Trong định hướng phát triển kinh tế, Đà Nẵng xác định Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu trong hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch.
Tính đến cuối năm 2022, Hàn Quốc là một trong 5 quốc gia, vùng lãnh thổ có số lượng dự án và vốn đầu tư cao nhất vào Đà Nẵng. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đã đầu tư vào 256 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt khoảng 358 triệu USD, chiếm 8,9% và xếp thứ 5 xét về tổng vốn đầu tư nước ngoài toàn thành phố.
Một số dự án nổi bật của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc có thể kể đến như: Nhà máy Sản xuất Thiết bị y tế ICT Vina của Công ty Dentium tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Trung tâm nghiên cứu giải pháp phát triển linh kiện xe hơi của Tập đoàn LG, Trung tâm Thương mại Lotte Đà Nẵng…
Trao đổi tại hội thảo, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã có những câu hỏi về bảo hiểm tài sản bởi không ít doanh nghiệp từng rút khỏi các địa phương khác do vấn đề này.
Các loại hình sản xuất thực phẩm, thể thao bãi biển sẽ được Đà Nẵng hỗ trợ ra sao khi doanh nghiệp muốn đầu tư vào thành phố. Một số doanh nghiệp có thắc mắc về nguồn nhân lực của địa phương trong tương lai liệu có thể cung cấp cho doanh nghiệp hay không?
Bà Huỳnh Liên Phương – Trưởng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng có dân số dự kiến năm 2025 sẽ tăng lên 1,5 triệu người, năm 2030 là 1,8 triệu người. Trên địa bàn thành phố có 20 trường đại học, cao đẳng đào tạo đa dạng ngành nghề về công nghiệp thực phẩm, tự động hóa, kinh tế, công nghệ thông tin...
Đà Nẵng cũng thường xuyên tổ chức các cuộc kết nối giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để các trường nắm bắt được nhu cầu thực tiễn. Ngược lại, doanh nghiệp có thể đặt hàng các trường đào tạo nhân lực cho mình.
"Về phía Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố, chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu các ngành nghề, lĩnh vực muốn đầu tư cũng như các vấn đề thủ tục, pháp lý khi đầu tư tại Đà Nẵng" - bà Phương cho hay.
Trao đổi tại hội thảo, ông Sanghuyn Kim – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Daejeon – Sejong – Chungnam Hàn Quốc chi sẻ, doanh nghiệp trong hiệp hội đang tìm kiếm phương án xuất khẩu, thủ tục đăng kí pháp nhân tại một số quốc gia, địa phương như Đà Nẵng, Việt Nam.
“Hội thảo lần này đã được cung cấp cho chúng tôi rất nhiều thông tin. Nếu Đà Nẵng có thể hỗ trợ và có những chính sách rõ ràng về đảm bảo tài sản, môi trường đầu tư, giải pháp môi trường cho doanh nghiệp thực phẩm cũng như vấn đề nhân lực thì thành phố sẽ là địa điểm hấp dẫn với các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, thành phố cần có những hội thảo tương tự để đưa thông tin đến với nhiều doanh nghiệp trong thời gian tới” - ông Kim chia sẻ.
Cũng tại hội thảo, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Daejeon – Sejong – Chungnam Hàn Quốc và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng đã kí kết hợp tác trao đổi thông tin trong thời gian tới.