Dịch tả lợn Châu Phi phức tạp, Hà Nội thêm điểm bị xâm nhiễm dịch

VƯƠNG TRẦN |

Tính thời điểm hiện tại, tại Hà Nội đã có 5 quận, huyện có phát sinh ổ dịch tả lợn Châu Phi.

Trao đổi với PV Lao Động ông Nguyễn Ngọc Sơn – Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cho biết: Hiện tại tình hình dịch tả lợn Châu Phi đang có những diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan mầm bệnh cao. Mới đây tại Hà Nội phát sinh thêm một ổ dịch tại Sóc Sơn. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, đã phát hiện 5 ổ dịch tại 5 xã, phường thuộc 5 quận, huyện của thành phố.

Trước đó đã có những ổ dịch tại các quận, huyện Long Biên, Hoàng Mai, Đông Anh, Gia Lâm. Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành tiêu hủy, tiêu độc, khử trùng, chôn lấp hợp vệ sinh với những con lợn bị nhiễm dịch.

“Đối với dịch tả lợn Châu Phi, chưa có vắc-xin phòng, do đó khi phát hiện có xâm nhiễm dịch phải tiêu hủy toàn bộ. Hiện nay, các đơn vị đã tiến hành tiêu hủy 157 con lợn” – ông Sơn nhấn mạnh và cho biết cho biết, trong thời gian tới, các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục thực hiện việc tẩy uế môi trường, thành lập các đoàn kiểm tra trực tiếp xuống các cơ sở.

Các biện pháp tiêu độc, khử trùng đang được áp dụng để ngăn dịch bệnh.
Các biện pháp tiêu độc, khử trùng đang được áp dụng để ngăn dịch bệnh.

Cũng theo ông Sơn, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tổ chức hội thảo để mời các chủ hộ chăn nuôi lớn, các nhà chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Cùng với đó, các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục kiểm soát đầu ra thực phẩm một cách chặt chẽ.

Để ngăn chặn dịch bệnh, ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở NNPTNT yêu cầu các đơn vị liên quan và các địa phương cần tiếp tục giám sát các cơ sở, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm các cơ sở xuất hiện lợn ốm, chết, nghi mắc bệnh. Hàng ngày cập nhật diễn biến tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên cả nước và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Đồng thời kiểm tra, xử lý các ổ dịch đã xảy ra tại 5 quận, huyện (việc duy trì trực chốt, vệ sinh tiêu độc, vận chuyển lưu thông…). Tăng cường kiểm dịch vận chuyển lưu thông, tập trung ở các đầu mối, các cơ sở giết mổ; nhất là việc nhập lợn từ các tỉnh, thành về Hà Nội. Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc, không đúng theo quy định.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị xử lý nghiêm thông tin sai sự thật về dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Ngày 11.3, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến đã có công văn số 1697/BNN-VP gửi Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo thông tin, tuyên truyền về dịch tả lợn Châu Phi.

Ninh Bình: Lập chốt kiểm dịch, ngăn dịch tả lợn Châu Phi bùng phát

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.3, huyện Hoa Lư, Ninh Bình đã công bố dịch tả lợn Châu Phi và tiến hành tiêu hủy 59 con lợn tại hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Hải, ở thôn Bạch Cừ, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư đồng thời thành lập 6 chốt kiểm dịch để ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi bùng phát. 

Người tiêu dùng e ngại, giá lợn thương phẩm vẫn không “hạ nhiệt”

VƯƠNG TRẦN - TRẦN KIỀU |

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi, nhiều người tiêu dùng có tâm lý e ngại việc sử dụng loại thực phẩm này. Cũng trong một khảo sát của PV Lao Động, tình hình bán thịt lợn tại các chợ Hà Nội vẫn diễn ra bình thường, giá lợn vẫn không thay đổi so với trước kia.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đề nghị xử lý nghiêm thông tin sai sự thật về dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Ngày 11.3, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến đã có công văn số 1697/BNN-VP gửi Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo thông tin, tuyên truyền về dịch tả lợn Châu Phi.

Ninh Bình: Lập chốt kiểm dịch, ngăn dịch tả lợn Châu Phi bùng phát

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.3, huyện Hoa Lư, Ninh Bình đã công bố dịch tả lợn Châu Phi và tiến hành tiêu hủy 59 con lợn tại hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Hải, ở thôn Bạch Cừ, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư đồng thời thành lập 6 chốt kiểm dịch để ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi bùng phát. 

Người tiêu dùng e ngại, giá lợn thương phẩm vẫn không “hạ nhiệt”

VƯƠNG TRẦN - TRẦN KIỀU |

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi, nhiều người tiêu dùng có tâm lý e ngại việc sử dụng loại thực phẩm này. Cũng trong một khảo sát của PV Lao Động, tình hình bán thịt lợn tại các chợ Hà Nội vẫn diễn ra bình thường, giá lợn vẫn không thay đổi so với trước kia.