Chủ đầu tư khu công nghiệp nợ cả chục tỉ đồng tiền nước

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đơn vị cấp nước đề nghị cắt nước một khu công nghiệp khi chủ đầu tư nợ tới 18,6 tỉ đồng tiền nước chưa thanh toán.

Công ty cấp nước không "gánh" nổi vì món nợ quá lớn

Ngày 29.1, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (PhuMy Wasuco) đã có văn bản gửi UBND tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp, UBND thị xã Phú Mỹ về việc giảm lưu lượng, hoặc tạm ngưng cấp nước cho Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 (Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa - FDIC - là chủ đầu tư).

Tính đến ngày 26.1.2024, FDIC còn chưa thanh toán số tiền nước của 5 tháng (từ tháng 9.2023 đến ngày 22.1.2024) với tổng số tiền lên đến hơn 18,6 tỉ đồng.

Theo PhuMy Wasuco, đơn vị có thể ngưng cấp nước ngay từ tháng đầu tiên khi FDIC vi phạm hợp đồng, nhưng vẫn tiếp tục cấp nước để duy trì hoạt động sản xuất cho các doanh nghiệp thứ cấp trong khu công nghiệp.

Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng nước rất lớn, mỗi ngày phát sinh hơn 150 triệu đồng, nên PhuMy Wasuco không còn đủ nguồn lực để duy trì sản xuất. Vì vậy, đơn vị thông báo sẽ giảm lưu lượng, áp lực nước kể từ 9h ngày 15.2; ngưng cấp nước vào 9h ngày 22.2, nếu FDIC không thanh toán hoặc các kiến nghị không được giải quyết.

Trây ỳ không trả nợ tiền nước, làm ảnh hưởng sản xuất kinh doanh

Trước đó, vào tháng 12.2023, việc cấp nước cho khu công nghiệp này đã bị hạn chế 2 lần vào ngày 15 và 21 do FDIC nợ 13,8 tỉ đồng tiền nước.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã tổ chức nhiều buổi làm việc với doanh nghiệp chủ đầu tư, nhưng không hiệu quả. Và thay vì thanh toán nợ, doanh nghiệp tiếp tục nợ tiền nước kéo dài kèm phát sinh mới.

Theo báo cáo Ban quản lý các Khu công nghiệp trình UBND tỉnh, đã có 19 doanh nghiệp kiến nghị vì bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, với nhiều nội dung kiến nghị như: Ảnh hưởng việc sử dụng nước khi vẫn đóng tiền nước đầy đủ cho FDIC; FDIC ban hành quy định thu phí thu gom xử lý chất thải 400.000 đồng/m3 và cấm các xe thu gom chất thải vào KCN; xử lý nước bị tràn ra (kể cả nước sạch) bằng xe hút với đơn giá 800.000 đồng/m3; tăng cao giá xử lý nước thải và phí quản lý lên đến 194% trái với quy định trong hợp đồng...

Điều này có thể gây hệ lụy, tác động dẫn đến thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2; ảnh hưởng hình ảnh của Bà Rịa - Vũng Tàu và nhất là ảnh hưởng đến công ăn việc làm của khoảng 11.000 lao động đang làm việc tại đây.

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chỉ đạo Ban quản lý các Khu công nghiệp làm việc cùng FDIC để giải quyết các vướng mắc, thanh toán công nợ, cũng như yêu cầu PhuMy Wasuco đảm bảo viêc cung cấp nước phục vụ sản xuất kinh doanh.

Nhưng đến nay, số nợ cũ chưa thanh toán mà công nợ còn phát sinh hơn 4,7 tỉ đồng tiền nước, dẫn đến vượt sức chịu đựng của PhuMy Wasuco. Vì vậy, đơn vị này đã kiến nghị các giải pháp để bảo đảm hoạt động cho các doanh nghiệp thứ cấp trong Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2. Đó là, FDIC chấp thuận bằng văn bản cho phép PhuMy Wasuco được sử dụng mạng lưới hiện hữu để cấp nước và ký hợp đồng thu tiền trực tiếp đối với các nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp cho đến khi chấm dứt công nợ. Đồng thời, FDIC có văn bản cam kết và thực hiện đúng lộ trình thanh toán công nợ hơn 18,6 tỉ đồng trong thời gian 3 tháng.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh khu công nghiệp đã thu hút đầu tư hơn 800 triệu USD ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Khu công nghiệp Phú Hà vừa qua đã hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn I, với diện tích trên 350ha. Hiện, đã có hàng chục doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Khu công nghiệp Phú Hà, tổng vốn lên tới trên 800 triệu USD.

Gần 1 giờ dập tắt đám cháy trong khu công nghiệp Nam Cầu Kiền Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chiều 17.1, Công an TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa khống chế và dập tắt kịp thời vụ cháy tại Công ty Logistics Hưng Vượng (khu công nghiệp Nam Cầu Kiền).

Khổ sở với đường vào khu công nghiệp ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Đường vào khu công nghiệp Trà Đa, TP Pleiku và Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ Công nghiệp Mang Yang, tỉnh Gia Lai nhiều nơi bị hư hỏng nặng, khiến việc vận chuyển nông sản phục vụ sản xuất, chế biến gặp nhiều khó khăn.

40 ông đồ sẽ cho chữ tại Hội chữ xuân Giáp Thìn ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Anh Vũ |

Trong năm 2023, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở thành điểm đến lý tưởng cho khoảng 2 triệu lượt người dân và du khách trải nghiệm và khám phá.

Cận cảnh cặp đào gốc khủng giá 200 triệu đồng ở Hà Nội

NHẬT MINH |

Vào những ngày cận Tết, nhiều cây đào với đa dạng mẫu mã, kích thước đã xuất hiện trên phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội). Trong đó, nổi bật là hai cây đào gốc khủng được trồng trong nhiều năm, rao bán với giá 200 triệu đồng.

25 năm mới được về quê ăn Tết

Hiếu Anh |

Bồi hồi xúc động khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, bà Hà Thị Huyền, 60 tuổi, quê ở Hưng Yên đang làm ăn sinh sống ở Đồng Nai tâm sự, 25 năm rồi (từ 1999 đến nay), bà mới được về quê ăn Tết.

Em bé đầu tiên ở Việt Nam được thông tim trong bào thai chào đời khoẻ mạnh

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - 9h17 ngày 30.1, em bé trong ca thông tim bào thai đầu tiên của Việt Nam đã chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Bé trai nặng 2,9 kg, khóc to khi chào đời, thở khí trời.

Danh sách nhà thầu “bỏ chạy” bị Cục dự trữ khu vực Hà Nội xử phạt

Hiếu Anh |

Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội thông báo danh sách nhiều nhà thầu "bỏ chạy" sau khi trúng các gói thầu dự trữ gạo quốc gia.

Toàn cảnh khu công nghiệp đã thu hút đầu tư hơn 800 triệu USD ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Khu công nghiệp Phú Hà vừa qua đã hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn I, với diện tích trên 350ha. Hiện, đã có hàng chục doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Khu công nghiệp Phú Hà, tổng vốn lên tới trên 800 triệu USD.

Gần 1 giờ dập tắt đám cháy trong khu công nghiệp Nam Cầu Kiền Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Chiều 17.1, Công an TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa khống chế và dập tắt kịp thời vụ cháy tại Công ty Logistics Hưng Vượng (khu công nghiệp Nam Cầu Kiền).

Khổ sở với đường vào khu công nghiệp ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Đường vào khu công nghiệp Trà Đa, TP Pleiku và Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ Công nghiệp Mang Yang, tỉnh Gia Lai nhiều nơi bị hư hỏng nặng, khiến việc vận chuyển nông sản phục vụ sản xuất, chế biến gặp nhiều khó khăn.