Ngày 5.11 Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình cho biết, nguy cơ bệnh dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục tái dịch tại các địa phương trong tỉnh là rất lớn.
Theo ông Trần Công Tám - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình, do bệnh dịch tả lợn Châu Phi chưa có vaccine nên khó kiểm soát, khống chế dập dịch tuyệt đối. Mặt khác, còn có nhiều nguyên nhân như việc mầm bệnh còn tồn tại trong môi trường, chăn nuôi nhỏ lẻ không bảo đảm an toàn dịch bệnh, thời tiết chuyển mùa làm giảm sức đề kháng của vật nuôi…
Theo báo cáo mới nhất, toàn tỉnh Quảng Bình hiện có 36/41 xã đã qua 21 ngày có bệnh dịch tả lợn Châu Phi; còn 5 xã/3 huyện, thị xã chưa qua 21 ngày gồm xã Quảng Minh (thị xã Ba Đồn), các xã Liên Trường, Cảnh Hóa, Quảng Xuân (huyện Quảng Trạch) và xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh).
Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình đã và đang tập trung nguồn lực, khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát phòng, chống, kiểm soát vận chuyển gia súc gia cầm và sản phẩm gia súc gia cầm; phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung khống chế dịch, khoanh vùng phun hóa chất làm vệ sinh môi trường.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình cho biết, để bảo đảm cho việc tái đàn sau khi khống chế được hoàn toàn dịch bệnh, ngành nông nghiệp đã chú trọng việc phối hợp tuyên truyền, vận động người dân không nên “quay lưng” với thịt lợn, làm ảnh hưởng đến thu nhập, kinh tế của người chăn nuôi.