Hải Dương đề nghị Hải Phòng, Quảng Ninh tạo điều kiện lưu thông hàng hóa

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có công văn số 517/UBND -VP ngày 16.2.2021 gửi Bộ Công Thương, UBND TP.Hải Phòng, UBND tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố có cửa khẩu về việc tạo điều kiện thông thương hàng hóa.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Ngày 15.2.2021, Tỉnh uỷ Hải Dương đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU và UBND tỉnh đã có Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 15.2.2021 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh sau Tết Nguyên đán Tân Sửu (trong đó thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 15 ngày kể từ 0h ngày 16.2.2021 trên phạm vi toàn tỉnh).

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản thực phẩm... cơ bản đã tổ chức triển khai sản xuất, kinh doanh, do vậy nhu cầu vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản thực phẩm, nguyên vật liệu sản xuất, xuất, nhập khẩu hàng hoá trở lại hoạt động tăng nhiều sau kỳ nghỉ Tết. Đối với nông sản, trên địa bàn tỉnh còn 4.087ha rau vụ Đông đang đến kỳ thu hoạch sản lượng khoảng 90.767 tấn, chủ yếu là hành 55.902 tấn (80% bảo quản tại nông hộ, 20% chế biến tại tỉnh); cà rốt 26.766 tấn 90% xuất khẩu, 10% tiêu thụ nội địa); rau bắp cải, hảo, súp lơ, rau ăn lá các loại 8.100 tấn (30% xuất khẩu, 70% tiêu thụ nội địa).

Tuy nhiên, đã xuất hiện việc các tỉnh, thành phố giáp ranh Hải Dương không cho xe hàng của Hải Dương đi qua, kể cả việc sang tải tại các chốt giáp ranh.

Để thực hiện đúng nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTG ngày 28.1.2021 của Thủ tướng Chính phủ (trong đó có chỉ đạo: Bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất); UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Bộ Công Thương, UBND TP.Hải Phòng, UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND các tỉnh, thành phố có cửa khẩu quan tâm, chỉ đạo các đơn vị có liên quan, các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tạo điều kiện, cho phép các phương tiện, người lái xe, người giao nhận hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương được ra, vào các địa phương (đã áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo quy định) để lưu thông hàng hóa, kịp thời tiêu thụ và thông quan xuất khẩu theo đúng kế hoạch.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Cấp thẻ đi chợ cho người dân ở tâm dịch Chí Linh (Hải Dương)

Mai Dung |

Mỗi hộ gia đình ở Chí Linh (Hải Dương) được phát 5 thẻ/15 ngày, cứ 3 ngày đi chợ một lần và tự điền thông tin vào thẻ.

Hình ảnh Hải Dương trong ngày đầu thực hiện cách ly xã hội

PV-CTV |

Ngày đầu thực hiện cách ly xã hội, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương bổ sung hàng trăm chốt kiểm soát dịch bệnh, kiểm soát tối ưu người và phương tiện qua lại.

Hải Phòng dừng tiếp nhận tất cả công dân và hàng hóa từ Hải Dương

Mai Dung |

Trong thời gian tỉnh Hải Dương giãn cách xã hội (từ ngày 16.2 đến ngày 3.3), Thành phố Hải Phòng dừng tiếp nhận tất cả công dân và hàng hóa từ tỉnh Hải Dương về Hải Phòng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cấp thẻ đi chợ cho người dân ở tâm dịch Chí Linh (Hải Dương)

Mai Dung |

Mỗi hộ gia đình ở Chí Linh (Hải Dương) được phát 5 thẻ/15 ngày, cứ 3 ngày đi chợ một lần và tự điền thông tin vào thẻ.

Hình ảnh Hải Dương trong ngày đầu thực hiện cách ly xã hội

PV-CTV |

Ngày đầu thực hiện cách ly xã hội, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương bổ sung hàng trăm chốt kiểm soát dịch bệnh, kiểm soát tối ưu người và phương tiện qua lại.

Hải Phòng dừng tiếp nhận tất cả công dân và hàng hóa từ Hải Dương

Mai Dung |

Trong thời gian tỉnh Hải Dương giãn cách xã hội (từ ngày 16.2 đến ngày 3.3), Thành phố Hải Phòng dừng tiếp nhận tất cả công dân và hàng hóa từ tỉnh Hải Dương về Hải Phòng.