Kim ngạch xuất khẩu tăng, giá gạo tăng tích cực

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo 8 tháng đầu năm 2020 đạt 4,5 triệu tấn với 2,2 tỉ USD. Giá gạo xuất khẩu tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT), lượng gạo xuất khẩu tháng 8 ước đạt 500 nghìn tấn với giá trị 251 triệu USD.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2020, tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo đạt 4,5 triệu tấn và 2,2 tỉ USD, tăng 10,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019.

Giá gạo xuất khẩu bình quân đạt 487,2 USD/tấn, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Về thị trường, Philippines vẫn là quốc gia đứng vị trí thứ nhất nhập khẩu gạo của Việt Nam với 35,3% thị phần (1,5 triệu tấn và 688,3 triệu USD).

Các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh nhất gồm Senegal (gấp 19,8 lần đạt 41,4 nghìn tấn và 14,7 triệu USD); Indonesia (gấp 3,1 lần đạt 59,3 nghìn tấn và 33,3 triệu USD) và Trung Quốc (tăng 84% đạt 493,1 nghìn tấn và 293,4 triệu USD).

Tuy nhiên, ngược lại, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang một số nước cũng giảm mạnh, trong đó giảm mạnh nhất là thị trường Iraq, giảm tới 61,2%.

Về chủng loại, xuất khẩu gạo trắng chiếm 45,2% tổng kim ngạch; gạo Jasmine và gạo thơm chiếm 36,6%; gạo nếp chiếm 13,7%; gạo Japonica và gạo giống Nhật chiếm 4,5%.

Giá gạo xuất khẩu tăng tích cực

Giá gạo xuất khẩu tăng cao nhất trong 9 năm trở lại đây. Ảnh: Hưng Cúc
Giá gạo xuất khẩu tăng cao nhất trong 9 năm trở lại đây, đẩy giá lúa trong nước lên cao. Ảnh: Hưng Cúc

Cũng theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, hiện tại, giá gạo tại các quốc gia xuất khẩu gạo lớn tại Châu Á đang có chiều hướng tăng tích cực. Trong đó, gạo xuất khẩu Ấn Độ tăng cao do ảnh hưởng của lũ lụt và sự lan rộng của dịch COVID-19 khiến hoạt động logistics bị gián đoạn.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2011 do tác động từ yếu tố mùa vụ, hiện vụ thu hoạch Hè Thu đã kết thúc nên nguồn cung bị thu hẹp hơn. Ngoài ra, dịch COVID-19 tái bùng phát khiến nhiều tác nhân trong chuỗi tăng cường dự trữ. Dự báo giá sẽ tiếp tục tăng trong vài tháng tới cho đến khi vụ thu hoạch mới vào khoảng tháng 10.2020.

Tại Thái Lan, giá gạo tiếp tục tăng nhẹ. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường đối với gạo Thái Lan chỉ ở mức thấp do giá gạo nước này không cạnh tranh.

Trong tháng 8, gạo đồ 5% tấm Ấn Độ tăng từ 380-385USD/tấn lên 383-389 USD/tấn. Gạo tiêu chuẩn 5% tấm Thái Lan tăng từ 463-485USD/tấn lên mức 480-500USD/tấn, mức cao nhất kể từ đầu tháng 7.2020.

Gạo 5% tấm của Việt Nam tăng từ 470USD/tấn lên 488–492USD/tấn, mức cao nhất kể từ cuối năm 2011.

Các thị trường xuất khẩu gạo trắng lớn nhất của Việt Nam là Philippines (55,5%), Malaysia (14%) và Cuba (6,8%).

Với gạo jasmine và gạo thơm, thị trường xuất khẩu lớn nhất là Philippines, Ghana và Bờ Biển Ngà.

Với gạo nếp, thị trường xuất khẩu lớn là Trung Quốc: Đạt 276,4 triệu USD, chiếm 72,0%), Malaysia: 27,1 triệu USD, chiếm 7,1%) và Philippines: 26,8 triệu USD, chiếm 7,0%...

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Giá gạo xuất khẩu tăng thêm 5USD, thị trường xuất khẩu gạo rộng mở

Vũ Long |

Giá gạo xuất khẩu ngày 25.8 bất ngờ tăng thêm 5 USD/tấn lên mức 488-492 USD/tấn so với 1 ngày trước đó. Giá trị gạo Việt Nam đang được nâng tầm khi làm tốt thương hiệu.

Việt Nam đang trở lại vị trí xuất khẩu gạo số 1 thế giới

Phong Nguyễn |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 7 tháng năm 2020, Việt Nam xuất khẩu khoảng 3,9 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 1,9 tỉ USD, tăng 10,9% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt là giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng cao, vượt Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan. Đây là lần thứ 2 Việt Nam có thể trở lại vị trí xuất khẩu gạo số 1 thế giới.

Cha đẻ gạo ngon nhất thế giới: Xuất khẩu gạo vào Mỹ, Châu Âu không khó!

NHẬT HỒ |

Ông Hồ Quang Cua, cha đẻ của gạo ngon nhất thế giới ST25 cho rằng khả năng gạo an toàn đi vào thị trường Mỹ và Châu Âu là rất dễ dàng. Bởi sau khi gạo ST25 đoạt giải, có rất nhiều khách hàng nước ngoài đặt mua nhưng không đủ bán.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Giá gạo xuất khẩu tăng thêm 5USD, thị trường xuất khẩu gạo rộng mở

Vũ Long |

Giá gạo xuất khẩu ngày 25.8 bất ngờ tăng thêm 5 USD/tấn lên mức 488-492 USD/tấn so với 1 ngày trước đó. Giá trị gạo Việt Nam đang được nâng tầm khi làm tốt thương hiệu.

Việt Nam đang trở lại vị trí xuất khẩu gạo số 1 thế giới

Phong Nguyễn |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 7 tháng năm 2020, Việt Nam xuất khẩu khoảng 3,9 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 1,9 tỉ USD, tăng 10,9% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt là giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng cao, vượt Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan. Đây là lần thứ 2 Việt Nam có thể trở lại vị trí xuất khẩu gạo số 1 thế giới.

Cha đẻ gạo ngon nhất thế giới: Xuất khẩu gạo vào Mỹ, Châu Âu không khó!

NHẬT HỒ |

Ông Hồ Quang Cua, cha đẻ của gạo ngon nhất thế giới ST25 cho rằng khả năng gạo an toàn đi vào thị trường Mỹ và Châu Âu là rất dễ dàng. Bởi sau khi gạo ST25 đoạt giải, có rất nhiều khách hàng nước ngoài đặt mua nhưng không đủ bán.