Hải Phòng: Đầu tư nhà ở cho công nhân để thu hút lao động

Mai Dung - Mai Chi |

Ông Lê Trung Kiên - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng - cho biết, thành phố đã dành 48 ha quy hoạch để xây nhà ở xã hội, nhà cho công nhân ở khu vực Đình Vũ - Cát Hải. Dự kiến trong tương lai, cả khu vực 48 ha này sẽ có khoảng 38.000 công nhân, NLĐ sinh sống, bằng quy mô của một phường.

“Thu nhập hiện tại 10 năm chưa mua được nhà”

Chị Trần Thị Ngoan, quê Thái Bình ra Hải Phòng làm công nhân tại KCN VSIP 3 năm nay. Vợ chồng chị Ngoan thuê nhà trọ tại thôn 2 xã Thuỷ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên với giá 1.500.000 đồng/tháng, cả chi phí điện nước mỗi tháng là hơn 2 triệu đồng. Mùa hè này, gia đình chị Ngoan đón thành viên mới. Điều này càng khiến chị Ngoan thêm mong mỏi về căn nhà ở xã hội để con có môi trường tốt hơn.

“Ở nhà trọ chật chội, bất tiện nên một căn nhà riêng cho gia đình, dù nhỏ thôi cũng là mong muốn bấy lâu nay của vợ chồng tôi. Tuy nhiên, với mức lương hiện tại, phải 7 - 8 năm hoặc đến 10 năm thắt chặt chi tiêu, vợ chồng tôi chưa chắc đủ tiền mua nhà tại Hải Phòng. Bởi vậy, tôi mong muốn thành phố có gói hỗ trợ người lao động mua nhà giá rẻ, nhà ở xã hội…” - chị Ngoan tâm tư.

Nhà ở đang là mong mỏi, nhu cầu của phần lớn công nhân lao động hiện nay. Theo chị Đoàn Lệ Thương, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Synztec (Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng): Người lao động tại các khu công nghiệp với thu nhập hiện tại chỉ có thể trang trải cuộc sống hằng ngày, khó có khoản tích lũy để mua đất, xây nhà... Nếu có những khu nhà ở dành cho người lao động, họ sẽ có động lực để phấn đấu hơn trong công việc, yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và thành phố.

Theo thống kê của LĐLĐ TP.Hải Phòng, hiện nay tổng số công nhân viên chức lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố khoảng 500.000 người. Lao động ngoại tỉnh (chưa mua được nhà ở) làm việc trong các nhà máy thuộc các khu công nghiệp, cụm công nghiệp… chủ yếu thuê nhà tại các khu nhà trọ trên địa bàn các huyện An Lão, An Dương, Thủy Nguyên, Dương Kinh và Hải An. Phần lớn các khu trọ cho người lao động cơ sở vật chất còn hạn chế, đời sống công nhân nhà trọ còn khó khăn... Với số lượng lao động có nhu cầu về nhà ở khoảng 40%, tới năm 2025, thành phố cần bố trí nhà ở cho khoảng 100.000 người lao động trong các khu công nghiệp.

Khởi động nhiều dự án nhà ở cho công nhân

Trước nhu cầu nhà ở ngày càng trở nên cấp thiết của người lao động, từ năm 2016, TP.Hải Phòng thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng thiết chế của Công đoàn tại Khu công nghiệp Tràng Duệ với diện tích đất 4,5 ha. Tuy nhiên đến nay, dự án chưa triển khai.

Về phía doanh nghiệp, hiện thành phố chỉ có ít đơn vị xây dựng được ký túc xá, nhà ở cho công nhân. Trong đó, Khu ký túc xá công nhân thuộc Công ty TNHH Đỉnh Vàng (quận Dương Kinh) có quy mô 135 phòng giải quyết chỗ ở cho khoảng 600 người lao động; khu ký túc xá LGD (Khu công nghiệp Tràng Duệ) sau khi hoàn thành toàn bộ sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.200 người lao động.

Ngày 25.2.2022, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trao giấy chứng nhận đầu tư dư án Xây dựng nhà ở công nhân tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải cho Công ty TNHH Pegatron Việt Nam và Công ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam. Theo đó, dự án xây dựng khu nhà ở công nhân viên của nhà đầu tư Công ty TNHH Pegatron Việt Nam với quy mô 8 tòa ký túc xá 10 tầng và 1 tòa nhà tiện ích công cộng 4 tầng, phục vụ nhu cầu lưu trú cho 10.000 công nhân. Dự án xây dựng khu nhà ở công nhân viên của nhà đầu tư Công ty TNHH Universal Industrial Việt Nam có quy mô xây dựng 4 toà ký túc xá 7 tầng và 1 tòa nhà tiện ích công cộng 3 tầng, phục vụ lưu trú cho tối đa 4.000 công nhân.

Ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, thành phố đã dành 48 ha quy hoạch để xây nhà ở xã hội, nhà cho công nhân ở khu vực Đình Vũ - Cát Hải. Dự kiến trong tương lai, cả khu vực 48 ha này sẽ có khoảng 38.000 công nhân, người lao động sinh sống, bằng quy mô của một phường.

Việc xây dựng thêm 2 khu nhà ở công nhân tại khu vực Đình Vũ - Cát Hải là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy việc chăm lo đời sống, việc làm, nhà ở cho lao động nhập cư Hải Phòng, tạo điều kiện cho lao động quê xa yên tâm làm việc, thu hút được nhiều công nhân, người lao động hơn nữa về Hải Phòng làm ăn, sinh sống.

Mai Dung - Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Khát khao nhà ở xã hội của công nhân nhà trọ ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sống trong căn nhà trọ chật chội, bất tiện, nhiều công nhân nhập cư tại Hải Phòng mong muốn được hỗ trợ mua nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ để an cư, lập nghiệp, gắn bó lâu dài với công việc.

Thu nhập giảm, công nhân Hải Phòng "khất" tiền thuê nhà, chật vật làm thêm

Băng Tâm |

 Trong giai đoạn công việc, thu nhập đều bị ảnh hưởng, nhiều công nhân nhà trọ ở Hải Phòng tranh thủ kiếm việc làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống.

Giá bán nhà ở xã hội cao, người lao động rất khó tiếp cận

Thành Nhân |

Theo quyết định của UBND tỉnh Tiền Giang, giá bán nhà ở xã hội (chưa bao gồm VAT) là 13.725.090 đồng/m2. Tuy nhiên, giá bán thực tế tại một dự án nhà ở xã hội mới hoàn thành thấp nhất cũng hơn 16,1 triệu đồng/m2, người lao động thu nhập thấp ở Tiền Giang rất khó tiếp cận.

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023

Vân Trang |

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông tin, dự kiến ngày công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là 17-19.7.2023.

Khách Tây gặp nạn khi cố leo mỏm đá sống ảo ở Hà Giang

Phùng Minh |

Mỏm đá "sống ảo" tại xã Pải Lủng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) có địa hình nguy hiểm, nhiều tảng đá lớn xếp chồng lên nhau khiến nhiều khách du lịch gặp nạn.

Sau Crimea, Tổng thống Putin lại bất ngờ thăm Donbass

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm không báo trước tới Mariupol, thành phố lớn ở Donbass.

Hàng trăm ngân hàng Mỹ đối mặt nguy cơ phá sản như SVB

Song Minh |

Gần 200 ngân hàng Mỹ phải đối mặt với rủi ro tương tự rủi ro dẫn đến sự sụp đổ và phá sản của Ngân hàng Silicon Valley (SVB).

Luật sư nhận định pháp lý vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy

Khánh Linh |

Nếu có căn cứ cho thấy 4 tiếp viên hàng không này biết đây là chất ma túy thì những người này có thể sẽ phải bị xử lý hình sự, phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, bởi số lượng ma túy đặc biệt lớn.

Khát khao nhà ở xã hội của công nhân nhà trọ ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sống trong căn nhà trọ chật chội, bất tiện, nhiều công nhân nhập cư tại Hải Phòng mong muốn được hỗ trợ mua nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ để an cư, lập nghiệp, gắn bó lâu dài với công việc.

Thu nhập giảm, công nhân Hải Phòng "khất" tiền thuê nhà, chật vật làm thêm

Băng Tâm |

 Trong giai đoạn công việc, thu nhập đều bị ảnh hưởng, nhiều công nhân nhà trọ ở Hải Phòng tranh thủ kiếm việc làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống.

Giá bán nhà ở xã hội cao, người lao động rất khó tiếp cận

Thành Nhân |

Theo quyết định của UBND tỉnh Tiền Giang, giá bán nhà ở xã hội (chưa bao gồm VAT) là 13.725.090 đồng/m2. Tuy nhiên, giá bán thực tế tại một dự án nhà ở xã hội mới hoàn thành thấp nhất cũng hơn 16,1 triệu đồng/m2, người lao động thu nhập thấp ở Tiền Giang rất khó tiếp cận.