Hỏi - đáp về thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ

TUỆ NHI (ghi) |

Do không đủ số lượng, học viên cao học nhập học trước phải đợi đợt sau nhưng lại không được thêm thời gian trong quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Bạn đọc hỏi: Em có thi cao học đợt 1 của một trường đại học từ tháng 5 và được công nhận trúng tuyển. Tuy nhiên, do không đủ số lượng học viên nên em phải đợi học cùng học viên trúng tuyển đợt 2, bảo vệ đề cương cùng đợt 2 (chậm hơn 3 tháng). Tuy nhiên, thời gian bảo vệ luận văn của em lại phải đúng theo quyết định công nhận học viên, mặc dù lỗi không mở lớp là do nhà trường chứ không phải do học viên. Vậy nhà trường yêu cầu em phải bảo vệ luận văn đúng với thời gian nhập học đợt 1 là đúng hay sai?

Trả lời: Câu hỏi của độc giả Báo Lao động được Luật sư Nguyễn Thị Kim Phụng, Công ty Luật TNHH Kim Phụng và cộng sự (chuyên tư vấn pháp luật và dịch vụ giáo dục) trả lời như sau:

Theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15.5.2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định:

Về thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ từ một đến hai năm học. Cụ thể:

a) Tối thiểu 1 năm học (tương ứng với tối thiểu 30 tín chỉ) đối với những ngành, chuyên ngành mà ở trình độ đại học có thời gian đào tạo từ 5 năm học trở lên và khối lượng kiến thức tích lũy được từ 150 tín chỉ trở lên.

b) Từ một năm rưỡi đến hai năm học (tương ứng với tối thiểu 45-60 tín chỉ) đối với những ngành, chuyên ngành mà ở trình độ đại học có thời gian đào tạo từ dưới 5 năm học và khối lượng kiến thức tích lũy được từ 120 đến dưới 150 tín chỉ.

Căn cứ vào điều kiện đầu vào và quy định về chương trình đào tạo, thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định cụ thể thời gian đào tạo, việc kéo dài thời gian đào tạo phù hợp với từng ngành, chuyên ngành đào tạo. Thời gian đào tạo kéo dài không được quá hai năm so với thời gian đào tạo tiêu chuẩn đã được quy định ở trên (Điều 3).

Về tổ chức đào tạo

Đầu khóa học, đơn vị quản lý đào tạo sau đại học phải thông báo cho học viên về chương trình đào tạo toàn khóa, đề cương chi tiết các học phần trong chương trình; kế hoạch học tập; kế hoạch kiểm tra, thi, thi lại; thời gian tổ chức bảo vệ và bảo vệ lại luận văn; các quy định của cơ sở đào tạo có liên quan đến khóa học.

Thủ trưởng cơ sở đào tạo căn cứ vào quy định chung của Quy chế đào tạo để quy định việc tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo (Điều 24).

Về thời gian làm luận văn tốt nghiệp

Thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định giao đề tài cho học viên và cử người hướng dẫn trước khi tổ chức bảo vệ luận văn ít nhất 6 tháng (Điều 26).

Như vậy, việc tổ chức đào tạo riêng từng khoá hay có những học phần học ghép với các khoá khác thuộc quyền tổ chức đào tạo của cơ sở đào tạo.

Nếu việc tổ chức học ghép không ảnh hưởng đến quyền của bạn; bạn vẫn được thực hiện những quy định nêu trên (về đảm bảo thời gian học tập; được đảm bảo thời gian làm luận văn tốt nghiệp và được đảm bảo quyền kéo dài thời gian học tập) thì cơ sở đào tạo vẫn thực hiện đúng quy chế đào tạo.

Nếu việc đó dẫn đến bạn không được đảm bảo thời gian học tập hoặc không được đảm bảo thời gian làm luận văn tốt nghiệp, hoặc không được đảm bảo quyền kéo dài thời gian học tập theo các quy định đã dẫn ở trên và các quy định cụ thể của cơ sở đào tạo thì cơ sở đào tạo đã không thực hiện đúng quy chế đào tạo, làm ảnh hưởng đến quyền của bạn.

TUỆ NHI (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Lưu ý trong ngày cuối đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học

HUYÊN NGUYỄN |

17h hôm nay (16.5), là thời hạn kết thúc đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 ở hình thức đăng ký trực tuyến. Trước đó, hình thức đăng ký trực tiếp đã kết thúc từ ngày 11.5.

Lãnh đạo ĐH Y Dược nói gì về việc thu hồi quyết định bổ nhiệm 2 hiệu phó?

HUYÊN NGUYỄN |

Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Dược TPHCM Trần Diệp Tuấn cho biết nhà trường rất cầu thị sửa đổi và đang trong quá trình xử lý yêu cầu của Bộ Y tế về thu hồi quyết đinh bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng.

Nhiều điểm mới trong quy chế tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ

Đặng Chung - Thiều Trang |

Dự thảo Thông tư ban hành quy chế tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ GDĐT vừa giới thiệu có nhiều điểm mới đáng chú ý.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Lưu ý trong ngày cuối đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học

HUYÊN NGUYỄN |

17h hôm nay (16.5), là thời hạn kết thúc đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 ở hình thức đăng ký trực tuyến. Trước đó, hình thức đăng ký trực tiếp đã kết thúc từ ngày 11.5.

Lãnh đạo ĐH Y Dược nói gì về việc thu hồi quyết định bổ nhiệm 2 hiệu phó?

HUYÊN NGUYỄN |

Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Dược TPHCM Trần Diệp Tuấn cho biết nhà trường rất cầu thị sửa đổi và đang trong quá trình xử lý yêu cầu của Bộ Y tế về thu hồi quyết đinh bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng.

Nhiều điểm mới trong quy chế tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ

Đặng Chung - Thiều Trang |

Dự thảo Thông tư ban hành quy chế tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ GDĐT vừa giới thiệu có nhiều điểm mới đáng chú ý.