Dinh dưỡng đối với người bệnh lao phổi

Minh An (T/H) |

Khi mắc lao phổi, hệ miễn dịch thường suy giảm, khả năng hấp thu chất dinh dưỡng kém nên người bệnh bị sút cân, thiếu dinh dưỡng.

Trong quá trình điều trị phải sử dụng phối hợp nhiều loại thuốc kháng sinh, sử dụng lâu dài dẫn đến các tác dụng phụ lên đường tiêu hóa: chán ăn, khô miệng, rối loạn tiêu hóa… Vì vậy bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định người mắc lao phổi cần được quan tâm về dinh dưỡng để nâng cao thể trạng, tăng hiệu quả điều trị, hồi phục sức khỏe.

Chế độ dinh dưỡng:

Khẩu phần ăn cần cân đối và đầy đủ 4 nhóm thực phẩm: Chất bột, chất đạm, chất béo, Vitamin và muối khoáng, đủ nước (1,5 – 2 lít/ngày) và bổ sung rau, quả chín hàng ngày để hạn chế tác dụng phụ của thuốc.

Ăn đa dạng thực phẩm khoảng 15 loại thực phẩm/ngày, chế biến dễ tiêu, dễ ăn, ăn theo sở thích, thay đổi món ăn thường xuyên, chia nhỏ bữa ăn giúp người bệnh ăn được nhiều hơn, kích thích ăn.

Khi sốt nên uống nhiều nước, nhất là nước lọc, nước ép quả chín, nước rau hoặc nước oresol.

Thực phẩm nên dùng

Thực phẩm giàu kẽm: Sò, hàu, tôm, lươn, gan lợn, sữa, thịt, trứng, cá, đậu nành.

Thực phẩm giàu sắt: Gan, lòng đỏ trứng, thịt bò, các loại đỗ, rau xanh đậm…nên sử dụng cùng các thực phẩm giàu Vitamin C như: cam, bưởi…

Thực phẩm giàu Vitamin: Rau có màu xanh đậm, quả chín có màu vàng, đỏ, các loại hạt…

Thực phẩm không nên dùng

Rượu, bia, đồ uống có cồn, thuốc lá

Tránh ăn các loại thực phẩm gây ho nhiều hơn: thực phẩm gây kích ứng niêm mạc họng như kem, đá lạnh…

Minh An (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có nên tiêm vaccine COVID-19 và chú ý gì?

PGS.TS. Nguyễn Đình Tiến, Khoa Nội Hô hấp - Bệnh viện Trung ương quân đội 108 |

Theo PGS.TS. Nguyễn Đình Tiến - Khoa Nội Hô hấp-Bệnh viện Trung ương quân đội 108, người mắc bệnh lý phổi tắc nghẽn mạn tính rất cần được tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, khi tiêm phòng cho những bệnh nhân này cũng cần một số lưu ý.

Bệnh nhân ở TP. Hồ Chí Minh tử vong do COVID-19, có tiền sử lao phổi

Thùy Linh |

Chiều 30.6, Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong số 81 là bệnh nhân BN12938, nam 61 tuổi, địa chỉ tạm trú tại phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thạc sĩ 70 tuổi từng mắc lao phổi và sự hi sinh tảo tần của người vợ

ĐÔNG DU |

Đó là chú Lương Tuyển, hiện đang là thạc sĩ luật. Chú Lương Tuyển và vợ mình – cô Trần Thị Sơn cũng là hai khách mời tại "Mảnh ghép hoàn hảo" để chia sẻ về con đường học vấn cùng sự đồng hành của người bạn đời trong sự nghiệp quan trọng ấy.

Hải Phòng: Gần 8% dân số mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

Mai Dung - Mai Chi |

Theo Hiệp hội phòng, chống Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) toàn cầu, toàn thế giới hiện có 384 triệu người bệnh. Tại Việt Nam, tỉ lệ mắc COPD là 4,2% dân số, tại Hải Phòng là 7,8% dân số do đặc thù trồng thuốc lào, ô nhiễm môi trường...

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có nên tiêm vaccine COVID-19 và chú ý gì?

PGS.TS. Nguyễn Đình Tiến, Khoa Nội Hô hấp - Bệnh viện Trung ương quân đội 108 |

Theo PGS.TS. Nguyễn Đình Tiến - Khoa Nội Hô hấp-Bệnh viện Trung ương quân đội 108, người mắc bệnh lý phổi tắc nghẽn mạn tính rất cần được tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, khi tiêm phòng cho những bệnh nhân này cũng cần một số lưu ý.

Bệnh nhân ở TP. Hồ Chí Minh tử vong do COVID-19, có tiền sử lao phổi

Thùy Linh |

Chiều 30.6, Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong số 81 là bệnh nhân BN12938, nam 61 tuổi, địa chỉ tạm trú tại phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thạc sĩ 70 tuổi từng mắc lao phổi và sự hi sinh tảo tần của người vợ

ĐÔNG DU |

Đó là chú Lương Tuyển, hiện đang là thạc sĩ luật. Chú Lương Tuyển và vợ mình – cô Trần Thị Sơn cũng là hai khách mời tại "Mảnh ghép hoàn hảo" để chia sẻ về con đường học vấn cùng sự đồng hành của người bạn đời trong sự nghiệp quan trọng ấy.

Hải Phòng: Gần 8% dân số mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

Mai Dung - Mai Chi |

Theo Hiệp hội phòng, chống Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) toàn cầu, toàn thế giới hiện có 384 triệu người bệnh. Tại Việt Nam, tỉ lệ mắc COPD là 4,2% dân số, tại Hải Phòng là 7,8% dân số do đặc thù trồng thuốc lào, ô nhiễm môi trường...