Nông dân tiếc nuối hàng tấn lợn bị tiêu hủy do dịch tả Châu Phi

THANH TUẤN |

Kon Tum - Ngày 26.11, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum cho biết, để phòng ngừa dịch tả lợn Châu Phi lây lan diện rộng, đơn vị đã chỉ đạo Chi cục thú y tiến hành khoanh vùng, tiêu hủy lợn nhiễm bệnh tại các ổ dịch, phun khử diệt khuẩn quanh chuồng trại.

Dịch bệnh xuất hiện nhiều địa phương nhưng nhiều ổ dịch nhất là ở huyện Ngọc Hồi. Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã xuất hiện 7 ổ dịch tả lợn Châu Phi với gần 230 con bị mắc, có tổng trọng lượng trên 9,7 tấn.

Mới đây, ngành chức năng của huyện Ngọc Hồi tiến hành tiêu hủy 25 con lợn bị mắc bệnh tả lợn Châu Phi của hộ ông Trần Quang Khải trú tại thôn Lộc Nông, xã Đăk Nông.

Trước đó, ông Trần Quang Khải phát hiện đàn lợn với tổng trọng lượng trên 1,1 tấn của gia đình mình có dấu hiệu kém ăn, nhiễm bệnh nên đã báo với chính quyền địa phương và ngành chức năng của huyện tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với bệnh tả lợn Châu Phi.

“Việc tiêu hủy đàn lợn gây thiệt hại kinh tế cho gia đình trong những ngày cuối năm, gia đình sẽ cố gắng gầy dựng lại đàn lợn giống sau khi mầm móng dịch bệnh bị tiêu diệt, để làm lại từ đầu, phát triển kinh tế”, ông Khải chia sẻ.

Sau khi tiêu hủy số lợn, lực lượng thú y huyện Ngọc Hồi đã cấp vôi bột và hóa chất phun tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vực xung quanh. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc qua địa bàn huyện, khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc “5 không” theo quy định, bao gồm việc không mua bán, vận chuyển lợn chết; Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; Không giấu dịch; Không vứt lợn chết ra môi trường; Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra ở 57 tỉnh, đã phải tiêu huỷ trên 230.000 con

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Hà Giang cơ bản kiểm soát được dịch tả lợn Châu Phi

Phong Quang |

HÀ GIANG - Đa số các huyện của tỉnh Hà Giang đã qua nhiều ngày không phát sinh dịch tả lợn Châu Phi, nhiều biện pháp dập dịch tiếp tục được triển khai.

Nguy cơ tái dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi ở Quảng Bình là rất lớn

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Theo nhận định chung, do chưa có vaccine nên bệnh dịch tả lợn Châu Phi khó kiểm soát, khó khống chế dập dịch tuyệt đối, kết hợp với nhiều nguyên nhân khác nên nguy cơ tái dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi là rất lớn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra ở 57 tỉnh, đã phải tiêu huỷ trên 230.000 con

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Hà Giang cơ bản kiểm soát được dịch tả lợn Châu Phi

Phong Quang |

HÀ GIANG - Đa số các huyện của tỉnh Hà Giang đã qua nhiều ngày không phát sinh dịch tả lợn Châu Phi, nhiều biện pháp dập dịch tiếp tục được triển khai.

Nguy cơ tái dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi ở Quảng Bình là rất lớn

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Theo nhận định chung, do chưa có vaccine nên bệnh dịch tả lợn Châu Phi khó kiểm soát, khó khống chế dập dịch tuyệt đối, kết hợp với nhiều nguyên nhân khác nên nguy cơ tái dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi là rất lớn.