Hải Dương mong được các tỉnh hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, nông sản

Vũ Long |

Hải Dương đang cần các tỉnh, thành hỗ trợ lưu thông, tiêu thụ hàng hóa, nông sản, để người Hải Dương yên tâm vừa sản xuất vừa chống dịch COVID-19.

Theo UBDN tỉnh Hải Dương, mặc dù trong tình trạng cách ly để chống dịch COVID-19, nhưng toàn tỉnh Hải Dương vẫn đẩy mạnh thực hiện vừa phòng, chống dịch bệnh vừa sản xuất, kinh doanh; đảm bảo việc tổ chức sản xuất nông nghiệp được diễn ra bình thường, kể cả các khu vực phong tỏa và các hộ gia đình.

Hiện nay, nhiều mặt hàng nông sản của tỉnh Hải Dương đã đến thời kỳ thu hoạch, nhưng sức tiêu thụ chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Trao đổi với PV Lao Động trưa 19.2, bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương nhấn mạnh:

Ngành Công thương đang dồn lực tháo gỡ khó khăn để lưu thông hàng hóa, nông sản của Hải Dương với các tỉnh, thành phố.

Hải Dương là địa phương có nguồn lực lớn, cung ứng nhiều mặt hàng nông sản cho các tỉnh, thành phố vệ tinh, việc ách tắc hàng hóa không chỉ gây khó khăn cho người sản xuất ở Hải Dương, mà còn làm thiếu hụt nguồn hàng ở các tỉnh, thành phố trước đây có giao thương, kết nối trao đổi về cung ứng hàng hóa với tỉnh này.

Để hỗ trợ tỉnh Hải Dương lưu thông hàng khóa, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có văn bản đề nghị sở công thương các tỉnh, thành phố đẩy mạnh lưu thông hàng hóa thiết yếu và nông sản.

Trong đó, cần ưu tiên đảm bảo các phương tiện vận chuyển để lưu thông hàng hóa; tăng cường đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại các địa phương để ứng phó với dịch bệnh COVID-19; đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển, lưu thông hàng hóa.

Đối với các mặt hàng nông sản, để việc lưu thông diễn ra bình thường, không để nông sản bị dồn ứ dẫn đến phải đổ bỏ, các doanh nghiệp, đơn vị phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trên địa bàn triển khai các biện pháp, đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng nông sản có sản lượng lớn, đã vào vụ thu hoạch; ưu tiên các hoạt động sơ chế, chế biến bảo quản, dự trữ nông sản; phối hợp sở NNPTNT các địa phương khác để mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cả trong nước và xuất khẩu đúng tinh thần đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Được biết, mặc dù phải phong tỏa để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhưng tỉnh Hải Dương vẫn đảm bảo được nguồn cung hàng hóa dồi dào.

Theo Sở Công Thương tỉnh Hải Dương, tổng nhu cầu các sản phẩm rau, củ, quả đến hết tháng 3.2021 của địa phương gồm: 34.000 tấn gạo; 57.000 tấn rau củ các loại; 22.000 tấn hoa quả. Hiện nay, sản lượng lúa gạo dự trữ tại các hộ dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 200.000 tấn, đồng thời, đến hết tháng 3.2021 toàn tỉnh cung ứng được khoảng 180.000 tấn rau, củ các loại.

Nhìn chung, mặc dù đang là tâm điểm của dịch COVID-19, nhưng tỉnh Hải Dương vẫn đảm bảo được nguồn cung hàng hóa để người dân yên tâm chống dịch, dù việc chống dịch COVID-19 có thể lâu dài và rất gian nan.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh không "ngăn sông cấm chợ" đối với hàng hóa từ Hải Dương

Trần Tuấn |

Sau khi lái xe cung cấp được các giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan chức năng, hàng hóa của doanh nghiệp sẽ được lưu thông bình thường từ địa bàn Hải Dương qua Bắc Ninh.

Hải Phòng "nới lỏng" quy định dừng tiếp nhận hàng hóa từ Hải Dương

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa từ tỉnh Hải Dương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn và yêu cầu của Bộ Y tế.

Hải Dương đề nghị Hải Phòng, Quảng Ninh tạo điều kiện lưu thông hàng hóa

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có công văn số 517/UBND -VP ngày 16.2.2021 gửi Bộ Công Thương, UBND TP.Hải Phòng, UBND tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố có cửa khẩu về việc tạo điều kiện thông thương hàng hóa.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bắc Ninh không "ngăn sông cấm chợ" đối với hàng hóa từ Hải Dương

Trần Tuấn |

Sau khi lái xe cung cấp được các giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan chức năng, hàng hóa của doanh nghiệp sẽ được lưu thông bình thường từ địa bàn Hải Dương qua Bắc Ninh.

Hải Phòng "nới lỏng" quy định dừng tiếp nhận hàng hóa từ Hải Dương

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa từ tỉnh Hải Dương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn và yêu cầu của Bộ Y tế.

Hải Dương đề nghị Hải Phòng, Quảng Ninh tạo điều kiện lưu thông hàng hóa

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có công văn số 517/UBND -VP ngày 16.2.2021 gửi Bộ Công Thương, UBND TP.Hải Phòng, UBND tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố có cửa khẩu về việc tạo điều kiện thông thương hàng hóa.