Bản đồ dịch tễ COVID-19 tại Việt Nam tính đến 12h ngày 3.8

Văn Thắng |

Tính đến 12h ngày 3.8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 621 ca, trong đó có 6 ca tử vong. 19 tỉnh thành trên cả nước đã có ca nhiễm COVID-19. Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp với hơn 18.234.936 ca từ đầu dịch đến giờ.

 
Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường cho nghỉ học, hoãn trao bằng tốt nghiệp vì dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, chuyển sang dạy, đăng ký tuyển sinh online… là hàng loạt biện pháp được các trường đại học đưa ra để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Điện lực Đắk Lắk kích hoạt phương án làm việc trong mùa dịch COVID-19

Âu Công Dũng |

Nhằm duy trì thực hiện các mục tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, ngày 31.7, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã chính thức kích hoạt, triển khai các phương án làm việc phù hợp với yêu cầu thực tế, đảm bảo cung ứng điện năng cho địa bàn tỉnh.

Bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Ngãi có hành trình di chuyển phức tạp

Thanh Chung |

Ngày 3.8, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn có báo cáo nhanh về lịch trình di chuyển của bệnh nhân 621 nhiễm SARS-CoV-2 ở Việt Nam. Bệnh nhân là người chăm đau ở Bệnh Viện Đà Nẵng và có lịch trình phức tạp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều trường cho nghỉ học, hoãn trao bằng tốt nghiệp vì dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, chuyển sang dạy, đăng ký tuyển sinh online… là hàng loạt biện pháp được các trường đại học đưa ra để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Điện lực Đắk Lắk kích hoạt phương án làm việc trong mùa dịch COVID-19

Âu Công Dũng |

Nhằm duy trì thực hiện các mục tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, ngày 31.7, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã chính thức kích hoạt, triển khai các phương án làm việc phù hợp với yêu cầu thực tế, đảm bảo cung ứng điện năng cho địa bàn tỉnh.

Bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Ngãi có hành trình di chuyển phức tạp

Thanh Chung |

Ngày 3.8, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn có báo cáo nhanh về lịch trình di chuyển của bệnh nhân 621 nhiễm SARS-CoV-2 ở Việt Nam. Bệnh nhân là người chăm đau ở Bệnh Viện Đà Nẵng và có lịch trình phức tạp.