Bắc Ninh không "ngăn sông cấm chợ" đối với hàng hóa từ Hải Dương

Trần Tuấn |

Sau khi lái xe cung cấp được các giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan chức năng, hàng hóa của doanh nghiệp sẽ được lưu thông bình thường từ địa bàn Hải Dương qua Bắc Ninh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản thực phẩm… cơ bản đã tổ chức triển khai sản xuất, kinh doanh, do vậy nhu cầu vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản thực phẩm, nguyên vật liệu sản xuất, xuất, nhập khẩu hàng hoá trở lại hoạt động tăng nhiều sau kỳ nghỉ Tết.

Chốt trưởng Trần Anh Nhất kiểm tra giấy tờ, hợp đồng liên quan đến lô hàng. Ảnh: Trần Tuấn.
Chốt trưởng Trần Anh Nhất kiểm tra giấy tờ, hợp đồng liên quan đến lô hàng. Ảnh: Trần Tuấn.

Theo ghi nhận của Lao Động lúc 15h ngày 18.2, tại chốt dịch tiếp giáp giữa địa bàn xã Cẩm Hưng (Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) và xã Minh Đạo, huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh), xe hàng của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng chuẩn bị thủ tục xuất đi Tuyên Quang.

Sau khi lái xe xuất trình đầy đủ giấy bảo lãnh của DN về giao nhận hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất; giấy xác nhận tình trạng y tế của lái xe, tổ công tác tại chốt kiểm dịch tiến hành khử khuẩn.

Quy trình tương tự được thực hiện với lái xe bốc hàng đến từ Tuyên Quang.

Sau đó, 2 xe hàng đã được bốc dỡ, vẫn chuyển để đảm bảo lưu thông thông suốt. Việc kiểm tra, lưu thông hàng hóa diễn ra tương đối nhanh gọn.

Lái xe Trần Thanh Hưng (28 tuổi, Sơn Dương, Tuyên Quang) cho biết, trước khi thực hiện thủ tục xuất hàng, bản thân anh đã có giấy xác minh không liên quan hay tiếp xúc với các trường hợp F1, F2 và F3 tại địa phương.

Chốt trưởng chốt kiểm dịch Cẩm Hưng - thượng úy Trần Anh Nhất cho biết, về việc lưu thông hàng hóa, chốt thực hiện đúng theo quy định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Hải Dương.

Hàng hóa lưu thông qua chốt dịch Cẩm Hưng (Cẩm Giàng, Hải Dương). Ảnh: Trần Tuấn.
Hàng hóa lưu thông qua chốt dịch Cẩm Hưng (Cẩm Giàng, Hải Dương). Ảnh: Trần Tuấn.

"Sau khi lái xe xuất trình được hợp đồng, đơn hàng và giấy xác minh không liên quan hay tiếp xúc với các trường hợp F1, F2 và F3 tại địa phương, giấy xác nhận tình trạng y tế, xe hàng sẽ được phép bốc dỡ, vận chuyển theo đúng quy định", vị chốt trưởng nói và khẳng định "không để xảy ra tình trạng ngăn sông cấm chợ".

Thượng úy Trần Anh Nhất cũng cho biết thêm, lượng hàng hóa lưu thông qua chốt những ngày gần đây không nhiều, vì vậy việc kiểm soát, lưu thông hàng hóa diễn ra tương đối nhanh gọn.

Đại diện chốt kiểm dịch địa bàn xã Minh Đạo (Thuận Thành, Bắc Ninh), nơi tiếp giáp với xã Cẩm Hưng (Cẩm Giàng, Hải Dương) cho biết: Hàng hóa giữa người dân 2 xã vẫn được buôn báo, trao đổi bình thường. Tuy vậy, 2 bên mua - bán sẽ không tiếp xúc, lại gần mà hàng hóa sẽ được tập kết tại điểm giáp ranh giữa 2 xã.

Hàng hóa trao đổi giữa người dân 2 xã đảm bảo cả hai không tiếp xúc, hàng được tập kết tại điểm giáp ranh, sau đó người mua sẽ tự tới lấy, việc liên hệ qua điện thoại. Ảnh: Trần Tuấn.
Hàng hóa trao đổi giữa người dân 2 xã đảm bảo cả hai không tiếp xúc, hàng được tập kết tại điểm giáp ranh, sau đó người mua sẽ tự tới lấy, việc liên hệ qua điện thoại. Ảnh: Trần Tuấn.

Xe hàng hóa từ Hải Dương qua địa phận Bắc Ninh, không có chuyện “ngăn sông cấm chợ“. Video: Trần Tuấn.
Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Công nhân trở lại Bắc Ninh, Bắc Giang làm việc, phải khai báo y tế ra sao?

Trần Tuấn - Phan Loan |

Là 2 tỉnh có nhiều khu công nghiệp, Bắc Ninh, Bắc Giang yêu cầu khai báo y tế khắt khe đối với công nhân trở lại làm việc sau Tết.

Bắc Ninh: Truy vết được hơn 1.300 người liên quan đến bệnh nhân 2187

Phan Loan |

Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, Bắc Ninh đã truy vết được hơn 1.300 trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến bệnh nhân D.T.Đ (BN 2187).

Dừng hoạt động đường hoa tại trung tâm Thành phố Bắc Ninh

Phan Loan - Trần Tuấn |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu dừng hoạt động đường hoa tại TP.Bắc Ninh từ ngày 16.2.

Các di tích nổi tiếng ở Bắc Ninh cùng treo biển không đón du khách

Trần Tuấn - Đình Trường |

Các di tích tại tỉnh Bắc Ninh thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 của UBND tỉnh.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Công nhân trở lại Bắc Ninh, Bắc Giang làm việc, phải khai báo y tế ra sao?

Trần Tuấn - Phan Loan |

Là 2 tỉnh có nhiều khu công nghiệp, Bắc Ninh, Bắc Giang yêu cầu khai báo y tế khắt khe đối với công nhân trở lại làm việc sau Tết.

Bắc Ninh: Truy vết được hơn 1.300 người liên quan đến bệnh nhân 2187

Phan Loan |

Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, Bắc Ninh đã truy vết được hơn 1.300 trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến bệnh nhân D.T.Đ (BN 2187).

Dừng hoạt động đường hoa tại trung tâm Thành phố Bắc Ninh

Phan Loan - Trần Tuấn |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu dừng hoạt động đường hoa tại TP.Bắc Ninh từ ngày 16.2.

Các di tích nổi tiếng ở Bắc Ninh cùng treo biển không đón du khách

Trần Tuấn - Đình Trường |

Các di tích tại tỉnh Bắc Ninh thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 của UBND tỉnh.