Kịp thời cứu sống bệnh nhân ho ra máu do lao phổi suốt 26 năm

PHÚC ĐẠT |

Ngày 14.8, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện ca can thiệp thành công cho bệnh nhân T.V.V (SN 1969, trú TP.Huế) mắc chứng bệnh ho ra máu mức độ nặng, nguy cơ tử vong rất cao.

Bệnh nhân V có tiền sử lao phổi 26 năm, đã điều trị đủ liệu trình, trong quá trình tập thể dục buổi sáng đột nhiên ho ra máu lượng lớn hơn 200ml.

Ngày 6.8, bệnh nhân được đưa vào Khoa Hồi sức cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp cấp do tràn ngập máu đường thở và suy sụp tuần hoàn. Bệnh nhân được hồi sức tích cực với các thuốc cầm máu nhưng không ổn định và tình trạng ho ra máu nặng còn tiếp diễn, nguy cơ tử vong cao.

Đến 12.8, bệnh nhân được nội soi phế quản cấp cứu phát hiện khối máu đông lớn và máu còn chảy ở thùy trên phổi phải. Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế quyết định can thiệp nút động mạch phổi. Nếu thất bại, bệnh nhân sẽ được tiến hành phẫu thuật cắt thùy phổi cấp cứu.

Chiều 13.8, bệnh nhân T.V.V được tiến hành can thiệp bít thành công 2 nhánh động mạch thùy trên phổi phải bằng coil. Sau 24 giờ can thiệp, bệnh nhân huyết động ổn định, không còn ho ra máu; hiện được theo dõi tại phòng bệnh nặng của khoa Cấp cứu Tim mạch can thiệp.

hiện, bệnh nhân tỉnh táo, không còn ho ra máu, sức khỏe ổn định sau ca can thiệp. Ảnh: BV cung cấp.
hiện, bệnh nhân tỉnh táo, không còn ho ra máu, sức khỏe ổn định sau ca can thiệp. Ảnh: BV cung cấp.

TS Hồ Anh Bình - Trưởng khoa Cấp cứu Tim Mạch can thiệp Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, ho ra máu có nhiều nguyên nhân gây ra như lao phổi, giãn phế quản, ung thư phổi, rối loạn đông chảy máu. Trong đó, ho ra máu do biến chứng của lao phổi là khá nặng nề, thường do vỡ phình mạch Ramussen, lượng máu mất khá lớn, nguy cơ tử vong nếu không hồi sức và cầm máu kịp thời.

Theo TS Bình, trước đây bệnh nhân thường được chỉ định phẫu thuật cấp cứu cắt một phần thùy phổi để cầm máu. Tuy nhiên, với sự phát triển của kỹ thuật can thiệp tim mạch như hiện nay, bệnh nhân có thể được can thiệp nhanh chóng và an toàn dưới màn hình DSA.

Bên cạnh đó, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, phương pháp can thiệp kỹ thuật cao được chọn lựa vừa đảm bảo an toàn hơn cho việc phòng dịch, vừa nhanh chóng cứu tính mạng bệnh nhân.

“Đối với trường hợp của bệnh nhân V , ê kip phải can thiệp các nhánh động mạch phổi qua đường tim để đảm bảo các nhánh động mạch phổi bị dò đều được bít hết, giảm thiểu nguy cơ tái phát ho ra máu sau can thiệp. Quá trình can thiệp phức tạp hơn, đòi hỏi sự phối hợp của cả ê kip chính xác, nhuần nhuyễn và kiểm soát nhiễm khuẩn nhưng cuối cùng ca can thiệp đã thành công”, TS Bình nói.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện của người cho và người nhận huyết tương điều trị COVID-19 là gì?

Thảo Anh - Phương Anh |

Liệu pháp dùng huyết tương của người đã phục hồi để điều trị COVID-19 mới được Bộ Y tế phê duyệt. Thông tin về điều kiện sức khoẻ của người hiến và người nhận huyết tương đang được nhiều người quan tâm.

Nhiều tín hiệu tích cực trong điều trị COVID-19 ở Đà Nẵng

Thuỳ Trang |

Trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 2 tại Đà Nẵng, mặc dù đã xuất hiện các ca tử vong, thậm chí nhiều bệnh nhân đang được điều trị hiện nay cũng có tiên lượng nặng và tỉ lệ tử vong cao. Tuy nhiên, các chuyên gia và y bác sĩ đầu ngành cho rằng, cần hiểu rõ việc tử vong ở đây không có nghĩa công tác điều trị không tốt, bệnh nhân tử vong đều đã có bệnh nền nặng. Trong khi đó mỗi ngày đang có nhiều bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2 và được xuất viện.

Vòng 3 lổn nhổn cục, sưng tấy sau khi nâng cấp

Lệ Hà |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa thông báo điều trị thành công cho trường hợp bệnh nhân nữ 25 tuổi bị hoại tử mông sau khi nghe theo lời quảng cáo đi nâng mông không đau, không cần phẫu thuật bằng mỡ nhân tạo ngay tại Spa.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Điều kiện của người cho và người nhận huyết tương điều trị COVID-19 là gì?

Thảo Anh - Phương Anh |

Liệu pháp dùng huyết tương của người đã phục hồi để điều trị COVID-19 mới được Bộ Y tế phê duyệt. Thông tin về điều kiện sức khoẻ của người hiến và người nhận huyết tương đang được nhiều người quan tâm.

Nhiều tín hiệu tích cực trong điều trị COVID-19 ở Đà Nẵng

Thuỳ Trang |

Trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 2 tại Đà Nẵng, mặc dù đã xuất hiện các ca tử vong, thậm chí nhiều bệnh nhân đang được điều trị hiện nay cũng có tiên lượng nặng và tỉ lệ tử vong cao. Tuy nhiên, các chuyên gia và y bác sĩ đầu ngành cho rằng, cần hiểu rõ việc tử vong ở đây không có nghĩa công tác điều trị không tốt, bệnh nhân tử vong đều đã có bệnh nền nặng. Trong khi đó mỗi ngày đang có nhiều bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2 và được xuất viện.

Vòng 3 lổn nhổn cục, sưng tấy sau khi nâng cấp

Lệ Hà |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa thông báo điều trị thành công cho trường hợp bệnh nhân nữ 25 tuổi bị hoại tử mông sau khi nghe theo lời quảng cáo đi nâng mông không đau, không cần phẫu thuật bằng mỡ nhân tạo ngay tại Spa.