Điện lực Đắk Lắk kích hoạt phương án làm việc trong mùa dịch COVID-19

Âu Công Dũng |

Nhằm duy trì thực hiện các mục tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, ngày 31.7, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã chính thức kích hoạt, triển khai các phương án làm việc phù hợp với yêu cầu thực tế, đảm bảo cung ứng điện năng cho địa bàn tỉnh.

Đối với cán bộ công nhân viên tại cơ quan Công ty sẽ thực hiện làm việc từ xa kể từ ngày 1.8-14.8.

Với phương án này, 50% cán bộ công nhân viên sẽ làm việc trực tiếp tại cơ quan và số còn lại làm việc từ xa tại nhà thông qua máy tính cùng các phương tiện có kết nối Internet. Thời gian làm việc thực hiện luân phiên giữa hai nhóm, mỗi nhóm 7 ngày.

Cùng thời gian này, Trung tâm điều khiển tỉnh Đắk Lắk, viễn thông dùng riêng, Scada thực hiện trực vận hành với 3 kíp, 2 ca trực mỗi ngày. CBCNV sau mỗi giờ trực sẽ thực hiện sinh hoạt tập trung tại khu cách ly riêng biệt.

Song song đó, tại 14 Điện lực trực thuộc và Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế tỉnh Đắk Lắk cũng thực hiện cách ly tại cơ quan các cán bộ công nhân viên vận hành lưới điện. Tương tự, bộ phận này cũng được chia làm hai nhóm, mỗi nhóm làm việc liên tục 7 ngày và thực hiện luân phiên nhau.

Tại Công ty, các Điện lực và Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế đều thực hiện vệ sinh, các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong trường hợp nếu phải ra ngoài, các bộ phận này được yêu cầu luôn giữ khoảng cách 2 mét với khách hàng, đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi về cơ quan.

Âu Công Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nhà Văn hóa Lao động Đắk Lắk tổ chức hoạt động chào mừng 91 năm CĐVN

BẢO TRUNG |

Ngày 27.7, Nhà Văn hóa Lao Động Đắk Lắk vừa tổ chức thành công giải ''cầu lông, bóng bàn, võ thuật Nhà Văn hóa Lao động tỉnh năm 2020''.

Đắk Lắk: Người dân quan tâm đầu tư điện mặt trời trên mái nhà

Hương Cẩm |

Điện mặt trời trên mái nhà với lợi ích kép về kinh tế - vừa tiết kiệm điện sử dụng trong sinh hoạt, sản xuất vừa có thể bán điện dư lên lưới cho ngành điện với giá ưu đãi.

Bí thư Đắk Lắk trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo dân tộc thiểu số

BẢO TRUNG |

Ngày 24.7, Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường làm trưởng đoàn đã đến làm lễ khởi công, xây tặng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có công với cách mạng ở địa bàn huyện Lắk.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Nhà Văn hóa Lao động Đắk Lắk tổ chức hoạt động chào mừng 91 năm CĐVN

BẢO TRUNG |

Ngày 27.7, Nhà Văn hóa Lao Động Đắk Lắk vừa tổ chức thành công giải ''cầu lông, bóng bàn, võ thuật Nhà Văn hóa Lao động tỉnh năm 2020''.

Đắk Lắk: Người dân quan tâm đầu tư điện mặt trời trên mái nhà

Hương Cẩm |

Điện mặt trời trên mái nhà với lợi ích kép về kinh tế - vừa tiết kiệm điện sử dụng trong sinh hoạt, sản xuất vừa có thể bán điện dư lên lưới cho ngành điện với giá ưu đãi.

Bí thư Đắk Lắk trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo dân tộc thiểu số

BẢO TRUNG |

Ngày 24.7, Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường làm trưởng đoàn đã đến làm lễ khởi công, xây tặng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có công với cách mạng ở địa bàn huyện Lắk.