU) tăng 10% so với tháng trước.

Kỳ vọng xuất khẩu thủy sản tăng từ 1.8, khi EVFTA được thực thi

Vũ Long |

Từ ngày 1.8, khi Hiệp định thương mại tự do Châu Âu – Việt Nam có được thực thi, khoảng 212 mặt hàng thủy sản có thuế suất cơ sở 0-22%, trong đó thuế cao từ 6-22% sẽ về 0%.

Xuất khẩu thủy sản đi Trung Quốc có dấu hiệu tăng trở lại

Phong Nguyễn |

Nhiều chuyên gia thương mại dự báo, xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là mặt hàng tôm và cá tra sang thị trường Trung Quốc có thể bật tăng trở lại sau dịch COVID-19. Do đó, cần sẵn sàng nguồn hàng.